Sinh viên Hà Nội: Thủ tướng ơi, chủ trọ đang ăn chặn tiền điện của chúng cháu

Trần Tuấn |

Từ việc thu giá điện “trên trời” đối với sinh viên, nhiều chủ trọ ở Hà Nội dễ dàng thu về hàng triệu đồng/tháng.

Nguyễn Thị Tươi (20 tuổi, Yên Bái) đang sống cùng một người bạn tại xóm trọ trong ngõ 20, đường Hồ Tùng Mậu (Cầu Giấy). Như nhiều sinh viên thuê trọ khác, Tươi phải căn cơ cho mỗi khoản thu chi hàng tháng. Tùy từng tháng, bố mẹ Tươi sẽ gửi lên cho con gái số tiền từ 800 nghìn đến 1 triệu đồng. Tươi không thể đòi hỏi nhiều hơn, bố mẹ cô - những nông dân của một xã nghèo miền núi - không có nhiều hơn số đó.

Với tổng thu 2 triệu đồng/tháng (cộng cả tiền làm thêm ở một quán ăn), Tươi đóng cho chủ nhà khoảng 1 triệu đồng, bao gồm tiền phòng trọ, điện và nước. “Mỗi tháng, riêng tiền điện em mất khoảng 200 nghìn đồng, ở xóm em, điện có giá 4.500 đồng/số”, Tươi kể.

Cô thắc mắc với bà chủ nhà trọ: “Tại sao giá điện nhà nước chỉ khoảng 2.500 đồng/số mà bọn cháu phải đóng gần gấp đôi?”. “Ở đâu cũng thế thôi, cháu không ở đây thì đi chỗ khác”, bà chủ trọ đáp. Nhiều khách thuê trọ đã hỏi bà như vậy và lần nào bà cũng trả lời như thế. Tất cả đều chấp nhận rằng: 4.000 – 5.000 đồng/số điện là điều hiển nhiên.

Sau khi đọc chỉ đạo của Thủ tướng về việc các xóm trọ phải thu phí tiền điện theo đúng giá quy định của Nhà nước, Tươi có hỏi bà chủ trọ về vấn đề này.

“Bà chủ không quan tâm lắm đến thông tin ấy. Bà còn nói, có thể chuyển đi nếu không chịu được giá điện hiện thời”, Tươi bức xúc và cho biết, hè đến, nhiều tân sinh viên lên Hà Nội nhập học, phòng trọ sẽ lại khan hiếm.

Nguyễn Minh Tùng (21 tuổi, Nam Định), sinh viên năm 3 Trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội cũng ở một xóm trọ gần trường, tại ngõ 91, đường Phú Diễn (Bắc Từ Liêm). Cũng như Tươi, cậu sinh viên này phải đóng 5.000 đồng/số điện. Mỗi tháng, đồng hồ điện phòng cậu thường cán mốc 50 số, vị chi 250 nghìn đồng tiền điện phải trả. Mùa hè nắng nóng, lượng điện tiêu thụ sẽ tăng cao hơn nữa.

“Sinh viên tụi em mấy trăm nghìn cũng là rất quý, bằng mấy chục suất cơm bụi rồi. Các chủ trọ thu tiền điện như vậy không khác gì ăn chặn tiền của tụi em”, Tùng than thở.

Trong vai người đi thuê phòng trọ, PV Báo Lao Động có cuộc khảo sát tại nhiều khu vực tập trung đông sinh viên ở trọ như: Đường Xuân Thủy (gần HV Báo chí Tuyên truyền, Đại học Sư phạm, Đại học Quốc gia Hà Nội), đường Giải Phóng (gần Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Xây dựng), đường Tây Sơn (gần Đại học Công đoàn, Đại học Thủy lợi). Hầu hết các xóm trọ, đều cho biết sẽ không thay đổi mức giá thu tiền điện từ 4.000 – 5.000 đồng/số điện.

