“Siêu bơm” thêm lần giúp đường Nguyễn Hữu Cảnh thoát ngập

Trường Sơn |

Chiều nay (28.6), khu vực đường Nguyễn Hữu Cảnh, TPHCM có trận mưa rất lớn khiến nước dâng cao rất nhanh. Trước tình thế đó, “siêu bơm” một lần nữa lại ra tay chống ngập cho con đường này.

Theo thông tin ghi nhận, vào khoảng 14h45 hôm nay, khu vực đường Nguyễn Hữu Cảnh có mưa lớn. Tại lưu vực mà “siêu máy bơm” chống ngập, nước từ các nơi đổ về, dâng lên rất nhanh.

Chỉ trong từ 2-3 phút, nhân viên Cty CP tập đoàn công nghiệp Quang Trung ghi nhận nước từ lưu vực mà máy bơm chống ngập rộng hơn 120ha đổ về đường Nguyễn Hữu Cảnh cực nhanh. Ngay lập tức, hệ thống cảm biến gắn trong lòng cống liền báo động, máy bơm được khởi động để chống ngập.

Hình ảnh ghi lại nơi sâu nhất trong đoạn đường Nguyễn Hữu Cảnh mà siêu máy bơm nhận nhiệm vụ chống ngập. Ảnh: CT Quang Trung
Hình ảnh ghi lại nơi sâu nhất trong đoạn đường Nguyễn Hữu Cảnh mà siêu máy bơm nhận nhiệm vụ chống ngập sau khi cơn mưa kết thúc 10 phút. Ảnh: CT Quang Trung

Trong cơn mưa, một đoạn đường đoạn trước chung cư The Manor đến đoạn gần chân cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh (dài chừng 130m) ghi nhận nước dâng lên trên mặt đường khoảng 20cm.

Đến khoảng 15h30, trận mưa kết thúc. Lúc này, máy bơm chống ngập tiếp tục hút nước. Đến 15h40, toàn bộ lượng nước còn tồn trên mặt đường được hút hết, chỉ còn đọng một lớp rất mỏng trên bề mặt. Đến 15h45, toàn bộ đoạn đường mà được máy bơm chống ngập xử lý khô ráo. 

Theo Cty Quang Trung, việc giải quyết một lượng nước khổng lồ như vậy trong vòng 10 phút là một thành công nữa trong việc chống ngập cho đường Nguyễn Hữu Cảnh. Đây được xem là lần thành công thứ 22 của “siêu bơm”.

Theo hợp đồng thuê dịch vụ chống ngập cho đường Nguyễn Hữu Cảnh mà Cty này đã ký với UBND TPHCM thì việc đánh giá hiệu quả chống ngập được căn cứ trên tiêu chuẩn của Bộ Xây dựng. Bộ tiêu chuẩn này qui định trong vòng 30 phút sau khi mưa kết thúc mà mặt đường vẫn còn ngập trên 10cm nước được xem là ngập nhẹ.

Đường Nguyễn Hữu Cảnh thoát cảnh ngập nhờ siêu bơm trong cơn mưa cực lớn chiều nay. Ảnh: CT Quang Trung
Đường Nguyễn Hữu Cảnh thoát cảnh ngập nhờ siêu bơm trong cơn mưa cực lớn chiều 28.6. Ảnh: CT Quang Trung

Còn trong trường hợp trận mưa xảy ra vào chiều nay, việc trong 10 phút sau mưa mà đường Nguyễn Hữu Cảnh không còn bị ngập, mặt đường khô ráo là đã thành công, vượt thời gian chống ngập theo bộ tiêu chuẩn của Bộ Xây dựng cũng như những qui định trong hợp đồng mà hai bên đã ký.

Trường Sơn
TIN LIÊN QUAN

Ông chủ "siêu bơm" phản biện khi bị chê “ngu dốt về thủy động lực học”

Trường Sơn |

Trước một số ý kiến cho rằng công nghệ chống ngập bằng bơm thông minh cho đường Nguyễn Hữu Cảnh là "phản khoa học", “ngu dốt về thủy động lực học”, “chống ngập bằng “siêu” máy bơm là bánh vẽ”, ông Nguyễn Tăng Cường – TGĐ Cty CP Tập đoàn công nghiệp Quang Trung đã lên tiếng phản biện bằng một công văn gửi đến các cơ quan báo chí.


TPHCM nghiên cứu đề xuất chống ngập khu Tân Sơn Nhất bằng bơm "siêu khủng"

Trường Sơn |

Mới đây, sau khi nhận được đề xuất chống ngập cho 2 tuyến đường Phan Huy Ích và Nguyễn Văn Quá cùng một phần sân bay Tân Sơn Nhất từ đối tác, UBND TPHCM đã chỉ đạo Sở GTVT nghiên cứu, tham mưu Thường trực UBND xem xét.

Hai lần cống bị tắc vì vật thể lạ, "siêu máy bơm" không thể an tâm chống ngập

Trường Sơn |

Cho rằng sau 2 lần hệ thống cống bị tắc nghẽn với nhiều nghi vấn khiến máy bơm không thể hoạt động, gây ngập đường, chủ đầu tư hệ thống bơm thông minh chống ngập cho đường Nguyễn Hữu Cảnh quyết định báo cáo lên UBND TPHCM để yêu cầu công an vào cuộc điều tra làm rõ.

Ùn ứ trong và ngoài sân bay Tân Sơn Nhất ngày 28 Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Ngày 28 Tết, hơn 130.000 khách qua sân bay Tân Sơn Nhất, cao nhất trong đợt cao điểm phục vụ Tết Nguyên đán 2023. Khách tăng cao khiến các sảnh làm thủ tục ở sân bay Tân Sơn Nhất đông nghịt người, đường Trường Sơn trước cổng sân bay liên tục bị ùn ứ phương tiện.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Ông chủ "siêu bơm" phản biện khi bị chê “ngu dốt về thủy động lực học”

Trường Sơn |

Trước một số ý kiến cho rằng công nghệ chống ngập bằng bơm thông minh cho đường Nguyễn Hữu Cảnh là "phản khoa học", “ngu dốt về thủy động lực học”, “chống ngập bằng “siêu” máy bơm là bánh vẽ”, ông Nguyễn Tăng Cường – TGĐ Cty CP Tập đoàn công nghiệp Quang Trung đã lên tiếng phản biện bằng một công văn gửi đến các cơ quan báo chí.


TPHCM nghiên cứu đề xuất chống ngập khu Tân Sơn Nhất bằng bơm "siêu khủng"

Trường Sơn |

Mới đây, sau khi nhận được đề xuất chống ngập cho 2 tuyến đường Phan Huy Ích và Nguyễn Văn Quá cùng một phần sân bay Tân Sơn Nhất từ đối tác, UBND TPHCM đã chỉ đạo Sở GTVT nghiên cứu, tham mưu Thường trực UBND xem xét.

Hai lần cống bị tắc vì vật thể lạ, "siêu máy bơm" không thể an tâm chống ngập

Trường Sơn |

Cho rằng sau 2 lần hệ thống cống bị tắc nghẽn với nhiều nghi vấn khiến máy bơm không thể hoạt động, gây ngập đường, chủ đầu tư hệ thống bơm thông minh chống ngập cho đường Nguyễn Hữu Cảnh quyết định báo cáo lên UBND TPHCM để yêu cầu công an vào cuộc điều tra làm rõ.