Số ca mắc COVID-19 ở TP Hồ Chí Minh có thể tăng sau nghỉ lễ

MINH QUÂN |

TP Hồ Chí Minh – Trong thời gian nghỉ lễ, người dân đi lại nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người nên số ca mắc COVID-19 có thể sẽ gia tăng những ngày tới.

Nhận định trên được ông Nguyễn Hồng Tâm - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh (HCDC) đưa ra tại buổi họp báo chiều ngày 4.5.

Theo ông Nguyễn Hồng Tâm, trong 5 ngày nghỉ lễ, số ca mắc mới COVID-19 và ca nhập viện tại thành phố đều giảm. Cụ thể, từ ngày 29.4 đến hết 3.5, số ca mắc COVID-19 bình quân 101 ca/ngày (trong khi 5 ngày trước ngày lễ là 230 ca/ngày). Số ca nhập viện trong 5 ngày nghỉ lễ là 84 ca/ngày (5 ngày trước lễ là 90 ca/ngày).

Tuy nhiên, số ca nặng, ca mắc COVID-19 chuyển nặng có chiều hướng tăng nhẹ, tập trung người có bệnh nền và lớn tuổi. “Theo phân tích, ngày 3.5 trong 514 bệnh nhân đang nằm viện điều trị thì có tới 90,5% số bệnh nhân là có bệnh nền, nhiều nhất là tăng huyết áp, đái tháo đường, tim mạch, ung thư,…” – ông Tâm nói.

Theo ông Nguyễn Hồng Tâm, số ca mắc mới và nhập viện giảm trong thời gian nghỉ lễ chưa phản ánh đúng tình hình dịch do người dân rời khỏi thành phố đi chơi hoặc chưa khai báo đầy đủ.

"Người dân về địa phương nghỉ lễ đi lại nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người nên số ca mắc COVID-19 có thể sẽ gia tăng trong những ngày tới. Thậm chí có tình trạng người dân sẽ khai báo bù đợt nghỉ lễ vừa qua" – ông Nguyễn Hồng Tâm dự báo.

Giám đốc HDCD TP Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân tiếp tục đeo khẩu trang, khử khuẩn, tiêm vaccine, bảo vệ người lớn tuổi trong gia đình trước nguy cơ mắc COVID-19.

Tiêm vaccine phòng chống COVID-19 cho người dân TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Thanh Chân
Tiêm vaccine phòng chống COVID-19 cho người dân TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Thanh Chân

Trước đó, tại phiên họp về tình hình kinh tế - xã hội ngày 28.4, Giám đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh Tăng Chí Thượng cho biết, qua khảo sát, có khoảng 4.000 người thuộc nhóm nguy cơ chưa tiêm mũi vaccine nào.

Mỗi ngày, TP Hồ Chí Minh tiêm khoảng 3.000 mũi vaccine. Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đã đề xuất Bộ Y tế phân bổ thêm 50.000 liều vaccine.

Hiện TP Hồ Chí Minh đã kích hoạt lại chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ. Trong đó, đã kích hoạt lại bệnh viện dã chiến số 13.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Bệnh viện Dã chiến số 13 TPHCM sẵn sàng kích hoạt khi COVID-19 tăng cao

NGUYỄN LY |

TP Hồ Chí Minh - Sáng 25.4, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh tổ chức giao ban trực tuyến về công tác thu dung, điều trị và báo cáo số liệu COVID-19 trên địa bàn. TP Hồ Chí Minh sẵn sàng kích hoạt Bệnh viện Dã chiến số 13 khi số ca mắc COVID-19 nặng tăng cao.

TP Hồ Chí Minh: Số ca mắc COVID-19 tăng nhưng vẫn trong tầm kiểm soát

MINH QUÂN |

TP Hồ Chí Minh ghi nhận số ca mắc COVID-19 tăng những ngày qua nhưng chưa có ca tử vong, dịch vẫn trong tầm kiểm soát của ngành y tế.

TP Hồ Chí Minh: Số ca mắc COVID-19 tăng, người dân không nên chủ quan

Thanh Chân |

TP Hồ Chí Minh - Tình hình số ca mắc COVID-19 tại thành phố đang có chiều hướng gia tăng nhẹ. Trong tuần 15 (10-16.4), thành phố ghi nhận 33 ca xác định COVID-19, tăng hơn 6 lần so với trung bình 4 tuần trước đó.

Vụ bà Lê Thị Dung bị kết án 5 năm tù, kế toán biết sai vẫn làm

QUANG ĐẠI |

Liên quan vụ bà Lê Thị Dung – nguyên Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên bị kết án 5 năm tù, kế toán Nguyễn Thị Hương khai nhận biết hành vi của bản thân là trái pháp luật nhưng vẫn thực hiện.

Công nhân mong tăng ca, giảm bớt thời gian ở phòng trọ khi giá điện tăng

Lương Hà |

Hải Dương - Trước thông tin giá điện tăng từ ngày 4.5, nhiều công nhân tại các khu trọ ở Hải Dương lo lắng, mong được tăng ca nhiều hơn để giảm bớt thời gian ở phòng trọ.

Doanh nghiệp ngoại mong phê duyệt Quy hoạch điện VIII càng sớm càng tốt

Cường Ngô |

Tại buổi làm việc với Bộ Công Thương, Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản JCCI cho rằng, cần phê duyệt Quy hoạch điện VIII càng sớm càng tốt. Bởi, nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng, rõ ràng sẽ dẫn đến tình trạng thiếu điện ở Việt Nam trong thời gian tới.

Dự báo thời tiết hôm nay 6.5: Cuối tuần nắng nóng cháy da vẫn bao trùm

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 6.5, phía Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp tục xảy ra nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37 - 40 độ, có nơi trên 41 độ C. Đông Bắc Bộ nhiệt độ tăng, có nơi trên 39 độ C.

Ấn tượng màn thắp đuốc Lễ khai mạc SEA Games 32

THANH VŨ -TAM NGUYÊN |

Đúng như lời hứa của nước chủ nhà Campuchia, Lễ khai mạc SEA Games 32 đã để lại nhiều ấn tượng đặc biệt.

Bệnh viện Dã chiến số 13 TPHCM sẵn sàng kích hoạt khi COVID-19 tăng cao

NGUYỄN LY |

TP Hồ Chí Minh - Sáng 25.4, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh tổ chức giao ban trực tuyến về công tác thu dung, điều trị và báo cáo số liệu COVID-19 trên địa bàn. TP Hồ Chí Minh sẵn sàng kích hoạt Bệnh viện Dã chiến số 13 khi số ca mắc COVID-19 nặng tăng cao.

TP Hồ Chí Minh: Số ca mắc COVID-19 tăng nhưng vẫn trong tầm kiểm soát

MINH QUÂN |

TP Hồ Chí Minh ghi nhận số ca mắc COVID-19 tăng những ngày qua nhưng chưa có ca tử vong, dịch vẫn trong tầm kiểm soát của ngành y tế.

TP Hồ Chí Minh: Số ca mắc COVID-19 tăng, người dân không nên chủ quan

Thanh Chân |

TP Hồ Chí Minh - Tình hình số ca mắc COVID-19 tại thành phố đang có chiều hướng gia tăng nhẹ. Trong tuần 15 (10-16.4), thành phố ghi nhận 33 ca xác định COVID-19, tăng hơn 6 lần so với trung bình 4 tuần trước đó.