Số ca mắc COVID-19 mới ở Cần Thơ có xu hướng giảm

Đạt Phan |

Ngày thứ 3 liên tiếp, số ca mắc COVID-19 ghi nhận được trên địa bàn TP Cần Thơ tiếp tục có xu hướng giảm. Tổng số ca ghi nhận được đến chiều 28.7 tại TP Cần Thơ đã hơn 1.000 người.

Theo báo cáo nhanh ngày 28.7 của Sở Y tế TP Cần Thơ, tính đến 17 giờ ngày 28.7, TP Cần Thơ ghi nhận thêm 76 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn thành phố, tính từ ngày 8.7 đến 17 giờ ngày 28.7 là 1.023 người.

Đáng chú ý là sau 1 tuần tăng liên tiếp, số ca mắc mới tại TP Cần Thơ có xu hướng giảm trong 3 ngày gần đây, từ 145 (26.7) xuống 113 (27.7) và 76 (28.7).

Biểu đồ diễn biến số ca mắc COVID-19 trên địa bàn TP Cần Thơ đến 17 giờ ngày 28.7. Ảnh chụp màn hình

Cũng theo báo cáo của Sở Y tế, trong số 76 ca nhiễm mới được ghi nhận trong ngày 28.7 có 13 trường hợp phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc tại các cơ sở y tế, 34 trường hợp phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc trọng điểm và 29 trường hợp trong khu cách ly.

Trong ngày 28.7, TP Cần Thơ cũng đã điều trị khỏi 13 bệnh nhân COVID-19, nâng tổng số trường hợp điều trị khỏi lên 70 người. Đến ngày 28.7, TP Cần Thơ cũng ghi nhận đã có 7 trường hợp tử vong do COVID-19.

Đạt Phan
TIN LIÊN QUAN

2 cháu bé đi tìm cha nên bị lạc được Công an Cần Thơ đưa về với gia đình

TRẦN LƯU |

Do nhớ cha, 2 cháu bé đã rủ nhau đi tìm, rồi bị lạc. Khi được đưa về với gia đình, tất cả đều vỡ òa trong niềm vui hạnh phúc...

Cần Thơ: Bộ đội mở gian hàng 0 đồng hỗ trợ nhân dân vượt qua dịch bệnh

NGỌC TRÂM |

Trước tình hình dịch COVID-19 gây ra nhiều khó khăn cho đời sống người dân, Bộ Tham mưu Quân khu 9 đã tổ chức gian hàng 0 đồng nhằm hỗ trợ nhân dân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng dịch COVID-19 tại phường An Thới và phường Bùi Hữu Nghĩa, TP Cần Thơ.

Cần Thơ: Chuyển 2 điểm bán hàng bình ổn giá để làm bệnh viện dã chiến

TẠ QUANG |

Hai điểm bán hàng hóa bình ổn giá tại Trung tâm Xúc tiến đầu tư – Thương mại và Hội chợ triển lãm Cần Thơ và Nhà thi đấu đa năng thành phố (phường Cái Khế, quận Ninh Kiều) được di dời để trưng dụng làm bệnh viện dã chiến.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

2 cháu bé đi tìm cha nên bị lạc được Công an Cần Thơ đưa về với gia đình

TRẦN LƯU |

Do nhớ cha, 2 cháu bé đã rủ nhau đi tìm, rồi bị lạc. Khi được đưa về với gia đình, tất cả đều vỡ òa trong niềm vui hạnh phúc...

Cần Thơ: Bộ đội mở gian hàng 0 đồng hỗ trợ nhân dân vượt qua dịch bệnh

NGỌC TRÂM |

Trước tình hình dịch COVID-19 gây ra nhiều khó khăn cho đời sống người dân, Bộ Tham mưu Quân khu 9 đã tổ chức gian hàng 0 đồng nhằm hỗ trợ nhân dân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng dịch COVID-19 tại phường An Thới và phường Bùi Hữu Nghĩa, TP Cần Thơ.

Cần Thơ: Chuyển 2 điểm bán hàng bình ổn giá để làm bệnh viện dã chiến

TẠ QUANG |

Hai điểm bán hàng hóa bình ổn giá tại Trung tâm Xúc tiến đầu tư – Thương mại và Hội chợ triển lãm Cần Thơ và Nhà thi đấu đa năng thành phố (phường Cái Khế, quận Ninh Kiều) được di dời để trưng dụng làm bệnh viện dã chiến.