Số ca mắc COVID -19 liên tục tăng, Đà Nẵng sẽ siết chặt giãn cách

An Thượng |

Ngày 28.7, Đà Nẵng ghi nhận 50 ca dương tính với SARS-CoV-2, 1 ca tử vong, lãnh đạo thành phố đề nghị các địa phương nghiên cứu đề xuất các biện pháp mạnh hơn để tăng cường biện pháp phòng chống dịch.

Theo Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 TP.Đà Nẵng, trong 24 giờ qua, thành phố xét nghiệm SARS-CoV-2 hơn 32 ngàn mẫu, ghi nhận 50 ca dương tính. Trong 50 ca mắc mới có 39 ca là trường hợp F1 đã cách ly, 1 ca trong khu phong tỏa và 10 ca ngoài cộng đồng liên quan đến cảng cá Thọ Quang.

Hôm nay - 28.7, có 18 trường hợp hết bệnh được cho ra viện, 1 trường hợp tử vong. Từ ngày 10.7 đến nay, Đà Nẵng đã ghi nhận 514 ca dương tính, hiện 458 bệnh nhân còn đang điều trị. Trong đó cảng cá Thọ Quang đã lây nhiễm cho 81 trường hợp khác, chủ yếu là tiểu thương và những người trực tiếp làm việc, buôn bán tại cảng cá. Đến nay, dịch bệnh COVID-19 đã lây nhiễm ra 14 chợ trên địa bàn thành phố.

Liên quan đến Trung tâm Giết mổ gia súc, gia cầm Đà Sơn, đến nay đã phát hiện 39 ca. Chuỗi ca bệnh liên quan đến Công ty Việt Hoa đã lây ra hơn 200 trường hợp. Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đề nghị các quận huyện quản lý giám sát chặt chẽ gần 3.500 người buôn bán ở cảng cá Thọ Quang và những trường hợp liên quan, cứ 3 ngày xét nghiệm 1 lần.

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đề nghị các cấp ủy, chính quyền phân công mọi cán bộ đều tham gia công tác phòng chống dịch, điều chuyển những lực lượng thực hiện các nhiệm vụ không thiết yếu sang xử lý vi phạm phòng chống dịch. Tăng cường phối hợp giữa chính quyền địa phương với Ban quản lý các chợ, tránh tình trạng bên trong chợ thì chặt chẽ, ngoài chợ thì bán tràn lan vỉa hè.

Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Lê Trung Chinh giao Văn phòng UBND thành phố tổng hợp tình hình sau 7 ngày thực hiện biện pháp tăng cường phòng chống dịch, đề xuất các biện pháp mạnh hơn để đối phó với tình hình dịch bệnh dịch phức tạp. Đặc biệt, lực lượng công an có đề xuất tăng biện pháp, nâng cấp độ, thực hiện giãn cách hay không.

Về kế hoạch tiêm vaccine, các sở ngành tổ chức chặt chẽ, huy động các lực lượng khác tham gia hỗ trợ ngành y tế tiêm. Ứng dụng công nghệ thông tin trong tiêm phòng vaccine, tránh tập trung đông người, đúng đối tượng, công khai minh bạch.

3 ngày qua, mỗi ngày hơn 300 người từ các tỉnh, thành phố phía Nam về quê tránh dịch. Nhiều người không biết đường, đi rải rác nên nguy cơ lây lan dịch bệnh rất cao. Mỗi đoàn như vậy, công an thành phố phải huy động hơn 150 cán bộ chiến sĩ đón và bàn giao cho tỉnh Thừa Thiên Huế.

An Thượng
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng giúp Quảng Nam kiểm soát khai báo y tế online, truy vết COVID-19

THUỲ TRANG |

Ngày 28.7, Sở Thông tin Truyền thông TP.Đà Nẵng cho biết đã triển khai hệ thống quản lý khai báo y tế và kiểm soát vào/ra qua QR Code để kịp thời phục vụ cho tỉnh Quảng Nam phòng chống dịch COVID-19.

Đà Nẵng công bố kế hoạch tiêm 33.600 liều vaccine COVID-19

THUỲ TRANG |

Chiều 26.7, Sở Y tế TP.Đà Nẵng đã công bố kế hoạch và đối tượng sẽ được tiêm 33.600 liều vaccine trong cuối tháng 7 đến tháng 9 tới.

Nguồn cung thiếu, một số loại thực phẩm ở Đà Nẵng tăng giá

THUỲ TRANG |

Ngày 26.7, dù không có tình trạng người dân đổ xô đi mua hàng tích trữ, tuy nhiên mặt hàng trứng gà, trứng vịt tại các chợ Đà Nẵng vẫn tăng giá. Có nơi còn chẳng có hàng để bán.

Đà Nẵng tìm người từng đến lò mổ Đà Sơn và Cảng cá Thọ Quang

THUỲ TRANG |

Những ai từng đến lò mổ Đà Sơn, quận Liên Chiểu và Cảng cá Thọ Quang, quận Sơn Trà, Đà Nẵng cần khẩn trương liên hệ hoặc đến cơ quan y tế địa phương để lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Đà Nẵng giúp Quảng Nam kiểm soát khai báo y tế online, truy vết COVID-19

THUỲ TRANG |

Ngày 28.7, Sở Thông tin Truyền thông TP.Đà Nẵng cho biết đã triển khai hệ thống quản lý khai báo y tế và kiểm soát vào/ra qua QR Code để kịp thời phục vụ cho tỉnh Quảng Nam phòng chống dịch COVID-19.

Đà Nẵng công bố kế hoạch tiêm 33.600 liều vaccine COVID-19

THUỲ TRANG |

Chiều 26.7, Sở Y tế TP.Đà Nẵng đã công bố kế hoạch và đối tượng sẽ được tiêm 33.600 liều vaccine trong cuối tháng 7 đến tháng 9 tới.

Nguồn cung thiếu, một số loại thực phẩm ở Đà Nẵng tăng giá

THUỲ TRANG |

Ngày 26.7, dù không có tình trạng người dân đổ xô đi mua hàng tích trữ, tuy nhiên mặt hàng trứng gà, trứng vịt tại các chợ Đà Nẵng vẫn tăng giá. Có nơi còn chẳng có hàng để bán.

Đà Nẵng tìm người từng đến lò mổ Đà Sơn và Cảng cá Thọ Quang

THUỲ TRANG |

Những ai từng đến lò mổ Đà Sơn, quận Liên Chiểu và Cảng cá Thọ Quang, quận Sơn Trà, Đà Nẵng cần khẩn trương liên hệ hoặc đến cơ quan y tế địa phương để lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.