Số ca mắc COVID-19 tăng cao dịp Tết, Hà Tĩnh khuyến cáo nâng cao cảnh giác

TRẦN TUẤN |

Dịp nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần vừa qua, tại Hà Tĩnh, số ca mắc COVID-19 tăng khá cao. Bởi vậy, ngành y tế Hà Tĩnh khuyến cáo cần thận trọng, thực hiện nghiêm các biện phòng dịch.

Theo tổng hợp của ngành Y tế Hà Tĩnh, từ ngày 29.1 đến ngày 6.2, Hà Tĩnh phát hiện 631 ca mắc COVID-19, trong đó, có 303 ca cộng đồng. Số liệu đó tăng khá cao so với dịp trước Tết.

Ông Nguyễn Tuấn - Quyền Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh khẳng định, việc số ca dương tính với COVID-19 tăng trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán là điều đã được dự báo từ trước.

Theo ông Tuấn, dẫu vẫn xuất hiện một số ổ dịch trong cộng đồng, tuy nhiên, đến nay Hà Tĩnh đang kiểm soát, khống chế hiệu quả, không để dịch lây lan rộng.

"Có được kết quả đó là nhờ sự nỗ lực của cả hệ thống, trong đó phải kể đến sự hy sinh của đội ngũ y tế cơ sở. Rất nhiều y bác sĩ tại các trung tâm y tế, trạm y tế đã trực xuyên tết, thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn người dân phòng, chống dịch, truy vết, cách ly, lấy mẫu xét nghiệm khi xuất hiện các ca bệnh" - ông Tuấn chia sẻ.

Theo dự báo của ngành y tế Hà Tĩnh, sau dịp nghỉ tết Nguyên đán, tình hình dịch bệnh trên địa bàn có thể diễn biến phức tạp khi nhiều ca bệnh cộng đồng chưa rõ nguồn lây, liên quan đến nhiều đối tượng, nhiều địa điểm, lĩnh vực phức tạp, đòi hỏi các địa phương và người dân cần nâng cao cảnh giác.

Lãnh đạo ngành Y tế Hà Tĩnh kiểm tra việc cách ly F0 tại nhà. Ảnh: SYT.
Lãnh đạo ngành Y tế Hà Tĩnh kiểm tra việc cách ly, điều trị F0 tại nhà. Ảnh: SYT.

Trong bối cảnh hiện nay, điều quan trọng nhất vẫn là ý thức tự giác chấp hành các khuyến cáo phòng, chống dịch của mỗi người dân.

Về phía ngành Y tế, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là tiếp tục đẩy mạnh tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân, với mục tiêu hoàn thành tiêm mũi 2 cho người từ 12 tuổi trở lên, tiêm mũi 3 (liều nhắc lại) cho người từ 18 tuổi trở lên trong quý I/2022, không để sót đối tượng, đặc biệt là người có nguy cơ cao.

Tiếp tục phát huy tối đa việc cách ly, theo dõi các trường hợp F0 tại nhà để góp phần giảm tải cho các cơ sở y tế và thích ứng linh hoạt với dịch bệnh. Ngoài ra, trong bối cảnh dịch còn nhiều tiềm ẩn nên sở đã chỉ đạo các cơ sở y tế chủ động cung ứng và bảo đảm đầy đủ thuốc, vật tư tiêu hao, trang thiết bị, trang phục phòng hộ cá nhân, bảo đảm oxy y tế phục vụ phòng, chống dịch.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Cà Mau: Ngày đầu học trực tiếp, 7 học sinh nghi nhiễm COVID-19

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Ngày đầu tiên học sinh từ lớp 6 đến lớp 12 trở lại trường học trực tiếp sau thời gian dài nghỉ vì ảnh hưởng COVID-19 và nghỉ Tết Nhâm Dần. Có đến 90% học sinh đến trường, test nhanh phát hiện 7 học sinh nghi nhiễm COVID-19.

Nghệ An: Số ca nhiễm COVID-19 tăng cao kỷ lục nhiều ngày liên tiếp

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Liên tục nhiều ngày gần đây, trên địa bàn tỉnh phát hiện ca nhiễm mới COVID-19 tăng cao kỷ lục, có thời điểm gần 1.000 ca/ngày.

Tin tức 24h: Hà Nội còn 9 xã, phường có nguy cơ cao về dịch COVID-19

Tô Thế - Hoài Anh |

Tin tức đáng chú ý trong 24h qua: Hà Nội còn 9 xã, phường nguy cơ cao về dịch COVID-19; Tuyển nữ Việt Nam giành vé dự World Cup...

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Cà Mau: Ngày đầu học trực tiếp, 7 học sinh nghi nhiễm COVID-19

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Ngày đầu tiên học sinh từ lớp 6 đến lớp 12 trở lại trường học trực tiếp sau thời gian dài nghỉ vì ảnh hưởng COVID-19 và nghỉ Tết Nhâm Dần. Có đến 90% học sinh đến trường, test nhanh phát hiện 7 học sinh nghi nhiễm COVID-19.

Nghệ An: Số ca nhiễm COVID-19 tăng cao kỷ lục nhiều ngày liên tiếp

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Liên tục nhiều ngày gần đây, trên địa bàn tỉnh phát hiện ca nhiễm mới COVID-19 tăng cao kỷ lục, có thời điểm gần 1.000 ca/ngày.

Tin tức 24h: Hà Nội còn 9 xã, phường có nguy cơ cao về dịch COVID-19

Tô Thế - Hoài Anh |

Tin tức đáng chú ý trong 24h qua: Hà Nội còn 9 xã, phường nguy cơ cao về dịch COVID-19; Tuyển nữ Việt Nam giành vé dự World Cup...