Siêu bão Yutu sau khi hoành hành Philippines tiến thẳng Biển Đông, không khí lạnh tiếp tục "gõ cửa" miền Bắc

Thảo Anh |

Siêu bão Yutu đang hoành hành trên đảo Ludong (Philippines) và chuẩn bị đi vào Biển Đông. Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, từ tối nay, ở Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6.

Theo thông tin mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia: Hồi 13h ngày 30.10, vị trí tâm bão Yutu ở vào khoảng 16,7 độ Vĩ Bắc; 120,3 độ Kinh Đông, ngay trên bờ biển phía Tây đảo Ludong (Philippines). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13 (115-150km/giờ), giật cấp 15. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 290km tính từ vùng tâm bão. Phạm vi gió mạnh cấp 10 trở lên khoảng 90km tính từ vùng tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km. Đến 13h ngày 31.10, vị trí tâm bão ở khoảng 17,9 độ Vĩ Bắc; 117,7 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 580km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-115km/giờ), giật cấp 13. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 260km tính từ vùng tâm bão; Phạm vi gió mạnh cấp 10 trở lên khoảng 70km tính từ vùng tâm bão.

Do ảnh hưởng của bão, ở vùng biển Đông Bắc Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 10-11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12, giật cấp 14; biển động dữ dội.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (vùng gió mạnh cấp 6 trở lên): phía Bắc vĩ tuyến 14,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 114,5 độ Kinh Đông.

Cấp độ rủi ro thiên tai ở khu vực Đông Bắc Biển Đông: Cấp 3.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km. Đến 13h ngày 1.11, vị trí tâm bão ở khoảng 19,9 độ Vĩ Bắc; 116,1 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 550km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-115km/giờ), giật cấp 13.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km. Đến 13h ngày 2.11, vị trí tâm bão ở khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc; 116,5 độ Kinh Đông, cách Đài Loan khoảng  440km về phía Tây Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, từ tối nay ở Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8; biển động.

Thảo Anh
TIN LIÊN QUAN

Dự báo thời tiết 30.10: Siêu bão Yutu tấn công Biển Đông, vùng gần tâm bão giật cấp 15

Thảo Anh |

Do ảnh hưởng của siêu bão Yutu, vùng biển Đông Bắc Biển Đông từ sáng 30.10 có mưa bão, gió mạnh cấp 7-9. Từ chiều 30.10 mạnh dần lên cấp 10-11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12-13, giật cấp 15; biển động dữ dội.

Siêu bão Yutu đổ bộ, gây lụt, lở đất tại Philippines

Kh.V |

Siêu bão Yutu đã đổ bộ vào đảo Ludong (Philippines) gây nên tình trạng lũ lụt, lở đất tại nhiều nơi. Đây là cơn bão số 18 đổ bộ vào đất nước này.

Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn ứng phó với siêu bão Yutu

Kh.V |

Hồi 13h00’ ngày 29.10, vị trí tâm bão Yutu ở vào khoảng 16,8 độ Vĩ Bắc; 125,2 độ Kinh Đông, cách đảo Ludong (Philippines) khoảng 320km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-185km/h), giật trên cấp 16. Cơ quan phòng chống thiên tai phát đi công điện mới, yêu cầu sẵn sàng ứng phó.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Dự báo thời tiết 30.10: Siêu bão Yutu tấn công Biển Đông, vùng gần tâm bão giật cấp 15

Thảo Anh |

Do ảnh hưởng của siêu bão Yutu, vùng biển Đông Bắc Biển Đông từ sáng 30.10 có mưa bão, gió mạnh cấp 7-9. Từ chiều 30.10 mạnh dần lên cấp 10-11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12-13, giật cấp 15; biển động dữ dội.

Siêu bão Yutu đổ bộ, gây lụt, lở đất tại Philippines

Kh.V |

Siêu bão Yutu đã đổ bộ vào đảo Ludong (Philippines) gây nên tình trạng lũ lụt, lở đất tại nhiều nơi. Đây là cơn bão số 18 đổ bộ vào đất nước này.

Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn ứng phó với siêu bão Yutu

Kh.V |

Hồi 13h00’ ngày 29.10, vị trí tâm bão Yutu ở vào khoảng 16,8 độ Vĩ Bắc; 125,2 độ Kinh Đông, cách đảo Ludong (Philippines) khoảng 320km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-185km/h), giật trên cấp 16. Cơ quan phòng chống thiên tai phát đi công điện mới, yêu cầu sẵn sàng ứng phó.