Sinh viên năm 2 sở hữu 3 bài báo nghiên cứu khoa học

THANH CHÂN - ANH NHÀN |

Bùi Cao Doanh - sinh viên ngành khoa học máy tính tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin (Đại học Quốc gia TPHCM) sở hữu 3 báo báo nghiên cứu khoa học khi chỉ mới là sinh viên năm 2.

Chàng sinh viên năm 2 Bùi Cao Doanh hiện đang sở hữu 2 bài báo nghiên cứu khoa học tại Hội thảo Quốc gia "Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và Truyền thông" lần thứ XXIII: “Một phương pháp học sâu phát hiện cảm xúc gương mặt", "Phát hiện phương tiện giao thông tại các trung tâm thành phố lớn với phương pháp YOLO v4.

Sau thành công bước đầu, Doanh tiếp tục nghiên cứu và có 1 bài báo tại Hội nghị quốc tế Reseach, Innovation and Vision for the future – RIVF, 2021: "Deep Learning Approach for Vietnamese Receipts OCR".

Nói về quá trình nghiên cứu của mình, Doanh cho biết em nhận ra đam mê với nghiên cứu khoa học khi được học môn Nhập môn lập trình của thầy Võ Duy Nguyên. Sau khi được thầy gợi ý, Doanh bắt đầu tìm tòi giải bài toán nhận diện cảm xúc gương mặt.

Bùi Cao Doanh (ngoài cùng bên phải) cùng các bạn sinh viên tại Hội thảo Quốc gia tổ chức tại Quảng Ninh. Ảnh: NVCC.

"Em đã thử nhiều lần và thất bại. Đến khi có kết quả cuối cùng phù hợp, thầy nhận xét có thể viết bài báo để nộp Hội nghị khoa học. Sau đó em bắt tay vào thực hiện và 4 tháng sau khi nộp, bài báo được đăng tại Hội nghị khoa học trong nước. Đây là bài báo đầu tiên của em được đăng, cảm xúc không nói thành lời" - Doanh bộc bạch.

Sau khi được nhận đăng, Doanh lần đầu tiên ra Bắc và báo cáo trước 1 hội đồng khoa học. Em cảm thấy may mắn vì học được những lời góp ý của các thầy trong Hội đồng khoa học.

3 tháng sau, thầy Võ Duy Nguyên (Trường Đại học Công nghệ thông tin, Đại học Quốc gia TPHCM) giao bài toán mới và Doanh bắt tay “giải quyết”. Bài toán này, Doanh tham khảo nhiều tài liệu trên mạng, khảo sát xem ai đã làm trước đó và mình phải cải tiến gì hơn.

Doanh và thầy Nguyên thường ở phòng thí nghiệm nhiều giờ liền để giải quyết những bài toán lập trình. Ảnh: Nhàn Chân.

Vừa nghiên cứu, vừa học tập, Cao Doanh dành toàn thời gian ở trường và phòng thí nghiệm. Em còn học thêm các lớp tiếng Anh chuyên ngành trên mạng.

Có thế mạnh về tiếng Anh nhưng để viết bài báo đăng trên hội nghị khoa học quốc tế, Doanh đã học thêm kỹ năng hành văn khoa học rất nhiều. Từ những thành tích đạt được, Doanh ước mơ tiếp tục theo đuổi con đường nghiên cứu và học lên thạc sĩ.

"Tất cả những vấn đề thầy giao chắc chắn sẽ có lời giải, chỉ là giải theo hướng nào thôi. Việc của mình là phải đi tìm lời giải đến cùng chứ không thể bỏ cuộc giữa chừng, mặc dù tốn nhiều thời gian và tâm sức" - Doanh nói.

Kể về lần đầu gặp Doanh, thầy Nguyên chia sẻ rằng mình được phân công dạy môn Nhập môn lập trình cho lớp của Doanh. Lúc này, đa số sinh viên chưa nắm vững kiến thức cơ bản về lập trình. Tuy nhiên, Doanh đã tự học kiến thức trước đó nên làm bài tập được giao em giải rất nhanh.

Thầy Võ Duy Nguyên (Trường Đại học Công nghệ thông tin, Đại học Quốc gia TPHCM) kể về lần đầu gặp Doanh.

Thầy Võ Duy Nguyên cho hay: "Khi dạy trên lớp, tôi có trao đổi thêm với sinh viên về những định hướng trong tương lai, có gợi ý cho các em về việc nghiên cứu khoa học. Trong những sinh viên tôi gợi ý thì em Doanh theo đuổi lâu nhất, mặc dù tôi chỉ dạy Doanh không nhiều, nhưng em rất kiên trì, bền bỉ nghiên cứu"

Theo thầy Nguyên, việc sinh viên nghiên cứu khoa học không phải hiếm nhưng những em từ năm nhất đã miệt mài học tập, nghiên cứu là điều đáng quý. Đây sẽ là những viên gạch đầu tiền để đặt nền móng cho những thành công sau này.

THANH CHÂN - ANH NHÀN
TIN LIÊN QUAN

Sinh viên có thể thi học phần, bảo vệ luận văn online từ 3.5.2021

HUYÊN NGUYỄN |

Thông tư 08/2021-TT-BGDDT về Quy chế đào tạo trình độ đại học cho phép sinh viên được thi kết thúc học phần, bảo vệ tốt nghiệp bằng hình thức trực tuyến (online) nếu đáp ứng đủ các điều kiện.

Thêm trường hợp sinh viên được bảo lưu kết quả học tập

Thiều Trang |

Quy định về bảo lưu kết quả học tập của sinh viên được quy định tại Quy chế đào tạo trình độ đại học kèm theo Thông tư 08/2021/TT-BGDĐT.

Thiết bị sáng tạo giúp nhóm sinh viên Bách Khoa nổi danh có gì?

Đức Mạnh - Thiều Trang |

Vừa qua, một thiết bị theo dõi tốc độ truyền dịch đã giúp 5 bạn trẻ tại Đại học Bách Khoa Hà Nội giành giải nhất Cuộc thi Sáng tạo trẻ Bách Khoa 2020. Vậy thiết bị này có gì nổi bật?

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Sinh viên có thể thi học phần, bảo vệ luận văn online từ 3.5.2021

HUYÊN NGUYỄN |

Thông tư 08/2021-TT-BGDDT về Quy chế đào tạo trình độ đại học cho phép sinh viên được thi kết thúc học phần, bảo vệ tốt nghiệp bằng hình thức trực tuyến (online) nếu đáp ứng đủ các điều kiện.

Thêm trường hợp sinh viên được bảo lưu kết quả học tập

Thiều Trang |

Quy định về bảo lưu kết quả học tập của sinh viên được quy định tại Quy chế đào tạo trình độ đại học kèm theo Thông tư 08/2021/TT-BGDĐT.

Thiết bị sáng tạo giúp nhóm sinh viên Bách Khoa nổi danh có gì?

Đức Mạnh - Thiều Trang |

Vừa qua, một thiết bị theo dõi tốc độ truyền dịch đã giúp 5 bạn trẻ tại Đại học Bách Khoa Hà Nội giành giải nhất Cuộc thi Sáng tạo trẻ Bách Khoa 2020. Vậy thiết bị này có gì nổi bật?