Sinh viên vùng dịch đón Tết xa nhà: Một trải nghiệm thật khó quên

KIM ANH - TRẦN VƯƠNG |

Nhiều sinh viên quê vùng dịch Hải Dương, Quảng Ninh đã không thể trở về quê ăn Tết, lựa chọn đón Tết cùng gia đình qua “màn hình điện thoại”. Với họ, Tết năm nay thật đặc biệt bởi sẽ có những trải nghiệm của lần đầu tiên đón Tết xa nhà.

Tết Tân Sửu tới, Nguyễn Văn Trường (sinh năm 1998), hiện đang là sinh viên năm thứ 5 thuộc Đại đội 3, Hệ 3, Trường Sĩ quan Chính trị tất bật chuẩn bị mâm cỗ Tết cùng các đồng đội trong lớp. Đây là năm thứ hai Văn Trường đón Tết xa nhà nhưng không khí Tết năm nay thật khác.

Trường cho biết, quê nhà ở huyện Cẩm Giàng (tỉnh Hải Dương) bị phong tỏa từ ngày 5.2 nên không thể trở về quê được. Trước đó, do tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, sau khi có các ca mắc mới ở Hải Dương, Trường đã xác định tư tưởng, chuẩn bị tinh thần năm nay ở lại đơn vị trực Tết.

Nguyễn Văn Trường ở lại đón Tết cùng với các bạn trong đơn vị. Ảnh: NVCC
Nguyễn Văn Trường ở lại đón Tết cùng với các bạn trong đơn vị. Ảnh: NVCC

Ngày 6.2, lớp của Trường bắt đầu được nghỉ Tết, các bạn lần lượt về quê. Nhưng trong lớp vẫn còn 1 số bạn không thể trở về. Dịp Tết này, mọi người sẽ cùng nhau quây quần, kể cho nhau nghe những câu chuyện về gia đình, bạn bè để vơi đi nỗi nhớ quê nhà.

“Là sinh viên bộ đội mình càng mong muốn được về quê hơn ai hết bởi cả năm chỉ mong ngày Tết được về sum họp với gia đình. Nhưng là nhiệm vụ, trách nhiệm nên mình luôn tự động viên bản thân an tâm đón Tết xa nhà”, Trường chia sẻ.

Cùng lớp với Trường, Lò Văn Đức (quê Điện Biên) năm nay cũng không thể trở về quê đón Tết. Đức kể, mọi người trong lớp sẽ cùng nhau trang trí Tết, nấu các món ăn hương vị ngày Tết rồi cùng nhau đón giao thừa.

Mọi người cùng nhau chuẩn bị những món ăn truyền thống ngày Tết. Ảnh: NVCC
Mọi người cùng nhau bày biện mâm ngũ quả truyền thống ngày Tết. Ảnh: NVCC

Tương tự, Nguyễn Hoàng Long, sinh viên năm 4, ngành Điều khiển và Tự động hóa, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội cũng đón Tết ở phòng trọ cùng với các bạn.

Long cho biết: “Khi biết tin ở quê nhà thành phố Chí Linh (Hải Dương) bùng phát dịch COVID-19 và bị phong tỏa, em quyết định sẽ ăn Tết trên Hà Nội, bởi sau Tết sẽ tham gia một chương trình thực tập quan trọng”.

Tại quê nhà, bố mẹ Long vẫn liên tục gọi điện, động viên, dặn dò Long giữ gìn sức khỏe. Gia đình Long ở quê không thuộc diện cách ly, nhưng luôn thực hiện tốt chỉ thị cách ly tại nhà. Bố Long đang tham gia quản lý khu vực cách ly nên năm nay sẽ phải đón Tết cách nhà vài cây số.

Long chia sẻ, đây là năm đầu tiên đón Tết xa nhà, nên có chút bồi hồi khác lạ. Ảnh: NVCC
Long chia sẻ, đây là năm đầu tiên đón Tết xa nhà, nên có chút bồi hồi khác lạ. Ảnh: NVCC

Năm nay, Long đón Tết cùng với các bạn trong phòng trọ. Phòng trọ của Long có 5 người, vì nhiều lý do khác nhau mà các bạn đều ở lại. Hiện tại, Long và các bạn mới chuẩn bị được ít đồ đón Tết, dành nhiều thời gian cho việc nghỉ ngơi.

Lần đầu đón Tết xa nhà, nhưng với Long có lẽ đây sẽ là một trải nghiệm thật khó quên. Ngoài sự lo lắng hướng về quê hương, Long còn có một chút háo hức với những ngày sắp tới với những “lần đầu” thật khác lạ.

Tết là thời gian gia đình quây quần, đoàn tụ bên nhau. Nhưng do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 mà có những người con không thể trở về nhà. Dù ở bất kì đâu, ai ai cũng cùng chung một niềm ước mong: “Mong sớm hết dịch để được trở về, để kể cho nhau nghe những câu chuyện của một năm đặc biệt. Mọi người luôn giữ tinh thần lạc quan để cùng nhau vượt qua đại dịch này”.

KIM ANH - TRẦN VƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Người dân đổ về quê chiều 28 Tết, giao thông cửa ngõ Hà Nội ùn tắc

Đông Đức - Hải Nguyễn |

Chiều ngày 9.2, do lượng người đổ về quê nghỉ Tết Nguyên đán tăng cao khiến các tuyến đường khu vực cửa ngõ Hà Nội ùn tắc tại một số vị trí, các phương tiện di chuyển chậm chạp.

Đồng chí Võ Văn Thưởng thăm và chúc tết Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

Trần Vương - Tuấn Anh |

Chiều 9.2, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đã đến thăm và làm việc với Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương nhằm ghi nhận, biểu dương lực lượng y tế trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Mức chi hỗ trợ tiền ăn và bồi dưỡng chống dịch COVID-19 trong Tết Tân Sửu

Vương Trần |

Ngày 9.2, Chính phủ vừa có Nghị quyết về chi hỗ trợ tiền ăn và bồi dưỡng chống dịch COVID-19 trong 5 ngày Tết Nguyên đán năm Tân Sửu 2021.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Người dân đổ về quê chiều 28 Tết, giao thông cửa ngõ Hà Nội ùn tắc

Đông Đức - Hải Nguyễn |

Chiều ngày 9.2, do lượng người đổ về quê nghỉ Tết Nguyên đán tăng cao khiến các tuyến đường khu vực cửa ngõ Hà Nội ùn tắc tại một số vị trí, các phương tiện di chuyển chậm chạp.

Đồng chí Võ Văn Thưởng thăm và chúc tết Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

Trần Vương - Tuấn Anh |

Chiều 9.2, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đã đến thăm và làm việc với Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương nhằm ghi nhận, biểu dương lực lượng y tế trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Mức chi hỗ trợ tiền ăn và bồi dưỡng chống dịch COVID-19 trong Tết Tân Sửu

Vương Trần |

Ngày 9.2, Chính phủ vừa có Nghị quyết về chi hỗ trợ tiền ăn và bồi dưỡng chống dịch COVID-19 trong 5 ngày Tết Nguyên đán năm Tân Sửu 2021.