Sinh viên từ Hải Dương trở lại Hà Nội phải cách ly tại nhà 14 ngày

Tùng Giang |

Theo đại diện Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP Hà Nội, tất cả học sinh, sinh viên từ Hải Dương về Thủ đô đều được yêu cầu cách ly tại nhà, phòng trọ đủ 14 ngày.

Chiều 8.3, Ban Chỉ đạo (BCĐ) phòng, chống dịch COVID-19 TP Hà Nội tiếp tục phiên họp trực tuyến với các quận, huyện, thị xã; xã, phường thị trấn về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Báo cáo tại buổi họp, ông Nguyễn Hồng Dân - Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP Hà Nội cho biết, từ ngày 8.3, học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Thành phố đã chính thức quay trở lại trường học.

Theo thống kê từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, trong tổng số 40.050 học sinh, sinh viên từ các tỉnh khác về Hà Nội học tập, thì có 1.475 học sinh, sinh viên từ Hải Dương về Hà Nội. Tất cả học sinh, sinh viên từ Hải Dương về Thủ đô đều được yêu cầu cách ly tại nhà, phòng trọ đủ 14 ngày.

Cũng theo đại diện sở này, đối với những trường hợp có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 trong thời gian 3 ngày trước khi rời tỉnh Hải Dương thì được phép quay trở lại trường học.

Tại cuộc họp, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, từ ngày 2.3, qua theo dõi, kiểm tra cho thấy, các trường trường mầm non, THCS, THPT trên địa bàn có học sinh quay trở lại học tập đều đảm bảo công tác phòng, chống dịch.

Học sinh khi đến trường đều được phụ huynh đo thân nhiệt tại nhà và khi vào lớp tiếp tục được đo thân nhiệt. Đến nay trên 90% các trường học trên địa bàn thành phố đã triển khai khai báo y tế qua ứng dụng QR-Code.

Tiếp đó, Bà Trần Thị Vân Anh – Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao cho biết, lượng người đến các điểm di tích lớn trên địa bàn Thành phố hiện chưa nhiều, không có tình trạng quá tải.

Qua kiểm tra cho thấy, các điểm di tích đã thực hiện tốt 5K. Liên quan đến lĩnh vực thể thao, trong tháng 3 sẽ diễn ra giải Vật cấp Thành phố, Sở đã chỉ đạo triển khai các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch khi tổ chức giải; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch.

Còn theo đại diện Sở Giao thông – Vận tải, từ 0 giờ ngày 8.3, các tuyến vận tải nội tỉnh được hoạt động bình thường. Sở đã chỉ đạo các đơn vị tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch; thực hiện khai báo y tế và ghi chép đầy đủ thông tin khách hàng. Sở cũng duy trì 7 tổ công tác thường xuyên kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các bến xe trên địa bàn Thành phố.

Kết luận cuộc họp, ông Chử Xuân Dũng - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Trưởng BCĐ đánh giá cao sự vào cuộc của BCĐ, các địa phương trong công tác phòng, chống dịch thời gian qua cũng như việc tập trung điều kiện để các hoạt động trở lại bình thường trong tình hình mới.

Tuy nhiên, vị lãnh đạo thành phố cho rằng nguy cơ, rủi ro dịch bệnh của Hà Nội trong thời gian tới vẫn cao bởi các lý do: Hoạt động nhập cảnh trái phép còn diễn ra tại một số địa phương; các chuyên gia nhập cảnh vào Việt Nam; các trường Đại học, Cao đẳng chuẩn bị đón sinh viên các tỉnh trở lại học tập và sinh sống…

Ông đề nghị, lãnh đạo sở, ban, ngành và các địa phương tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, để người dân nắm được chủ trương phòng chống dịch của Thành phố.

Tùng Giang
TIN LIÊN QUAN

WHO đánh giá vaccine COVID-19 được thực hiện tiêm ở Việt Nam như thế nào?

Nhóm Phóng Viên |

Sáng ngày 8.3, tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương đã diễn ra buổi tiêm vaccine COVID-19 đầu tiên tại Hà Nội. Các chuyên gia nước ngoài đã có đánh giá cụ thể về vaccine ngừa COVID-19 AstraZeneca tại Việt Nam.

Chuyên gia nước ngoài đánh giá về hiệu quả của vaccine AstraZeneca

Ngọc Lê - Quang Giang |

Trưởng Đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO, tại Việt Nam) và Trưởng Đại diện UNICEF Việt Nam đã có những đánh giá cụ thể về vaccine ngừa COVID-19 AstraZeneca.

Những người đầu tiên tại Hải Dương được tiêm vaccine phòng COVID-19

Đặng Luân - Bùi Tú |

Sáng 8.3, tại Trung tâm Y tế TP.Hải Dương (tỉnh Hải Dương), những liều vaccine COVID-19 đầu tiên được tiêm cho đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế điều trị bệnh nhân COVID-19, lực lượng truy vết, xét nghiệm, lấy mẫu cộng đồng...

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

WHO đánh giá vaccine COVID-19 được thực hiện tiêm ở Việt Nam như thế nào?

Nhóm Phóng Viên |

Sáng ngày 8.3, tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương đã diễn ra buổi tiêm vaccine COVID-19 đầu tiên tại Hà Nội. Các chuyên gia nước ngoài đã có đánh giá cụ thể về vaccine ngừa COVID-19 AstraZeneca tại Việt Nam.

Chuyên gia nước ngoài đánh giá về hiệu quả của vaccine AstraZeneca

Ngọc Lê - Quang Giang |

Trưởng Đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO, tại Việt Nam) và Trưởng Đại diện UNICEF Việt Nam đã có những đánh giá cụ thể về vaccine ngừa COVID-19 AstraZeneca.

Những người đầu tiên tại Hải Dương được tiêm vaccine phòng COVID-19

Đặng Luân - Bùi Tú |

Sáng 8.3, tại Trung tâm Y tế TP.Hải Dương (tỉnh Hải Dương), những liều vaccine COVID-19 đầu tiên được tiêm cho đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế điều trị bệnh nhân COVID-19, lực lượng truy vết, xét nghiệm, lấy mẫu cộng đồng...