“Siêu" app chống dịch: Nguyên vật liệu đã có, đang gấp rút triển khai

Trần Tuấn |

Một ứng dụng công nghệ duy nhất trong phòng, chống dịch  đang được gấp rút triển khai và sẽ kế thừa giá trị của các ứng dụng trước đó.

Sẽ kế thừa giá trị của các ứng dụng trước đó

Trước thực tế có quá nhiều ứng dụng phòng, chống dịch gây khó khăn cho người dân khi sử dụng, ngày 11.9, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã giao Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo thống nhất, tích hợp các nền tảng, ứng dụng (app) phục vụ phòng chống dịch (tiêm vaccine, sổ sức khỏe, xét nghiệm…) để người dân chỉ phải sử dụng 1 app, bảo đảm thuận tiện nhất. Thủ tướng đề nghị hoàn thành nhiệm vụ này trong tuần.

 
Người dân bối rối vì quá nhiều app chống dịch. Ảnh: Hải Nguyễn.

Chiều 14.9, tại tọa đàm trực tuyến với chủ đề Công nghệ giúp chung sống an toàn cùng COVID-19, do báo điện tử Vnexpress tổ chức, ông Nguyễn Tử Quảng - Chủ tịch Tập đoàn Bkav, Kiến trúc sư trưởng Trung tâm Công nghệ phòng, chống dịch COVID-19 quốc gia đã có chia sẻ về việc triển khai thống nhất một ứng dụng công nghệ trên cả nước trong phòng, chống dịch COVID-19.

Theo chia sẻ của ông Nguyễn Tử Quảng, ngay sau khi dịch tấn công vào nước ta, các công ty công nghệ đã tình nguyện tham gia công tác phòng, chống dịch từ lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ.

Nhiều công ty cung cấp các giải pháp ngay cho việc chống dịch, nhưng do thời gian gấp, mỗi công ty tham gia đang làm một phần. Ông Quảng cho rằng, hiện nay có nhiều app, mỗi app kết nối đến cơ sở dữ liệu riêng, gây khó khăn cho người dùng.

Hình ảnh tại buổi tọa đàm chiều 14.9. Ảnh: Chụp màn hình.
Hình ảnh tại buổi tọa đàm chiều 14.9. Ảnh: Chụp màn hình.

Chủ tịch Tập đoàn Bkav cho biết, cách đây 3 tháng, Bộ Thông tin và Truyền thông đã thành lập Trung tâm công nghệ phòng chống COVID-19 quốc gia, nhằm kết nối các ứng dụng chống dịch, dựa trên một thiết kế bài bản. Vừa rồi, sau khi thấy việc kết nối dữ liệu khả thi, Thủ tướng và Phó Thủ tướng Chính phủ đã quyết định chính thức sắp tới sẽ có một ứng dụng mới, kế thừa tất cả những giá trị của các ứng dụng trước đó.

"Hiện nay các bộ, ngành và trung tâm đang ngồi với nhau, rất khẩn trương, để thống nhất. Nguyên vật liệu đã có, giờ chỉ cần thống nhất và triển khai, bởi dịch không chờ chúng ta. Chúng tôi cũng hy vọng trong thời gian ngắn sắp tới sẽ có được giải pháp như Thủ tướng yêu cầu”, ông Nguyễn Tử Quảng nói.

Tầm quan trọng của một app thống nhất

Cùng trao đổi về vấn đề này, ông Lê Nhật Quang - Phó giám đốc Khu công nghệ phần mềm ITP, Giám đốc Trung tâm Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đại học Quốc gia TP HCM cho rằng việc liên thông, thống nhất cơ sở dữ liệu trong ứng dụng chống dịch là vô cùng quan trọng bởi nó đem lại cho chúng ta một dữ liệu chính xác nhất. Đây mới là cơ sở để đưa ra các chính sách, quyết định về quản lý và chống dịch sát thực tế.

Dữ liệu sẽ phục vụ cho những quyết định mang tính chính sách, ảnh hưởng đến hoạt động của xã hội.

"Nếu dữ liệu được liên thông sẽ giúp chúng ta biết chính xác được khả năng chịu đựng của các cơ sở y tế, số bệnh nhân điều trị tại nhà, số F0 là bao nhiêu, nhân lực y tế, đội hỗ trợ có đáp ứng được không. Khi số ca tăng lên, cần bổ sung ở đâu, chỗ nào thiếu chỗ nào thừa. Các chính sách khi đó rất linh động, dữ liệu được liên thông sẽ giúp giải quyết được vấn đề",  ông Lê Nhật Quang cho biết.

Giám đốc Trung tâm Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đại học Quốc gia TP.HCM khẳng định dữ liệu đúng sẽ quyết định chính sách phù hợp, cụ thể cho từng địa phương.

"Nếu có cơ sở dữ liệu tốt hơn có thể liên quan đến vùng, khu vực. Ví dụ, TP.HCM có những vùng xanh giáp ranh thì việc giao lưu, logistic được luân chuyển bình thường", ông Lê Nhật Quang chia sẻ thêm.

Trần Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Người dân loạn vì ứng dụng chống dịch COVID-19: Chỉ cần có 1 "Super app"

Nhóm PV |

Trước tình trạng người dân loạn vì quá nhiều ứng dụng chống dịch COVID-19, TS Phạm Công Hiệp, Đại học RMIT Việt Nam cho rằng chỉ nên có 1 app giúp giảm phiền toái khi phải sử dụng nhiều ứng dụng.

Người dân mệt mỏi vì cài quá nhiều app khai báo, TPHCM nói gì?

Huyên Nguyễn |

Người dân TPHCM mong muốn có một app khai báo dùng chung tích hợp toàn bộ thông tin từ xét nghiệm, tiêm chủng, F0, giấy đi đường và cả thẻ xanh COVID sắp tới. Đại diện các đơn vị tại TPHCM đã thông tin về vấn đề trên.

Rối não với app khai báo

Anh Đào |

Ứng dụng VNEID, vừa được đưa vào sử dụng ngày hôm qua đưa tổng số app có chức năng khai báo y tế lên con số... n. Và không ít trong đó là những app “thảm hoạ”.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Người dân loạn vì ứng dụng chống dịch COVID-19: Chỉ cần có 1 "Super app"

Nhóm PV |

Trước tình trạng người dân loạn vì quá nhiều ứng dụng chống dịch COVID-19, TS Phạm Công Hiệp, Đại học RMIT Việt Nam cho rằng chỉ nên có 1 app giúp giảm phiền toái khi phải sử dụng nhiều ứng dụng.

Người dân mệt mỏi vì cài quá nhiều app khai báo, TPHCM nói gì?

Huyên Nguyễn |

Người dân TPHCM mong muốn có một app khai báo dùng chung tích hợp toàn bộ thông tin từ xét nghiệm, tiêm chủng, F0, giấy đi đường và cả thẻ xanh COVID sắp tới. Đại diện các đơn vị tại TPHCM đã thông tin về vấn đề trên.

Rối não với app khai báo

Anh Đào |

Ứng dụng VNEID, vừa được đưa vào sử dụng ngày hôm qua đưa tổng số app có chức năng khai báo y tế lên con số... n. Và không ít trong đó là những app “thảm hoạ”.