Số ca mắc COVID-19 ở TP.Nha Trang còn cao

Hữu Long |

Sau khi siết chặt lệnh phong tỏa đối với 16 xã phường, chính quyền TP.Nha Trang tổ chức tầm soát cộng đồng, qua đó phát hiện nhiều trường hợp mắc COVID-19.

Chiều 13.8, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Khánh Hòa vừa có thông báo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn.

Tính đến ngày 13.8, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ghi nhận 4.108 ca mắc COVID-19. Riêng TP.Nha Trang vẫn là địa phương ghi nhận số ca mắc bệnh cao nhất toàn tỉnh với 2.086 ca bệnh. Tiếp theo đó là thị xã Ninh Hòa với 1.543 ca mắc COVID-19.

Đến thời điểm này, ngành y tế Khánh Hòa đã tổ chức truy vết và ghi nhận 4.804 trường hợp F1, 11.557 trường hợp F2. Ngoài ra, công tác khoanh vùng, lấy mẫu xét nghiệm diện rộng được chính quyền triển khai đồng loạt với nhiều giải pháp hiệu quả.

Tại TP.Nha Trang tình hình dịch đang phức tạp, có nguy cơ bùng phát cao. Để chống dịch, toàn bộ hệ thống chính trị, các nguồn lực xã hội ở TP.Nha Trang đang tập trung khoanh vùng, xử lý triệt để các ổ dịch phát sinh trong cộng đồng.

Ông Nguyễn Sỹ Khánh – Chủ tịch UBND TP.Nha Trang cho biết trước đó, tỉnh Khánh Hòa đã quyết định phong toả 16 xã, phường có “nguy cơ rất cao” để lấy mẫu, xét nghiệm tầm soát cộng đồng thẩm định phòng, chống dịch COVID-19 kể từ ngày 9.8.

Trong thời gian phong tỏa tạm thời, UBND TP. Nha Trang yêu cầu tất cả người dân tại 16 xã, phường có “nguy cơ rất cao” không ra khỏi nhà và tích cực hợp tác trong việc lấy mẫu xét nghiệm tầm soát cộng đồng.

Theo ông Nguyễn Sỹ Khánh, sau khi phong tỏa 16 xã phường, TP.Nha Trang mở rộng tầm soát cộng đồng và từ đó ghi nhận nhiều trường hợp nhiễm bệnh. Quá trình tầm soát, ngành y tế phát hiện nhiều ca F0, F1 từ đó tách ra khỏi cộng đồng, hạn chế lây nhiễm chéo.

Ngoài các biện pháp chống dịch, vừa qua TP.Nha Trang cũng khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà. Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các thôn, tổ dân phố an toàn (vùng xanh) của khu vực phong tỏa được phép đến cơ quan làm việc, nhưng phải bảo đảm có kết quả xét nghiệm test nhanh/RT-PCR âm tính với SARS-CoV-2 theo quy định mới được vào lại vùng xanh.


Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Bác thông tin Nha Trang "không cho dân ra đường trong 7 ngày"

Hữu Long |

Chiều 12.8, ông Nguyễn Sỹ Khánh - Chủ tịch UBND TP. Nha Trang khẳng định, không có việc TP.Nha Trang chỉ đạo “không cho người dân di chuyển trong 7 ngày” để phòng dịch COVID-19. Đây là thông tin giả mạo, nếu ai chia sẻ gây hoang mang dư luận sẽ bị xử lý theo quy định.

Sau ý kiến của báo Lao Động, Nha Trang đấu thầu dịch vụ nấu ăn ở trường học

Hữu Long |

Ông Trần Nguyên Lập - Trưởng phòng GDĐT TP.Nha Trang (Khánh Hòa) khẳng định ngành giáo dục sẽ để các trường tiểu học, mầm non tự chủ động lên kế hoạch đấu thầu dịch vụ nấu ăn trên tinh thần tự nguyện, công khai và minh bạch.

Nha Trang chưa đạt đỉnh dịch, ca nhiễm còn tăng trong vài ngày tới

Hữu Long |

Ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh ở người tỉnh Khánh Hòa đã khẳng định như vậy tại họp báo tình hình kinh tế - xã hội 7 tháng đầu năm và công tác phòng, chống dịch COVID-19, chiều 5.8.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Bác thông tin Nha Trang "không cho dân ra đường trong 7 ngày"

Hữu Long |

Chiều 12.8, ông Nguyễn Sỹ Khánh - Chủ tịch UBND TP. Nha Trang khẳng định, không có việc TP.Nha Trang chỉ đạo “không cho người dân di chuyển trong 7 ngày” để phòng dịch COVID-19. Đây là thông tin giả mạo, nếu ai chia sẻ gây hoang mang dư luận sẽ bị xử lý theo quy định.

Sau ý kiến của báo Lao Động, Nha Trang đấu thầu dịch vụ nấu ăn ở trường học

Hữu Long |

Ông Trần Nguyên Lập - Trưởng phòng GDĐT TP.Nha Trang (Khánh Hòa) khẳng định ngành giáo dục sẽ để các trường tiểu học, mầm non tự chủ động lên kế hoạch đấu thầu dịch vụ nấu ăn trên tinh thần tự nguyện, công khai và minh bạch.

Nha Trang chưa đạt đỉnh dịch, ca nhiễm còn tăng trong vài ngày tới

Hữu Long |

Ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh ở người tỉnh Khánh Hòa đã khẳng định như vậy tại họp báo tình hình kinh tế - xã hội 7 tháng đầu năm và công tác phòng, chống dịch COVID-19, chiều 5.8.