“Siêu máy bơm” vận hành trở lại chống ngập cho đường Nguyễn Hữu Cảnh

M.Q |

Trung tâm chống ngập TPHCM vừa có văn bản gửi Công ty CP Tập đoàn Công nghiệp Quang Trung (Công ty Quang Trung) thông báo đồng ý cho doanh nghiệp này vận hành "siêu máy bơm" chống ngập cho đường Nguyễn Hữu Cảnh trở lại từ ngày 5.10.

Trước đó, ngày 17.9, Thường trực Thành ủy TPHCM đã có cuộc họp và giao Ban cán sự Đảng UBND TPHCM chỉ đạo UBND TPHCM giải quyết một số nội dung liên qua đến việc thí điểm thuê máy bơm chống ngập cho đường Nguyễn Hữu Cảnh.

Trong đó, yêu cầu giá thuê dịch vụ của Công ty Quang Trung cần thể hiện tính vượt trội của công nghệ mới và lợi ích đem lại cho thành phố.

So với chi phí dịch vụ tương đương (như cách làm hiện nay của Trung tâm Chống ngập) để giải quyết ngập và công ty đã cam kết trong hợp đồng kinh tế và biên bản thỏa thuận phương pháp so sánh chi phí dịch vụ chống ngập đường Nguyễn Hữu Cảnh thì giá thuê cần thấp hơn ít nhất 20%.

Tất cả các nội dung trên phải hoàn thành trước ngày 2.10. Nếu đến thời điểm này, các nội dung trên chưa hoàn thành thì trước mắt tạm ứng thanh toán cho nhà đầu tư chi phí vận hành năm 2017 theo giá UBND TPHCM đề nghị là 9,874 tỉ đồng/năm, đồng thời thống nhất chính thức giá thuê dịch vụ trước ngày 30.10.

“Siêu máy bơm” nhiều lần cứu đường Nguyễn Hữu Cảnh khỏi ngập trong mưa lớn. Ảnh: Trường Sơn
“Siêu máy bơm” nhiều lần cứu đường Nguyễn Hữu Cảnh khỏi ngập trong mưa lớn. Ảnh: Trường Sơn

Theo Trung tâm chống ngập TPHCM, ngày 18.9, đơn vị đã đề nghị Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TPHCM chỉ đạo Trung tâm Tư vấn phát triển tính toán lại đơn giá nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành, do đó chưa có cơ sở để trình Sở GTVT TPHCM thẩm định, phê duyệt.

Để có cơ sở tạm ứng cho Công ty Quang Trung, Trung tâm chống ngập TPHCM kiến nghị UBND TPHCM giao Sở Tài chính thẩm định trình UBND TPHCM bổ sung kinh phí và giao Trung tâm chống ngập tạm ứng kinh phí thuê dịch vụ chống ngập của năm 2017 được tính từ ngày 2.10 đến 31.12.2017. Công ty Quang Trung có trách nhiệm cung cấp đầy đủ hồ sơ tạm ứng theo đúng quy định.

Trước đó, Công ty Quang Trung có công văn gửi Trung tâm chống ngập TPHCM thông báo, đơn vị tạm ngừng bơm chống ngập cho đường Nguyễn Hữu Cảnh từ đầu tháng 9 do hết kinh phí.

Đến ngày 1.10, Trung tâm chống ngập TPHCM nhận được thông báo của Công ty Quang Trung về việc tiếp tục vận hành máy bơm chống ngập đường Nguyễn Hữu Cảnh.

Trước đó, đơn giá thuê máy bơm chống ngập đường Nguyễn Hữu Cảnh được chủ đầu tư đề xuất là hơn 24,4 tỉ đồng mỗi năm (mức giá trên đã giảm 5%), thời gian cho thuê là 7 năm (171 tỉ đồng).

Trong khi đó, theo Trung tâm tư vấn và phát triển thuộc Liên hiệp các hội khoa học - kỹ thuật TPHCM, mức giá thuê trên chỉ gần 16 tỉ đồng/năm, kèm theo đó là một số giải pháp như tạm ứng trước 50% kinh phí hoặc hỗ trợ lãi vay 0%.

Sau đó, Trung tâm chống ngập TPHCM đề xuất mức giá thuê máy bơm vận hành chống ngập đường Nguyễn Hữu Cảnh gần 10 tỉ đồng/năm, thuê máy bơm trong 7 năm với kinh phí gần 70 tỉ đồng. 

Cho đến nay, các bên vẫn chưa thống nhất được đơn giá cho thuê cũng như chưa được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Theo chủ đầu tư, tổng chi phí nghiên cứu, sản xuất, lắp đặt máy bơm đã lên đến hơn 100 tỉ đồng, chưa kể chi phí nhân sự, nhiên liệu vận hành. TPHCM chưa mất bất kỳ chi phí nào trong dự án này.

M.Q
TIN LIÊN QUAN

Các giải pháp chống ngập cho đường Nguyễn Hữu Cảnh khi “siêu máy bơm” dừng hoạt động

M.Q |

Với những cơn mưa lớn thường diễn ra trong tháng 9 và tháng 10, đường Nguyễn Hữu Cảnh (Q.Bình Thạnh, TPHCM) có nguy cơ bị ngập nặng sau khi "siêu máy bơm" dừng hoạt động.

Chủ “siêu máy bơm” xin TPHCM tạm ứng 30 tỉ đồng

MINH QUÂN |

Sau gần một năm đưa vào vận hành, các cơ quan chức năng đánh giá "máy bơm cơ bản mang lại hiệu quả", giúp giảm ngập, nhưng chủ "siêu máy bơm" vẫn chưa nhận được đồng nào từ phía TPHCM.

Tranh cãi giá thuê “siêu máy bơm”

M.Q |

Chủ đầu tư “siêu máy bơm” đề xuất giá thuê là hơn 24,4 tỉ đồng/năm nhưng Trung tâm tư vấn và phát triển thuộc Liên hiệp Các hội khoa học kỹ thuật TPHCM nói mức giá thuê “siêu máy bơm” chỉ gần 16 tỉ đồng/năm.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Các giải pháp chống ngập cho đường Nguyễn Hữu Cảnh khi “siêu máy bơm” dừng hoạt động

M.Q |

Với những cơn mưa lớn thường diễn ra trong tháng 9 và tháng 10, đường Nguyễn Hữu Cảnh (Q.Bình Thạnh, TPHCM) có nguy cơ bị ngập nặng sau khi "siêu máy bơm" dừng hoạt động.

Chủ “siêu máy bơm” xin TPHCM tạm ứng 30 tỉ đồng

MINH QUÂN |

Sau gần một năm đưa vào vận hành, các cơ quan chức năng đánh giá "máy bơm cơ bản mang lại hiệu quả", giúp giảm ngập, nhưng chủ "siêu máy bơm" vẫn chưa nhận được đồng nào từ phía TPHCM.

Tranh cãi giá thuê “siêu máy bơm”

M.Q |

Chủ đầu tư “siêu máy bơm” đề xuất giá thuê là hơn 24,4 tỉ đồng/năm nhưng Trung tâm tư vấn và phát triển thuộc Liên hiệp Các hội khoa học kỹ thuật TPHCM nói mức giá thuê “siêu máy bơm” chỉ gần 16 tỉ đồng/năm.