Sim chính chủ, bỗng nhiên bị bán cho người khác với giá 40 triệu đồng

HÀN NGUYÊN |

Sau khi phát hiện số điện thoại chính chủ đã dùng 6 năm nay bị bán cho một người khác, anh Phong đã báo cơ quan công an.

Ngày 24.9, anh Nguyễn Ngọc Phong (SN 1987, trú tại xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) cho biết, đã trình báo với Công an huyện Hướng Hóa về việc số điện thoại chính chủ của mình bị người khác chiếm đoạt.

Trước đó, vào chiều 23.9, số điện thoại thuê bao trả trước xxx7.567.666 của anh Phong đã dùng được 6 năm bỗng nhiên gặp sự cố. Khi người nhà gọi vào số máy trên thì điện thoại của anh Phong im bặt, và một người đàn ông khác bắt máy.

Người đàn ông đang dùng số điện thoại của anh Phong nói rằng, đã mua số xxx7.567.666 của một người khác với giá 40 triệu đồng và đã đăng ký sim chính chủ. Sau khi được người đàn ông cung cấp số điện thoại xxx8.777.777 của người bán sim, anh Phong gọi điện thì người này nói rằng số xxx7.567.666 đã cầm ở cửa hàng hơn 1 năm, và hiện đã bán với giá 40 triệu đồng.

Nhưng một lát sau, người được cho là đã bán số điện thoại của anh Phong đã gọi điện, nói rằng 10 phút sau sẽ trả lại sim cho anh Phong. 17h30 ngày 23.9, do không nhận lại được sim, anh Phong đã đến cửa hàng Viettel để hỏi vụ việc.

20h cùng ngày, một phụ nữ mang sim đến nhà riêng của anh Phong, nói rằng có người nhờ chồng chị đưa sim xxx7.567.666 đến trả. Anh Phong không nhận lại sim vì không được giải thích rõ ràng, nên đã báo Công an huyện Hướng Hóa và Công an xã Tân Liên đến làm việc.

Lãnh đạo Công an huyện Hướng Hóa cho hay, bước đầu đơn vị đã nhận đơn trình báo và lấy lời khai của ông Phong. Công an huyện Hướng Hóa đang làm việc với Viettel để tìm hiểu rõ vụ việc.

Theo lãnh đạo Viettel Quảng Trị, hiện hệ thống đã trả lại thông tin về số sim của anh Phong. Qua kiểm tra hệ thống, Viettel Quảng Trị nói rằng có "tình trạng cướp số", nhưng không có sự tiếp tay của nhân viên Viettel mà do sự chủ quan.

HÀN NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Mua bán sim kích hoạt sẵn bị xử phạt 40 - 50 triệu đồng

PV |

Theo quy định của pháp luật về quản lý thuê bao di động, các hành vi "bán sim thuê bao di động khi không được doanh nghiệp viễn thông di động kí hợp đồng uỷ quyền", "bán, lưu thông trên thị trường sim thuê bao đã được nhập sẵn thông tin thuê bao, kích hoạt sẵn dịch vụ di động trả trước",... bị pháp luật nghiêm cấm và sẽ bị xử phạt hành chính khi vi phạm. 

Nhà mạng nhất quyết không cho sim "số đẹp" chuyển mạng giữ số?

Thiên Bình |

Nhiều khách hàng dùng sim 'tứ quý, ngũ quý, tam hoa...' buộc phải ký vào 'cam kết số đẹp', không được phép chuyển mạng giữ số, nếu không sẽ bị nhà mạng thu hồi.

SIM khủng “Bát Thất” 097.777.7777 vừa được bán giá 20 tỉ?

Theo Trọng Đạt/Vietnamnet |

Với giá bán lên tới 20 tỉ đồng, 097.777.7777  sẽ nằm trong top những SIM số đẹp có giá bán ra cao nhất từ trước đến nay.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Mua bán sim kích hoạt sẵn bị xử phạt 40 - 50 triệu đồng

PV |

Theo quy định của pháp luật về quản lý thuê bao di động, các hành vi "bán sim thuê bao di động khi không được doanh nghiệp viễn thông di động kí hợp đồng uỷ quyền", "bán, lưu thông trên thị trường sim thuê bao đã được nhập sẵn thông tin thuê bao, kích hoạt sẵn dịch vụ di động trả trước",... bị pháp luật nghiêm cấm và sẽ bị xử phạt hành chính khi vi phạm. 

Nhà mạng nhất quyết không cho sim "số đẹp" chuyển mạng giữ số?

Thiên Bình |

Nhiều khách hàng dùng sim 'tứ quý, ngũ quý, tam hoa...' buộc phải ký vào 'cam kết số đẹp', không được phép chuyển mạng giữ số, nếu không sẽ bị nhà mạng thu hồi.

SIM khủng “Bát Thất” 097.777.7777 vừa được bán giá 20 tỉ?

Theo Trọng Đạt/Vietnamnet |

Với giá bán lên tới 20 tỉ đồng, 097.777.7777  sẽ nằm trong top những SIM số đẹp có giá bán ra cao nhất từ trước đến nay.