Siết chặt phòng, chống khai thác IUU, gỡ cảnh báo thẻ vàng

NGUYÊN ANH |

Tỉnh Kiên Giang quyết liệt trong triển khai thực hiện đấu tranh, phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU ), chuẩn bị đón đoàn kiểm tra EC.

Kiểm soát chặt chẽ tàu xuất, nhập bến

Trong phòng, chống khai thác IUU, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang là đơn vị thực hiện chủ chốt nhiều nhiệm vụ. Không chỉ nỗ lực trong tuyên truyền, chủ động phát hiện, đấu tranh ngăn chặn, bắt giữ, xử lý nghiêm vi phạm trong lĩnh vực thủy sản, vi phạm khai thác IUU mà còn chỉ đạo các Đồn, Trạm Biên phòng kiểm tra chặt chẽ tàu xuất, nhập bến đúng quy trình.

Kiểm tra việc lắp đặt và quản lý thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá, các loại giấy tờ của thuyền trưởng, kiểm soát tàu cá ra, vào cảng đủ điều kiện mới làm thủ tục cho xuất, nhập bến.

Đại tá Võ Văn Sử, Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng Kiên Giang cho biết, khi xuất bến, tàu cá ngư dân phải đảm bảo đầy đủ thủ tục giấy tờ và Trạm kiểm soát Biên phòng phải xác nhận vào các mục, phải kê khai đầy đủ nhật ký khai thác và hành trình đánh bắt.

“Các trạm kiểm soát, giám sát chặt chẽ hoạt động của tàu cá trên biển, trong đó, tập trung vào các nhóm đối tượng có nguy cơ cao vi phạm khai thác IUU. Thường xuyên phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành các hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm soát tàu cá trước khi xuất bến khai thác thủy sản trên vùng biển khơi và kiểm soát tàu cá khi cập bến, lên sản phẩm thủy sản tại cảng cá”, Đại tá Võ Văn Sử nhấn mạnh.

Theo Bộ đội Biên phòng Kiên Giang, năm 2021, số tàu vi phạm và có dấu hiệu vi phạm vùng biển nước ngoài 40 tàu. Riêng trong 6 tháng đầu năm 2022, số tàu cá vi phạm và có dấu hiệu vi phạm vùng biển nước ngoài 10 vụ, 15 tàu cá, 134 ngư dân Kiên Giang.

4 nhóm khuyến nghị của EC

Tỉnh đã thành lập Đoàn kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện 4 nhóm khuyến nghị của Ủy ban Châu Âu (EC) về IUU về khung pháp lý; theo dõi, kiểm tra, kiểm soát hoạt động tàu cá, quản lý đội tàu; chứng nhận sản lượng, truy xuất nguồn gốc từ khai thác; thực thi pháp luật.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, đánh giá này, tỉnh tiếp tục đề ra các giải pháp đồng bộ, quyết liệt để khắc phục triệt để các hạn chế về chống khai thác IUU, tiến tới chấm dứt không còn tàu cá của ngư dân Kiên Giang khai thác thủy sản trái phép ngoài vùng biển Việt Nam, góp phần cùng cả nước trong tháo gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” của EC, phát triển nghề cá có trách nhiệm và bền vững, hiệu quả.

Các ngành chức năng tỉnh Kiên Giang tiếp tục phối hợp kiểm tra, kiểm soát tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên phải hoàn thành lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, quản lý chặt chẽ các trường hợp tàu cá nằm bờ, không hoạt động và kiên quyết không cho ra khơi khi chưa có lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá.

Cùng với đó, các ngành chức năng tỉnh phối hợp kiểm tra, xác định nguyên nhân tàu cá lắp thiết bị giám sát hành trình bị mất tín hiệu kết nối trên biển. Rà soát, kiểm tra, theo dõi, giám sát chặt chẽ tàu cá lắp đặt thiết bị giám sát hành trình và tăng cường công tác xử lý tàu cá vi phạm phát hiện qua hệ thống giám sát hành trình tàu cá.

