Số ca mắc bệnh tay chân miệng ở Hải Dương tăng đột biến

Hoàng Khôi |

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương, từ đầu năm 2023 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận gần 500 ca mắc tay chân miệng, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2022.

Từ đầu tháng 9 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 200 ca mắc, tăng so với tháng trước 120 ca.

Tại Bệnh viện Nhi Hải Dương, số ca mắc tay chân miệng nhập viện từ đầu tháng 9 đến nay tăng đột biến. Riêng ngày 27.9, bệnh viện có 50 trẻ đến điều trị về tay chân miệng. Trong đó, trẻ nhập viện dưới 5 tuổi, trong tình trạng bệnh ở mức độ 2A kèm dấu hiệu sốt cao liên tục, không đáp ứng thuốc hạ sốt. Trẻ phát ban, mụn nhiều toàn thân dẫn đến bị nhiễm trùng. Trẻ ngủ giật mình nhiều cơn, một số trẻ có biểu hiện run tay chân, yếu chi...

Theo bác sĩ Trần Thị Thanh Nhàn - Trưởng khoa truyền nhiễm (Bệnh viện Nhi Hải Dương), thời tiết thay đổi, nắng nóng kèm theo mưa, không khí ẩm tạo điều kiện cho virus, vi khuẩn phát triển, tăng nguy cơ gây bệnh cho trẻ, đặc biệt là bệnh tay chân miệng hiện bùng phát.

Với tình trạng bệnh nhi nhập viện tăng nhanh do tay chân miệng, bên cạnh việc tập trung nhân lực, nguồn lực, cơ sở vật chất, Khoa truyền nhiễm bố trí đủ phòng, giường bệnh, chuẩn bị đủ cơ số thuốc để phục vụ việc chẩn đoán sớm, điều trị kịp thời cho trẻ mắc bệnh.

Vì vậy, dù bệnh nhân nhập viện tăng, khoa truyền nhiễm không để xảy ra tình trạng bệnh nhân phải nằm giường ghép.

Hoàng Khôi
TIN LIÊN QUAN

Hải Dương ghi nhận gần 800 ca đau mắt đỏ chỉ trong một tuần

Hoàng Khôi |

Trong một tuần (từ ngày 18 - 25.9), trên địa bàn tỉnh Hải Dương ghi nhận 798 trường hợp mắc đau mắt đỏ, trong đó có 21 chùm ca bệnh tại trường học, không ghi nhận trường hợp nặng.

Điều chuyển giáo viên chủ nhiệm sau vụ lớp trưởng tát bạn học ở Hải Dương

Hoàng Khôi |

Trường THCS Võ Thị Sáu (TP.Hải Dương, Hải Dương) vừa có báo cáo về vụ việc một học sinh lớp 7 bị lớp trưởng tát.

Dịch đau mắt đỏ lây lan, nhiều học sinh ở Hải Dương phải nghỉ học

Hoàng Khôi |

Ngày 25.9, thông tin từ Sở Y tế tỉnh Hải Dương, số ca mắc đau mắt đỏ trên địa bàn tỉnh gia tăng, nhất là ở trẻ em.

Tọa đàm "Quản lý hầm để xe chung cư: Thách thức và giải pháp"

Nhóm phóng viên |

Vụ cháy chung cư mini xảy ra vào rạng sáng 13.9 tại quận Thanh Xuân, Hà Nội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Sau vụ việc, nhiều vấn đề đã đặt ra, như tính an toàn của các phương tiện xe cơ giới, việc xây dựng các hầm để xe chung cư như thế nào để đảm an toàn trong tình hình mới? Để tìm giải pháp cho vấn đề này, ngày 29.9, Báo Lao Động tổ chức tọa đàm “Quản lý hầm để xe chung cư: Thách thức và giải pháp”. Tọa đàm được truyền hình trục tiếp trên Lao Động điện tử www.laodong.vn và Fanpage của Báo Lao Động.

Thể thao Việt Nam đã có 15 huy chương tại ASIAD 19

NHÓM PV |

Nguyễn Huy Hoàng mang về cho Đoàn Thể thao Việt Nam thêm 1 huy chương đồng trong ngày 29.9 tại ASIAD 19.

Bùi Quỳnh Hoa đoạt vương miện Miss Universe Vietnam 2023 sau 3 lần thi

huyền chi |

Miss Universe Vietnam 2023 gọi tên thí sinh Bùi Quỳnh Hoa. Á hậu 1 là Nguyễn Thị Hương Ly, Á hậu 2 là Trịnh Thị Hồng Đăng.

Tin 20h: Vỡ đê bao điểm chôn lấp 330.000 tấn rác thải ở Vĩnh Long

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 29.9: Vỡ đê bao điểm chôn lấp rác thải, hàng chục hộ dân ở Vĩnh Long bất an; Hiện trường tan hoang sau trận lũ lịch sử ở Quỳ Châu, Nghệ An; Người dân chán cảnh phân loại rác, rồi lại bị trộn lẫn khi thu gom...

Loạt nhà trọ khang trang nhưng vắng bóng người thuê ở Hòa Lạc

Thu Giang |

Ồ ạt xây dựng, nhưng nhiều khu nhà trọ khang trang ở Khu công nghệ cao Hòa Lạc (huyện Thạch Thất, Hà Nội) đang nằm trong cảnh vắng bóng người thuê trọ.

Hải Dương ghi nhận gần 800 ca đau mắt đỏ chỉ trong một tuần

Hoàng Khôi |

Trong một tuần (từ ngày 18 - 25.9), trên địa bàn tỉnh Hải Dương ghi nhận 798 trường hợp mắc đau mắt đỏ, trong đó có 21 chùm ca bệnh tại trường học, không ghi nhận trường hợp nặng.

Điều chuyển giáo viên chủ nhiệm sau vụ lớp trưởng tát bạn học ở Hải Dương

Hoàng Khôi |

Trường THCS Võ Thị Sáu (TP.Hải Dương, Hải Dương) vừa có báo cáo về vụ việc một học sinh lớp 7 bị lớp trưởng tát.

Dịch đau mắt đỏ lây lan, nhiều học sinh ở Hải Dương phải nghỉ học

Hoàng Khôi |

Ngày 25.9, thông tin từ Sở Y tế tỉnh Hải Dương, số ca mắc đau mắt đỏ trên địa bàn tỉnh gia tăng, nhất là ở trẻ em.