“Sinh viên chúng cháu rất mong Thủ tướng quan tâm chỉ đạo sâu sát vụ việc để tránh tình trạng một số chủ nhà trọ lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người thuê nhà mà kinh doanh giá điện, thu cao gấp 2-3 lần so với giá thông thường để kiếm lời”, Thanh Hương, sinh viên năm 3, Đại học Kinh tế Quốc bày tỏ nguyện vọng.

Ngõ 86 Trần Thái Tông (Cầu Giấy), hầu hết các phòng trọ đều thu tiền điện của sinh viên với giá 5000 đồng/số điện.
Ngõ 86 Trần Thái Tông (Cầu Giấy), hầu hết các phòng trọ đều thu tiền điện của sinh viên với giá 5000 đồng/số điện.

Chủ trọ đang “kiếm thêm một tí”

Gia đình ông Nguyễn Thanh Thắng (ngõ 86, Trần Thái Tông, Cầu Giấy) hiện có 15 phòng trọ cho sinh viên thuê với tổng số người thuê là 35 người. Ông Thắng cho biết, mức thu tiền điện hiện là 5.000 đồng/số. “Do tổng điện năng tiêu thụ của cả xóm trọ luôn vượt mức 400 số điện vì vậy mức giá tiền điện từ 401 số điện phải tính 2.700 đồng/số”, ông Thắng cho hay.

Bên cạnh đó, vị chủ trọ cho rằng, số tiền điện đó bao gồm cả việc duy trì hệ thống bóng điện chiếu sáng công cộng cho cả xóm.

Tương tự, bà Nguyễn Hải Yến (chủ nhà trọ ở ngõ 91, đường Phú Diễn) cho biết, hầu hết các hộ cho thuê phòng trọ ở khu vực đều áp mức giá điện như vậy. “Bên cạnh tiền điện thắp sáng chung cho cả xóm, việc khấu hao hệ thống điện do chúng tôi đầu tư cũng phải được tính đến”, bà Yến phân trần. 

Bảng thu giá điện sinh hoạt theo đúng quy định của Nhà nước.
Bảng thu giá điện sinh hoạt theo đúng quy định của Nhà nước.

PV đã có buổi trao đổi với ông Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tổng Cty Điện lực TP. Hà Nội (EVN Hà Nội).

Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, giá điện bị áp cao như vậy một phần chính bởi “Nhiều chủ nhà trọ không đăng ký tạm trú, tạm vắng đầy đủ cho những người thuê trọ và ngay chính các em sinh viên không thực hiện nghiêm túc việc này nên chúng tôi không có cơ sở cấp định mức, từ đó áp dụng thu giá điện sinh hoạt như một hộ gia đình thông thường (4 người được tính là một định mức) cho họ. Mỗi một định mức nếu sử dụng dưới 200 số điện/tháng sẽ được tính giá điện từ bậc 1 đến bậc 3 (từ 1.549 đồng – 1.858 đồng/số điện)”, ông Tuấn lý giải.

Tổng Giám đốc EVN Hà Nội cũng cho biết, sau chỉ đạo của Thủ tướng, thời gian tới ngành điện thủ đô sẽ phối hợp với Sở Công Thương trực tiếp kiểm tra tại các khu trọ, yêu cầu chủ trọ khai báo đầy đủ tạm trú, tạm vắng và số lượng người thuê trọ. “Sau khi áp định mức rồi, nếu chủ trọ vẫn thu tiền điện không đúng giá quy định chúng tôi sẽ áp dụng Nghị định số 134/2013/NĐ-CP của Chính phủ, xử phạt họ từ 7 - 10 triệu đồng”, ông Tuấn khẳng định.

Đánh giá về con số 4.000 – 5.000 đồng/số điện mà nhiều sinh viên thuê trọ ở Hà Nội đang phải chịu, ông Tuấn cho rằng: “Nếu lấy lý do lượng điện tiêu thụ toàn xóm trọ lớn dẫn đến giá điện là 2.700 đồng/số (chưa bao gồm VAT) thì mỗi số điện chủ trọ cũng lãi được ít nhất 1.000 – 2.000 đồng từ sinh viên”.

