Số ca mắc COVID-19 vẫn cao, TPHCM mở cửa có an toàn?

Huyên Nguyễn |

Với việc số ca mắc COVID-19 mỗi ngày vẫn tăng cao khiến không ít ý kiến lo ngại về việc mở cửa sắp tới của TPHCM có thực sự an toàn. Ông Phạm Đức Hải - Phó trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 khẳng định nguyên tắc: “An toàn mới mở cửa, mở cửa phải an toàn”.

Thành lập đoàn đánh giá tiêu chí kiểm soát dịch

Chiều 23.9, tại họp báo về tình hình dịch COVID-19 ở TPHCM, ông Phạm Đức Hải – Phó trưởng Ban chỉ đạo thông tin ngày 22.9, Ban chỉ đạo đã có công văn số 3144 về việc kiểm tra, đánh giá tiêu chí kiểm soát dịch COVID-19 theo Quyết định số 3979 /QĐ-BYT ngày 18.8.2021.

Ông Phạm Đức Hải - Phó trưởng Ban chỉ đạo thông tin tại họp báo chiều 23.9. Ảnh: Huyên Nguyễn
Ông Phạm Đức Hải - Phó trưởng Ban chỉ đạo thông tin tại họp báo chiều 23.9. Ảnh: Huyên Nguyễn

Theo đó, sẽ có 22 đoàn kiểm tra công tác kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn thành phố do các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, các Phó Chủ tịch UBND thành phố, Giám đốc các sở có liên quan làm trưởng đoàn. Trong đó, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ làm trưởng đoàn kiểm tra TP.Thủ Đức; Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi làm trưởng đoàn kiểm tra Quận 8. Việc này sẽ góp phần đánh giá kết quả kiểm dịch và tiến độ thực hiện mở rộng vùng xanh của TPHCM.

“An toàn mới mở cửa, mở cửa phải an toàn”

Tính đến 18h ngày 22.9, có 354.193 trường hợp mắc bệnh phát hiện tại TPHCM được Bộ Y tế công bố, bao gồm 353.714 trường hợp nhiễm trong cộng đồng, 479 trường hợp nhập cảnh. Thành phố hiện đang điều trị 40.973 bệnh nhân, trong đó: có 3.771 trẻ em dưới 16 tuổi, 2.056 bệnh nhân nặng đang thở máy và 24 bệnh nhân can thiệp ECMO.

Trong ngày 22.9, có 3.773 bệnh nhân nhập viện, có 3.258 bệnh nhân xuất viện (tổng số xuất viện cộng dồn từ 1.1.2021 đến nay là 180.211), 175 trường hợp tử vong trong ngày (tổng số tử vong cộng dồn từ 1.1.2021 đến nay là 13.982).

Với việc số ca mắc COVID-19 mỗi ngày vẫn tăng cao khiến không ít ý kiến lo ngại về việc mở cửa sắp tới của TPHCM có thực sự an toàn. Đại diện Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 khẳng định nguyên tắc: “An toàn mới mở cửa, mở cửa phải an toàn”. Theo đó, ông Phạm Đức Hải nhấn mạnh: Muốn mở cửa phải đảm bảo theo 7 bộ tiêu chí do UBND TPHCM ban hành. Riêng Bộ tiêu chí về trường học an toàn đã chuẩn bị xong nhưng chưa kí ban hành bởi hiện chưa nắm được tiến độ kiểm soát nên việc cho mở cửa lại trường học sẽ cần tính toán thêm.

Ngoài ra, ông Hải nhấn mạnh số bệnh nhân thở máy ngày càng giảm là một tín hiệu đáng mừng trong công tác điều trị.

Từ 18h ngày 21.9 đến 18h 22.9, thành phố đã lấy 821.999 mẫu, trong đó có 4.861 mẫu đơn và 4.982 mẫu gộp, số mẫu làm xét nghiệm nhanh kháng nguyên là 794.397 mẫu.

Kể từ đầu dịch đến nay, đây là số mẫu xét nghiệm kỷ lục mà TPHCM lấy được trong một ngày. Trước đó, từ 18h ngày 20.9 đến 18h ngày 21.9, TPHCM lấy 516.716 mẫu xét nghiệm.

Tổng số mũi vaccine đã triển khai tiêm đến ngày 22.9 là 8.982.276, tăng 54.513 mũi vaccine so với ngày 21.9.

Tăng cường truy vết ở vùng xanh

Tại họp báo, về công tác lấy mẫu xét nghiệm, ông Nguyễn Hồng Tâm - Phó Giám đốc điều hành Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) cho biết ngành Y tế TPHCM triển khai xét nghiệm diện rộng trong 7 ngày từ 22 đến 29.9 với các vùng nguy cơ. Kết quả bước đầu về tỉ lệ dương tính trên tổng số mẫu xét nghiệm như sau: Xanh - 0,1%; cận xanh - 0,3%; vàng - 0,3%; cam - 0,5%; và đỏ - 0,7%.