Chung sức gỡ cảnh báo thẻ vàng

Sau gần 5 năm từ khi EC cảnh báo “thẻ vàng” với IUU, theo ông Lê Quốc Anh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, tỉnh đã triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp ngăn chặn khai thác IUU, tình trạng tàu cá của Kiên Giang vi phạm vùng biển nước ngoài đã giảm so với các năm trước. Tỉnh kiên quyết đến cuối năm 2022 phải chấm dứt tình trạng vi phạm IUU.

Từ đầu năm đến nay, tỉnh đã thành lập 16 đoàn thanh tra gồm các lực lượng như: Hải quân Vùng 5, Cảnh sát biển 4 và Hải đoàn 28, Kiểm ngư cùng với các lực lượng của tỉnh Cà Mau tiến hành thanh tra, kiểm tra trên vùng biển, qua đó xử lý vi phạm hành chính gần 150 vụ, nộp ngân sách là hơn 8,57 tỉ đồng. Phối hợp với Cảnh sát biển 4 xử lý 13/24 vụ tàu vi phạm khai thác IUU và nộp ngân sách là 67 tỉ đồng. Trong thời gian tới, Kiên Giang sẽ thành lập 2 tổ công tác kiểm tra các cảng biển, cảng tàu, sổ sách, nhật trình cũng như củng cố các hồ sơ liên quan, hồ sơ vi phạm đảm bảo thực hiện đúng quy trình, quy định.

Cuối tháng 10 tới đây, đoàn công tác EC sẽ sang Việt Nam kiểm tra nên các địa phương phải nghiêm túc chấp hành các văn bản chỉ đạo từ Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Tỉnh Kiên Giang có đoàn tàu cá khai thác xa bờ gần 3.900 chiếc phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên tàu theo quy định. Đến trung tuần tháng 9.2022, tỉnh Kiên Giang cơ bản hoàn thành việc này, với gần 94% tàu đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, số còn lại thuộc diện xóa đăng ký, nằm bờ, ngân hàng quản lý… Những tàu cá này hiện nay không hoạt động khai thác đánh bắt thủy sản trên ngư trường.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam nỗ lực khắc phục tồn tại để được gỡ thẻ vàng IUU

Vũ Long |

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) và các tỉnh thành đang nỗ lực thực hiện các khuyến nghị của EC để sớm được gỡ thẻ vàng IUU.

Những nỗ lực để gỡ bỏ “thẻ vàng” của ngư dân Nam Trung bộ

Hữu Long - Hoài Luân |

Những năm gần đây, các chủ tàu cá ở Nam Trung Bộ đã ý thức cao trong việc không vi phạm vùng biển nước ngoài. Đây là một trong những kết quả nổi bật của quá trình nỗ lực chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (khai thác IUU), góp phần cùng ngành thủy sản cả nước, gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban Châu Âu.

Việt Nam phản hồi tin Mỹ muốn hợp tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp

Thanh Hà |

Việt Nam quan tâm đến thông tin Mỹ muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam trong chống đánh bắt bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Việt Nam nỗ lực khắc phục tồn tại để được gỡ thẻ vàng IUU

Vũ Long |

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) và các tỉnh thành đang nỗ lực thực hiện các khuyến nghị của EC để sớm được gỡ thẻ vàng IUU.

Những nỗ lực để gỡ bỏ “thẻ vàng” của ngư dân Nam Trung bộ

Hữu Long - Hoài Luân |

Những năm gần đây, các chủ tàu cá ở Nam Trung Bộ đã ý thức cao trong việc không vi phạm vùng biển nước ngoài. Đây là một trong những kết quả nổi bật của quá trình nỗ lực chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (khai thác IUU), góp phần cùng ngành thủy sản cả nước, gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban Châu Âu.

Việt Nam phản hồi tin Mỹ muốn hợp tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp

Thanh Hà |

Việt Nam quan tâm đến thông tin Mỹ muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam trong chống đánh bắt bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).