Shipper tại TPHCM phải đeo thẻ nhận diện, bị giới hạn vùng hoạt động

MINH QUÂN |

Shipper tại TPHCM phải đeo thẻ có dấu hiệu nhận diện, thể hiện thông tin cá nhân, công ty, địa bàn hoạt động và chỉ được hoạt động trên địa bàn một quận, huyện, Thành phố Thủ Đức.

Thông tin trên được Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong thông tin tại hội nghị Thành ủy TPHCM mở rộng lần thứ 7 nhằm quán triệt Chỉ thị 12 và triển khai kế hoạch cao điểm phòng, chống dịch COVID-19 diễn ra tối 25.7.

Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu các công ty quản lý shipper phải điều chỉnh số lượng được hoạt động đến mức tối thiểu theo hướng giảm ít nhất từ 10% so với ngày 22.7.

Shipper phải thực hiện nghiêm các quy định phòng dịch COVID-19 và chỉ được hoạt động trên địa bàn một quận, huyện, Thành phố Thủ Đức.

Cụ thể, shipper phải đeo thẻ có dấu hiệu nhận diện, thể hiện thông tin cá nhân, công ty và địa bàn hoạt động và phải xuất trình thông tin cho cơ quan chức năng khi kiểm tra.

Công ty phải đăng ký danh sách shipper và địa bàn hoạt động cho Sở Công thương TPHCM và Sở GTVT TPHCM.

Danh sách này sẽ được các cơ quan chức năng truy xuất khi kiểm tra. Riêng các đơn vị không quản lý bằng các ứng dụng công nghệ (nhân viên giao hàng của các siêu thị…) thì phải thực hiện đăng ký và được xác nhận thẻ cho từng shipper tại các xã, phường, thị trấn, phạm vi hoạt động cũng chỉ trong địa bàn quận huyện cụ thể.

Trước đó, tại họp báo cung cấp thông tin về tình hình dịch COVID tại TPHCM sáng 25.7, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức cho biết, vận chuyển hàng thiết yếu là việc không thể dừng hoạt động được, do đó, không thể cấm nhưng cần phải có tổ chức trật tự, quy củ để giảm thiểu tối đa nguy cơ lây nhiễm. Chính vì vậy, trong quy định mới lần này, TPHCM có yêu cầu xe shipper hoạt động vận chuyển phải có đăng ký.

Trước tình trạng mua bán áo shipper, ông Dương Anh Đức cho biết TPHCM đã nắm được tình trạng này, một số người mặc áo shipper nhưng không phải shipper. Thành phố đã chỉ đạo lực lượng công an, cán bộ tại các chốt chặn để kiểm soát việc này.

Ông Trần Quang Lâm – Giám đốc Sở GTVT TPHCM cho biết, shipper chỉ thực hiện vận chuyển đối với mặt hàng thiết yếu và có quyền từ chối khách hàng khi nhận giao các mặt hàng không thiết yếu. Trên đường lưu thông, lực lượng chức năng có quyền kiểm tra vấn đề có phải là shipper công nghệ đã đăng ký qua doanh nghiệp hay không và có chở hàng thiết yếu hay không. Nếu không thực hiện đúng quy định, các shipper có thể sẽ bị xử lý.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Nhiều shipper phải quay đầu xe, do không giao đúng hàng thiết yếu

Tú Phúc |

Chiều 25.7, nhiều shipper khi đến khu vực chốt kiểm soát ra vào các quận, huyện trên địa bàn TPHCM bị lực lượng chức năng yêu cầu phải "quay đầu xe" do không phải giao các mặt hàng thiết yếu.

Từ 26.7 - 1.8, người dân TPHCM không được ra đường từ 18h đến 6h sáng

MINH QUÂN |

Bắt đầu từ mai, 26.7 đến 1.8, người dân TPHCM tuyệt đối không ra đường từ sau 18h đến 6h sáng hôm sau. Trong thời gian này, tất cả các hoạt động tạm dừng, trừ cấp cứu và điều phối phòng chống dịch bệnh.

TPHCM: Shipper không chở hàng thiết yếu sẽ bị xử phạt

Huyên Nguyễn |

TPHCM quy định shipper công nghệ chỉ được phép vận chuyển, giao hàng thiết yếu. Shipper tự phát sẽ bị cấm hoạt động.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nhiều shipper phải quay đầu xe, do không giao đúng hàng thiết yếu

Tú Phúc |

Chiều 25.7, nhiều shipper khi đến khu vực chốt kiểm soát ra vào các quận, huyện trên địa bàn TPHCM bị lực lượng chức năng yêu cầu phải "quay đầu xe" do không phải giao các mặt hàng thiết yếu.

Từ 26.7 - 1.8, người dân TPHCM không được ra đường từ 18h đến 6h sáng

MINH QUÂN |

Bắt đầu từ mai, 26.7 đến 1.8, người dân TPHCM tuyệt đối không ra đường từ sau 18h đến 6h sáng hôm sau. Trong thời gian này, tất cả các hoạt động tạm dừng, trừ cấp cứu và điều phối phòng chống dịch bệnh.

TPHCM: Shipper không chở hàng thiết yếu sẽ bị xử phạt

Huyên Nguyễn |

TPHCM quy định shipper công nghệ chỉ được phép vận chuyển, giao hàng thiết yếu. Shipper tự phát sẽ bị cấm hoạt động.