Số ca mắc COVID-19 ở Vĩnh Long, Hậu Giang liên tục tăng

Tạ Quang |

Trong 24h, tỉnh Vĩnh Long ghi nhận hơn 500 ca nghi nhiễm COVID-19 mới, tăng gần 70% so với trung bình 10 ngày trước đó. Còn tại tỉnh Hậu Giang tính từ ngày 8.7 đến ngày 22.11.2021, số ca mắc lên đến 3.942 ca, đỉnh điểm trong ngày 22.11 ghi nhận 193 ca, cao nhất từ đầu tháng.

Theo báo cáo của Sở Y tế Vĩnh Long, tính từ 7h đến 18h ngày 23.11.2021, tỉnh Vĩnh Long có 239 trường hợp nghi nhiễm COVID-19, như vậy trong 24 giờ qua, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 505 trường hợp nghi nhiễm. Đây là con số tăng kỷ lục trong tháng 11 qua.

 
Biểu đồ diễn biến số ca mắc COVID-19 mới trong ngày trên địa bàn Vĩnh Long từ ngày 1 - 23.11.2021. Nguồn: Sở Y tế Vĩnh Long.

Như vậy, tính từ ngày 1.1.2021 đến 18h ngày 23.11.2021, tỉnh Vĩnh Long có 7.211 ca mắc COVID-19 đã công bố và 505 trường hợp nghi nhiễm mới chờ Bộ Y tế công bố. Tính riêng từ ngày 9.7.2021, tỉnh này ghi nhận 7.096 ca.

Bệnh viện dã chiến Bình Minh - Vĩnh Long.
Bệnh viện dã chiến Bình Minh - Vĩnh Long.

Còn tại tỉnh Hậu Giang, số trường hợp nhiễm COVID-19 trên địa bàn tỉnh đang có chiều hướng tăng mỗi ngày, riêng ngày 22.11 có 193 trường hợp mắc mới, trong đó có đến 137 trường hợp nhiễm cộng đồng, còn lại 56 trường hợp nhiễm COVID-19 là người về từ ngoài tỉnh, F1 được cách ly tập trung và ghi nhận trong khu phong tỏa.

Biểu đồ tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang từ ngày 1.11 - 22.11. Ảnh: Sở y tế tỉnh Hậu Giang.
Biểu đồ tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang từ ngày 1.11 - 22.11. Ảnh: Sở y tế tỉnh Hậu Giang.

Đáng chú ý, tại TP.Vị Thanh (Hậu Giang) vừa ghi nhận 6 trường hợp nhiễm COVID-19 cùng một gia đình ở ấp 6, xã Vị Tân. Gia đình này được phát hiện dương tính qua test nhanh sàng lọc SARS-CoV-2 trước khi tiêm vaccine phòng COVID-19, sau đó xét nghiệm khẳng định đều nhiễm bệnh.

Qua điều tra dịch tễ nhà có người bán rau tại Chợ Phường III. Liên quan đến ổ dịch tại Chợ Phường III, đã ghi nhận 5 trường hợp nhiễm COVID-19. Chợ này vẫn hoạt động nhưng chính quyền địa phương đã tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn nâng cao ý thức tiểu thương thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Đảm bảo giữ khoảng cách khi mua bán để phòng dịch.

Trong ảnh, người dân về huyện Châu Thành A (Hậu Giang) phải khai báo y tế. Ảnh: Tạ Quang.
Trong ảnh, người dân về huyện Châu Thành A (Hậu Giang) phải khai báo y tế. Ảnh: Tạ Quang.

Tính đến ngày 22.11, tỉnh Hậu Giang đã ghi nhận tổng số trên 3.940 trường hợp nhiễm COVID-19 (đã được Bộ Y tế công bố 3.229 bệnh nhân), đã có 1.992 bệnh nhân khỏi bệnh, hiện còn 1.940 bệnh nhân hiện đang điều trị.

Tổng số cách ly tập trung hiện còn trên 2.300 người, cách ly tại nhà và nơi cư trú hiện còn trên 3.100 người, tự theo dõi sức khoẻ hiện còn 4.860 người. Hậu Giang đã và đang thiết lập các cơ sở điều trị, đảm bảo khả năng điều trị trên 5.000 bệnh nhân COVID-19.

Tạ Quang
TIN LIÊN QUAN

Hôm nay (23.11), Việt Nam ghi nhận 11.132 ca COVID-19 mới, cao nhất kể từ đầu tháng

Thùy Linh |

Tối 23.11, Bộ Y tế cho biết, từ 16h ngày 22.11 đến 16h ngày 23.11, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 11.132 ca nhiễm mới, trong đó 6 ca nhập cảnh và 11.126 ca ghi nhận trong nước. Hôm nay có 1.034 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. 

Ngày 23.11, Hà Nội thêm 250 ca COVID-19, 33.618 trẻ đã được tiêm vaccine

Thùy Linh |

Hà Nội - Theo Sở Y tế Hà Nội, từ 18h ngày 22.11 đến 18h ngày 23.11, trên địa bàn thành phố ghi nhận 250 ca mắc COVID-19, trong đó: Cộng đồng (95), khu cách ly (111), khu phong tỏa (44).

Cần Thơ chính thức tiêm vaccine cho gần 113.000 trẻ em

Tạ Quang |

Cần Thơ – Ngày 22.11, Cần Thơ bắt đầu triển khai tiêm vaccine Pfizer cho gần 113.000 trẻ em độ tuổi từ 12-17 trên địa bàn thành phố.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Hôm nay (23.11), Việt Nam ghi nhận 11.132 ca COVID-19 mới, cao nhất kể từ đầu tháng

Thùy Linh |

Tối 23.11, Bộ Y tế cho biết, từ 16h ngày 22.11 đến 16h ngày 23.11, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 11.132 ca nhiễm mới, trong đó 6 ca nhập cảnh và 11.126 ca ghi nhận trong nước. Hôm nay có 1.034 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. 

Ngày 23.11, Hà Nội thêm 250 ca COVID-19, 33.618 trẻ đã được tiêm vaccine

Thùy Linh |

Hà Nội - Theo Sở Y tế Hà Nội, từ 18h ngày 22.11 đến 18h ngày 23.11, trên địa bàn thành phố ghi nhận 250 ca mắc COVID-19, trong đó: Cộng đồng (95), khu cách ly (111), khu phong tỏa (44).

Cần Thơ chính thức tiêm vaccine cho gần 113.000 trẻ em

Tạ Quang |

Cần Thơ – Ngày 22.11, Cần Thơ bắt đầu triển khai tiêm vaccine Pfizer cho gần 113.000 trẻ em độ tuổi từ 12-17 trên địa bàn thành phố.