Ngoài ra, thành phố vẫn truy vết, quản lý F1; tuy nhiên, hoạt động này ít hơn trước kia vì thành phố đang thực hiện Chỉ thị 16, F1 hầu như ở cùng nhà với F0 nên được quản lý song song với F0.

Ông Tâm cho biết ở vùng xanh, số ca nhiễm giảm, việc đi lại thoáng hơn nên công tác truy vết F1 sẽ được tăng cường và cách ly như trước đây. Việc quản lý F1 cơ bản giống F0 nhưng nhẹ nhàng hơn. Các F1 này phải khai báo dịch tễ, cách ly tại các phòng riêng.

Bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh Văn phòng Sở Y tế TPHCM. Ảnh: Huyên Nguyễn
Bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh Văn phòng Sở Y tế TPHCM. Ảnh: Huyên Nguyễn

Về vấn đề xét nghiệm tầm soát đối với lực lượng mai táng, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh Văn phòng Sở Y tế TPHCM, cho biết: Đối với lực lượng 3 tại chỗ sẽ thực hiện theo quy định 3 tại chỗ, còn với các nhân viên dịch vụ mai táng không thường xuyên sẽ được xét nghiệm như những người dân bình thường.

Bà Mai cho rằng những nạn nhân tử vong do COVID-19 đã có lực lượng quân đội phụ trách. Dịch vụ mai táng chủ yếu phụ trách trường hợp tử vong không do COVID-19. Các công ty dịch vụ mai táng gắn kết với bệnh viện và có hợp đồng để xử lý thi hài sau khi qua đời. Do đó, các bệnh viện sẽ hỗ trợ đối tượng này.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Thuốc điều trị COVID-19 trôi nổi: Giá "chát", muốn mua phải có mật khẩu

Huyên Nguyễn |

Để sử dụng đủ một liệu trình thuốc điều trị COVID-19 theo hướng dẫn của các bác sĩ “mạng xã hội”, mỗi gia đình sẽ phải bỏ hàng chục triệu đồng. Thế nhưng, chất lượng thì chưa thấy mà người bệnh sẽ phải đối diện với nhiều hiểm hoạ khó lường.

Tiêm 1 mũi vaccine COVID-19 được cấp thẻ xanh, có an toàn?

Huyên Nguyễn |

Theo giới chuyên môn, sau khi tiêm 1 mũi vaccine COVID-19 sau thời gian 2 tuần, hiệu lực bảo vệ khỏi virus SARS-CoV-2 đã phát huy tác dụng. Vì thế, việc nghiên cứu cấp thẻ xanh cho người tiêm 1 mũi của TPHCM có căn cứ khoa học và cơ sở thực tiễn.

Tết đoàn viên… trong khu cách ly, điều trị COVID-19

Lâm Quân Trường |

“Mẹ ơi! Đèn lồng kia! Đẹp quá mẹ ơi!” - bé Q.B (5 tuổi, một bệnh nhi đang điều trị tại Khu cách ly Hoàng Minh Đạo (quận 8, TPHCM) liên tục hoan hô khi thấy những ánh sáng phát ra từ chiếc đèn lồng mà đội ngũ y bác sĩ, tình nguyện viên đã chuẩn bị một Tết Trung thu - Tết đoàn viên đặc biệt cho bé.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Thuốc điều trị COVID-19 trôi nổi: Giá "chát", muốn mua phải có mật khẩu

Huyên Nguyễn |

Để sử dụng đủ một liệu trình thuốc điều trị COVID-19 theo hướng dẫn của các bác sĩ “mạng xã hội”, mỗi gia đình sẽ phải bỏ hàng chục triệu đồng. Thế nhưng, chất lượng thì chưa thấy mà người bệnh sẽ phải đối diện với nhiều hiểm hoạ khó lường.

Tiêm 1 mũi vaccine COVID-19 được cấp thẻ xanh, có an toàn?

Huyên Nguyễn |

Theo giới chuyên môn, sau khi tiêm 1 mũi vaccine COVID-19 sau thời gian 2 tuần, hiệu lực bảo vệ khỏi virus SARS-CoV-2 đã phát huy tác dụng. Vì thế, việc nghiên cứu cấp thẻ xanh cho người tiêm 1 mũi của TPHCM có căn cứ khoa học và cơ sở thực tiễn.

Tết đoàn viên… trong khu cách ly, điều trị COVID-19

Lâm Quân Trường |

“Mẹ ơi! Đèn lồng kia! Đẹp quá mẹ ơi!” - bé Q.B (5 tuổi, một bệnh nhi đang điều trị tại Khu cách ly Hoàng Minh Đạo (quận 8, TPHCM) liên tục hoan hô khi thấy những ánh sáng phát ra từ chiếc đèn lồng mà đội ngũ y bác sĩ, tình nguyện viên đã chuẩn bị một Tết Trung thu - Tết đoàn viên đặc biệt cho bé.