Sinh viên mới ra trường: Lương bao nhiêu đủ sống?

LƯƠNG HẠNH |

Các bạn sinh viên đang chuẩn bị tốt nghiệp ra trường hoặc vừa ra trường luôn phải đối mặt với tìm việc và mức lương phù hợp để duy trì cuộc sống.

Lương 7 - 8 triệu đồng/tháng là thấp hay cao?

Gần đây, mạng xã hội xôn xao trước chia sẻ của nữ sinh một trường đại học cho rằng mức lương khởi điểm khi mới ra trường chỉ 7 triệu đồng/tháng là không tương xứng.

Bạn Hoàng Anh Phong (SN 2000), sinh viên năm cuối Khoa Văn hóa và Ngôn ngữ Trung Quốc - Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội đồng tình với quan điểm của bạn nữ trên.

Ngay từ năm nhất đại học, Phong thường đi làm thêm các công việc partime, nhận mức lương dao động từ 15.000 - 17.000 đồng/giờ. Đến năm thứ 3, Phong đi thực tập, làm việc tại một công ty và được trả mức lương khoảng 7 triệu đồng/tháng. Do đó, nếu ra trường, đối với Phong, mức lương này là thấp.

"Em và nhiều người bạn khác đã từng đi thực tập, làm việc có nhận lương ở một vài công ty. Chúng em có kinh nghiệm làm việc, biết các kĩ năng văn phòng cơ bản thì chúng em có quyền đòi hỏi mức lương cao hơn 7 triệu đồng/tháng", bạn Phong chia sẻ.

Cũng theo nam sinh này, tân cử nhân khi đi phỏng vấn thường bị gắc "mác" sinh viên mới ra trường, sinh viên thuộc diện chờ bằng... Do đó, các nhà tuyển dụng thường dựa vào điểm này để tận dụng nhân lực, thỏa thuận mức lương thấp .

Còn bạn Đỗ Thị Hạ (SN 2000), sinh viên năm cuối Khoa Công nghệ Thông tin - Trường Đại học Mỏ - Địa chất cho rằng: "Với những sinh viên đã bắt đầu đi làm sớm từ năm 2, năm 3 thì lương 7-8 triệu đồng/tháng là thấp. Còn đối với sinh viên mới ra trường bập bõm, chưa có kinh nghiệm gì thì đó là mức lương cao".

Không nên đặt nặng mức lương khi vừa ra trường 

Chia sẻ với PV Báo Lao Động, TS. Cao Xuân Liễu - Trưởng Phòng Đào tạo, Học viện Quản lý giáo dục cho rằng: Với số tiền nhà tuyển dụng trả 7 - 8 triệu đồng/tháng so với bình quân thu nhập đầu người/tháng hiện nay ở Việt Nam là tương đối cao. Sinh viên tốt nghiệp đại học sau 4 - 5 năm học thường mang tâm lý ra trường có mức thu nhập cao hơn so với số tiền mà hàng tháng họ nhận được từ gia đình để trang trải cho việc học tập. Mong muốn như vậy là chính đáng.

"Tuy nhiên, theo tôi, nếu các bạn trẻ đặt nặng vấn đề yêu cầu lương cao, tài chính nhiều hơn lên hàng đầu ngay lúc mới ra trường thì chắc chắn cơ hội việc làm sẽ không mở ra nhiều. Công ty chưa thực sự hiểu khả năng của các bạn. Lúc đó, sinh viên sẽ rơi vào vòng luẩn quẩn khi vừa không tìm được việc làm, vừa không có tài chính duy trì cuộc sống", TS. Cao Xuân Liễu bày tỏ.

 
TS. Cao Xuân Liễu - Trưởng Phòng Đào tạo, Học viện Quản lý giáo dục. Ảnh: NVCC.

TS. Cao Xuân Liễu cũng dành lời khuyên cho các tân cử nhân nên chia sự phát triển nghề nghiệp theo một lộ trình nhất định. Để không bị "sốc" khi biết được thu nhập lúc mới ra trường, chuẩn bị tâm thế sẵn sàng bước vào thị trường lao động, TS. Cao Xuân Liễu hy vọng sinh viên năm cuối cần lưu ý:

"Tìm hiểu, xác định lĩnh vực đang theo học sau khi tốt nghiệp, mặt bằng lương mà các nhà tuyển dụng trả hiện tại là bao nhiêu. Xác định thu nhập, lương, thưởng sẽ tỉ lệ thuận với năng lực mà bạn có, với mức đóng góp của bản thân cho công ty. Do đó sinh viên phải "định vị" được năng lực hiện có của bản thân, tránh rơi vào thế "ảo" khi yêu cầu lương quá cao so với thực tiễn năng lực", TS. Cao Xuân Liễu cho biết.

Bên cạnh đó, sinh viên cần cố gắng nâng cao năng lực, kỹ năng, tay nghề chuyên môn được đào tạo trong các trường đại học, tránh để các công ty phải đào tạo lại.

Xây dựng thái độ học tập, làm việc tích cực, nghiêm túc, chỉn chu và chuyên nghiệp để ra trường dễ thích ứng hơn với công việc ở công ty. Thái độ làm việc tích cực là cực kỳ quan trọng và đây là một trong những yêu cầu mà hầu hết các công ty đều mong muốn.

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Sinh viên mới ra trường và bài toán về mức lương tương xứng

Minh Quang |

Mức lương khi vừa ra trường bao nhiêu là đủ? Đó là câu hỏi của nhiều sinh viên đang chuẩn bị tốt nghiệp. Một số công ty cho rằng các bạn trẻ mới bước vào thị trường lao động phải tiếp tục trao dồi kỹ năng, học hỏi thêm kinh nghiệm nên mức lượng còn hạn chế. Trong thời kỳ mà giá cả tăng, sinh viên mới ra trường đặt ra mức lương tối thiểu dựa trên chi phí đủ để sinh hoạt.

Kết nối nhu cầu tuyển dụng cho hàng nghìn sinh viên mới ra trường

Minh Hạnh |

Ngày 2.6.2022, trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội (HTU) tổ chức “Ngày hội việc làm HTU 2022” nhằm giúp sinh viên và doanh nghiệp có điều kiện trực tiếp gặp gỡ, trao đổi về tuyển dụng nhân sự.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Sinh viên mới ra trường và bài toán về mức lương tương xứng

Minh Quang |

Mức lương khi vừa ra trường bao nhiêu là đủ? Đó là câu hỏi của nhiều sinh viên đang chuẩn bị tốt nghiệp. Một số công ty cho rằng các bạn trẻ mới bước vào thị trường lao động phải tiếp tục trao dồi kỹ năng, học hỏi thêm kinh nghiệm nên mức lượng còn hạn chế. Trong thời kỳ mà giá cả tăng, sinh viên mới ra trường đặt ra mức lương tối thiểu dựa trên chi phí đủ để sinh hoạt.

Kết nối nhu cầu tuyển dụng cho hàng nghìn sinh viên mới ra trường

Minh Hạnh |

Ngày 2.6.2022, trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội (HTU) tổ chức “Ngày hội việc làm HTU 2022” nhằm giúp sinh viên và doanh nghiệp có điều kiện trực tiếp gặp gỡ, trao đổi về tuyển dụng nhân sự.