Sinh viên "tay xách nách mang" về quê nghỉ Tết sớm để phòng dịch COVID-19

ĐỨC VĂN - PHẠM ĐÔNG |

Do dịch COVID-19, nhiều trường đại học ở Hà Nội đã cho sinh viên nghỉ học, nghỉ tết sớm để chủ động phòng chống dịch bệnh, vì vậy, lượng sinh viên đổ ra các bến xe tăng cao trong ngày hôm nay.

Để phòng chống dịch COVID-19 nhiều trường đại học ở Hà Nội đã cho sinh viên nghỉ Tết sớm, bắt đầu từ 29.1.

Theo ghi nhận của Lao Động, ngày 30.1, tại bến xe Mỹ Đình (Nam Từ Liêm, Hà Nội), lượng sinh viên đổ về bến xe ngày một đông. Ai cũng lỉnh kỉnh đồ đạc, túi xách để về quê đón Tết Nguyên Đán.

Các bạn sinh viên với đồ đạc linh kỉnh ở bến xe Mỹ Đình bắt xe về quê ăn Tết sớm. Ảnh: Kim Anh

Đa số các trường đại học có lịch nghỉ Tết dài gần 1 tháng nên sinh viên mang nhiều hành lý, sách vở, đồ dùng để rời Hà Nội về quê.

Theo ghi nhận của PV, hầu hết các hành khách ra vào bến đều chủ động đeo khẩu trang đầy đủ để phòng dịch. Tại bến xe cũng có phát loa tuyên truyền và những biển khuyến cáo người dân nghiêm chỉnh chấp hành việc đeo khẩu trang phòng dịch.

Trương Thủy Tiên – sinh viên năm nhất Đại học Đại Nam có mặt ở bến xe từ sớm.

Trương Thủy Tiên – sinh viên năm nhất Đại học Đại Nam, mặc dù ra bến từ rất sớm nhưng do mang nhiều đồ đạc nên đã bị lỡ xe và phải chờ đến chuyến sau.

“Tối ngày 29.1, trường thông báo lịch nghỉ Tết cho sinh viên. Nhà em ở tận Hà Giang nên em đã thu dọn hành lý ngay trong đêm, để về quê sớm”, Thủy Tiên cho hay.

Bên cạnh sinh viên, nhiều người lao động cũng lựa chọn về quê trong dịp này.

Tương tự tại bến xe Giáp Bát (Hoàng Mai, Hà Nội), nhiều sinh viên mang theo đồ đạc ra bến xe để về quê nghỉ Tết sớm. Chính vì điều này khiến bến xe trở nên khá tập nập và nhộn nhịp trong những ngày này.

Nhiều bạn sinh viên mang theo khá nhiều đồ ra bến xe Giáp Bát để về quê nghỉ Tết sớm. Ảnh: V.Đ

Mặc dù ai cũng vội vã để bắt kịp chuyến xe để về quê nhưng vẫn không quên tuân thủ các biện pháp phòng dịch.

Đa số mọi người đều chủ động đeo khẩu trang khi vào bến xe để phòng dịch bệnh. Tại bến cũng liên tục phát đi thông báo yêu cầu hành khách đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, giữ khoảng cách an toàn thực hiện các biện pháp phòng dịch khi vào bến.

Ngay từ ngoài cổng các bạn sinh viên vẫn chấp hành nghiêm tục các biện pháp phòng dịch COVID-19.
Ngay từ ngoài cổng các bạn sinh viên vẫn chấp hành nghiêm tục các biện pháp phòng dịch COVID-19.
Ngay từ ngoài cổng các bạn sinh viên đã chấp hành nghiêm túc các biện pháp phòng dịch COVID-19.

Đang chờ xe để về quê, bạn Trần Thị Mỹ Linh – sinh viên năm nhất Học viện Ngân hàng cho hay, trường đã bắt đầu cho nghỉ học để phòng dịch từ ngày 29.1 nhưng hiện tại cũng chưa có lịch đi học tiếp và vẫn phải học online.

Bạn Trần Thị Mỹ Linh – sinh viên năm nhất Học viện Ngân hàng đang chờ xe để về Ninh Bình.

Bên cạnh đó, do gần đến Tết nên bạn đã lựa chọn việc về quê để chuẩn bị Tết sớm. Ngoài ra, bạn Linh cho biết thêm việc di chuyển trên xe khách thời điểm này cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây bệnh nhưng thấy mọi người tuân thủ biện pháp phòng dịch nên cũng yên tâm phần nào.

Theo các nhân viên bến xe Giáp Bát, lượng khách hôm nay đổ về bến xe đông hơn ngày bình thường. Đa phần đều là sinh viên về nghỉ Tết. Dự kiến chiều cùng ngày, lượng người đổ về quê nghỉ Tết sẽ tăng cao hơn.

ĐỨC VĂN - PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Kích hoạt phương án phòng dịch COVID-19, đẩy mạnh dạy học trực tuyến

Đặng Chung - Duy Thiên |

Để đảm bảo sức khỏe cho học sinh khi dịch COVID-19 bùng phát trở lại, toàn ngành Giáo dục đã nhanh chóng kích hoạt các biện pháp phòng dịch trong trường học. Nhiều nhà trường cho học sinh tạm nghỉ học, đồng thời tiến hành dạy học theo hình thức trực tuyến để vừa duy trì việc học, vừa đảm bảo an toàn cho học sinh.

Hà Nội: Các cơ sở thờ tự tăng cường phòng dịch COVID-19

KIM ANH - PHẠM ĐÔNG |

Các cơ sở thờ tự ở Hà Nội đã đưa ra các khuyến cáo đối với người dân để đảm bảo an toàn trong tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

Khử khuẩn xe, hành khách đi ôtô phải khai báo y tế để phòng dịch COVID-19

Việt Dũng |

Trước diễn biến xuất hiện nhiều ca nhiễm COVID-19 ở hai tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương, bến xe ở Hà Nội đã siết chặt phòng chống dịch, nhắc nhở người dân đeo khẩu trang, phun khử khuẩn phương tiện…

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Kích hoạt phương án phòng dịch COVID-19, đẩy mạnh dạy học trực tuyến

Đặng Chung - Duy Thiên |

Để đảm bảo sức khỏe cho học sinh khi dịch COVID-19 bùng phát trở lại, toàn ngành Giáo dục đã nhanh chóng kích hoạt các biện pháp phòng dịch trong trường học. Nhiều nhà trường cho học sinh tạm nghỉ học, đồng thời tiến hành dạy học theo hình thức trực tuyến để vừa duy trì việc học, vừa đảm bảo an toàn cho học sinh.

Hà Nội: Các cơ sở thờ tự tăng cường phòng dịch COVID-19

KIM ANH - PHẠM ĐÔNG |

Các cơ sở thờ tự ở Hà Nội đã đưa ra các khuyến cáo đối với người dân để đảm bảo an toàn trong tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

Khử khuẩn xe, hành khách đi ôtô phải khai báo y tế để phòng dịch COVID-19

Việt Dũng |

Trước diễn biến xuất hiện nhiều ca nhiễm COVID-19 ở hai tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương, bến xe ở Hà Nội đã siết chặt phòng chống dịch, nhắc nhở người dân đeo khẩu trang, phun khử khuẩn phương tiện…