Sợ bị lừa, thanh niên Sơn La vào Long An tìm “việc nhẹ, lương cao” bỏ trốn

An Long |

Long An - Nghi ngờ bị lừa, thanh niên người dân tộc H’Mông từ Sơn La vào biên giới Long An với ý định vượt biên tìm “việc nhẹ, lương cao” đã bỏ trốn tìm người dân giúp đỡ.

Ngày 18.8, Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây (huyện Đức Huệ, tỉnh Long An) cho biết đang lấy lời khai một đối tượng có ý định xuất cảnh trái phép sang Campuchia với mục đích tìm việc làm nhẹ, lương cao.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 1h40 sáng 18.8, ông Nguyễn Văn Hùng ở ấp 6, xã Mỹ Quý Tây nghe tiếng chó sủa phía sau nhà. Nghi vấn có người lạ nên ông Hùng mở đèn và nhìn thấy có 1 thanh niên đi vào nhà mình.

Qua thăm dò, hỏi chuyện với thanh niên lạ mặt này, ông Hùng liền gọi điện thoại trình báo sự việc với Trạm Kiểm soát biên phòng Ba Thu và Công an xã Mỹ Quý Tây.

Qua làm việc với cơ quan chức năng, nam thanh niên khai tên Vàng A C (21 tuổi), dân tộc H’Mông, ở xã Long Hẹ, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.

Thanh niên trình bày, thông qua mạng Facebook tìm kiếm việc làm thì được 1 người Việt Nam hướng dẫn đi từ Sơn La vào TP.HCM, qua đường Mộc Bài để sang Campuchia làm việc nhẹ lương cao. Tất cả mọi chi phí đều được phía người trung gian lo hết.

Theo hướng dẫn, Vàng A C bắt xe từ Sơn La vào TP.HCM rồi đi theo 1 người đến biên giới Long An để tìm cách vượt biên trái phép.

Tuy nhiên, đến địa phận biên giới của huyện Đức Huệ, Vàng A C nhận thấy có điều không ổn và nghi ngờ đường đi không phải đến cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh). Sợ bị lừa, Vàng A C bỏ chạy giữa đêm khuya và tìm vào nhà dân để nhờ giúp đỡ.

Trước đó, vào đầu tháng 7.2022, Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây cũng đã liên tục phối hợp với các lực lượng phát hiện và bắt quả tang nhiều vụ xuất cảnh trái phép sang Campuchia để tìm việc nhẹ, lương cao.

An Long
TIN LIÊN QUAN

Cảnh giác thủ đoạn dụ dỗ người Việt ra nước ngoài với chiêu trò "việc nhẹ lương cao"

Văn Đức |

Nhiều người dân tại vùng cao khu vực miền núi phía Bắc bị các đối tượng dụ dỗ, lôi kéo sang làm việc tại Campuchia với lời hứa việc nhẹ, lương cao, rồi sau đó sử dụng các chiêu trò, yêu cầu người nhà gửi số tiền rất lớn để chuộc về.

Thêm nhiều người bị lừa "việc nhẹ lương cao", mất tiền chuộc mới được về

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Những ngày gần đây, tại huyện Cư M’gar liên tục ghi nhận các trường hợp bị lừa đảo, dụ dỗ sang làm việc ở Campuchia. Sau đó, người có nhu cầu, tiếp cận với các đối tượng đăng tải thông tin, sang nước bạn làm việc thì vỡ mộng, "tiền mất tật mang".

Bắt giữ đối tượng lừa 7 người vượt biên sang Campuchia làm việc nhẹ lương cao

Thanh Chung |

Quảng Nam - Công an Quảng Nam vừa bắt một đối tượng lừa những người có nhu cầu tìm việc vượt biên trái phép sang Campuchia để lấy hoa hồng.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cảnh giác thủ đoạn dụ dỗ người Việt ra nước ngoài với chiêu trò "việc nhẹ lương cao"

Văn Đức |

Nhiều người dân tại vùng cao khu vực miền núi phía Bắc bị các đối tượng dụ dỗ, lôi kéo sang làm việc tại Campuchia với lời hứa việc nhẹ, lương cao, rồi sau đó sử dụng các chiêu trò, yêu cầu người nhà gửi số tiền rất lớn để chuộc về.

Thêm nhiều người bị lừa "việc nhẹ lương cao", mất tiền chuộc mới được về

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Những ngày gần đây, tại huyện Cư M’gar liên tục ghi nhận các trường hợp bị lừa đảo, dụ dỗ sang làm việc ở Campuchia. Sau đó, người có nhu cầu, tiếp cận với các đối tượng đăng tải thông tin, sang nước bạn làm việc thì vỡ mộng, "tiền mất tật mang".

Bắt giữ đối tượng lừa 7 người vượt biên sang Campuchia làm việc nhẹ lương cao

Thanh Chung |

Quảng Nam - Công an Quảng Nam vừa bắt một đối tượng lừa những người có nhu cầu tìm việc vượt biên trái phép sang Campuchia để lấy hoa hồng.