Thông thường, một phòng trọ 2 người tiêu thu hết 50 số điện/tháng, chủ trọ có thể lãi đến 100.000 đồng từ việc kinh doanh điện. Một xóm trọ có 10 phòng trọ trở lên, chủ trọ dễ dàng thu về hàng triệu đồng/tháng.

Đại diện Sở Công Thương Hà Nội trong buổi trao đổi với PV Báo Lao Động cũng cho biết, sắp tới đơn vị này sẽ kết hợp với Tổng Cty Điện lực Hà Nội tiến hành rà soát hiện trạng kết hợp tuyên truyền đến các chủ nhà trọ và người thuê trọ trên địa bàn Thủ đô thực hiện thu tiền điện, nước theo đúng quy định của Nhà nước.

“Sau khi áp được định mức, nếu chủ trọ vẫn thu cao hơn giá quy định, chúng tôi sẽ xử phạt. Các em sinh viên nếu bị chủ trọ chèn ép, thu cao hơn giá quy định, hãy thông tin cho chúng tôi, cho các cơ quan chức năng, chúng tôi sẽ tiến hành xử phạt và răn đe ngay họ lập tức”, vị đại diện Sở Công Thương Hà Nội khẳng định và cho biết, chính bản thân ông cũng từng trải qua những tháng ngày sinh viên hết sức gian khó, “vài chục nghìn cũng quý”.

Trần Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Bộ Công Thương: Thu tiền điện công nhân ở trọ giá cao bị phạt tới 10 triệu đồng

Cường Ngô |

Bộ Công Thương vừa yêu cầu các Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với công ty điện lực tăng cường công tác kiểm tra và xử lý theo thẩm quyền những vi phạm trong việc thực hiện giá bán lẻ điện tại các địa điểm cho thuê nhà để ở.

TPHCM: Lập đoàn kiểm tra xử lý chủ nhà trọ "chặt chém" giá điện

Cường Ngô |

Nếu chủ nhà trọ thu tiền điện cao hơn giá quy định đối với người thuê thì sẽ bị xử phạt 7-10 triệu đồng.

Cần giảm ngay giá điện ở khu nhà trọ công nhân

NHÓM PV |

Tại cuộc gặp CNLĐ các tỉnh Đồng bằng sông Hồng vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sau khi lắng nghe ý kiến về việc NLĐ ngoại tỉnh thuê nhà trọ phải chịu tiền điện, nước giá cao đã yêu cầu lãnh đạo tỉnh Hà Nam, Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cũng như các địa phương khác, phối hợp tiến hành kiểm tra và giải quyết.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Bộ Công Thương: Thu tiền điện công nhân ở trọ giá cao bị phạt tới 10 triệu đồng

Cường Ngô |

Bộ Công Thương vừa yêu cầu các Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với công ty điện lực tăng cường công tác kiểm tra và xử lý theo thẩm quyền những vi phạm trong việc thực hiện giá bán lẻ điện tại các địa điểm cho thuê nhà để ở.

TPHCM: Lập đoàn kiểm tra xử lý chủ nhà trọ "chặt chém" giá điện

Cường Ngô |

Nếu chủ nhà trọ thu tiền điện cao hơn giá quy định đối với người thuê thì sẽ bị xử phạt 7-10 triệu đồng.

Cần giảm ngay giá điện ở khu nhà trọ công nhân

NHÓM PV |

Tại cuộc gặp CNLĐ các tỉnh Đồng bằng sông Hồng vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sau khi lắng nghe ý kiến về việc NLĐ ngoại tỉnh thuê nhà trọ phải chịu tiền điện, nước giá cao đã yêu cầu lãnh đạo tỉnh Hà Nam, Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cũng như các địa phương khác, phối hợp tiến hành kiểm tra và giải quyết.