Shipper Đà Nẵng khai báo y tế, xét nghiệm COVID-19 mới được mở app chạy

THUỲ TRANG |

Khai báo y tế mỗi ngày, bật ứng dụng Bluezone và phải có trong danh sách đã được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 mới được công ty mở ứng dụng (app) nhận đơn hàng là những gì mà các shipper, tài xế taxi công nghệ tại TP.Đà Nẵng dần làm quen khi hoạt động trở lại.

Anh Vũ Tiến, một nhân viên giao hàng qua ứng dụng điện thoại tại quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng cho biết, mỗi ngày bây giờ, việc đầu tiên khi ra khỏi nhà đi làm là khai báo y tế, bật ứng dụng Bluezone và cập nhật thông tin từ phía công ty chủ quản.

“Tôi đã lấy mẫu xét nghiệm 2 lần. Một lần là theo đại diện hộ gia đình và một lần là theo yêu cầu của thành phố đối với người giao hàng.

Danh sách những nhân viên đã được xét nghiệm cho kết quả âm tính được ngành Y tế thành phố gửi về công ty, ai không xét nghiệm thì sẽ không được mở ứng dụng nhận đơn hàng nên chúng tôi đều phải tuân thủ đúng mọi quy định mới trở lại làm việc được” – anh Tiến cho hay.

Thông báo của công ty chủ quản sẽ liên tục nhắc nhở các tài xế khai báo y tế. Ảnh: TT

Khi có bất kì thông báo nào về những quy định của thành phố, phía công ty đều gửi đến từng nhân viên như anh Tiến để mọi người kịp thời cập nhật.

Đơn cử như việc TP.Đà Nẵng quy định sau 7 ngày, người giao hàng, taxi công nghệ phải xét nghiệm lại lần nữa. Anh Tiến và nhiều đồng nghiệp của mình sẽ nhận được thông báo cụ thể qua điện thoại, đến đúng địa chỉ được yêu cầu để lấy mẫu xét nghiệm.

“Thực hiện những quy định này không khó, nó lại phục vụ việc đi làm và đảm bảo an toàn cho chúng tôi nên ai cũng chấp hành cả. Được trở lại công việc, nuôi gia đình là vui rồi” – anh Tiến chia sẻ.

Anh Đình Mạnh, một tài xế taxi công nghệ chia sẻ thêm: “Khi cơ quan nhà nước muốn biết lộ trình của chúng tôi chỉ cần liên hệ với công ty. Bởi khi bật ứng dụng lên làm việc, chúng tôi đều được ghi lại lộ trình di chuyển, đi những đâu, gặp khách hàng nào”.

Trong những ngày đầu tiên TP.Đà Nẵng cho phép các dịch vụ vận tải hành khách xe ôtô dưới 9 chỗ, dịch vụ giao hàng, taxi công nghệ quay trở lại hoạt động, đường phố cũng trở nên nhộn nhịp hơn. Một số cửa hàng ăn uống cũng đông khách đặt mua hơn.

Tuy nhiên, bằng cách quản lý từ phía công ty cung ứng dịch vụ, kết hợp với nhiều sở ngành như Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông… TP.Đà Nẵng dễ dàng quản lý các shipper, tài xế taxi công nghệ hoạt động trên địa bàn thành phố.

Với mong muốn toàn bộ người dân Việt Nam, đặc biệt là những người lao động nghèo được tiêm vaccine phòng COVID-19, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Báo Lao Động phát động Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo”.

Toàn bộ kinh phí ủng hộ chương trình sẽ được chuyển tới Bộ Y tế để mua vaccine, tiêm cho công nhân, người lao động nghèo trên toàn quốc.

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” xin gửi về Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ vaccine

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    - Mở Ví Momo .
    - Chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn” .
    - Thực hiện theo hướng dẫn.
    - Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ vaccine.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAYbên dưới.

.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Quán ăn chỉ bán hàng mang về: Shipper xếp hàng rồng rắn chờ lấy đồ

Minh Hương |

Các quán ăn, nhà hàng trên địa bàn TP.Hà Nội thực hiện không đón khách tại chỗ để phòng, chống dịch COVID-19 lây lan. Vì thế vào giờ cao điểm, không khó để bắt gặp hình ảnh những shipper (người giao hàng) xếp hàng dài để chờ lấy đồ ăn.

Hà Nội: Chỉ cho bán hàng mang về, shipper hối hả phục vụ khách

Tùng Giang - Hà Phương |

Ngay sau khi Công điện hỏa tốc số 11/CĐ-UBND do Chủ tịch UBND TP.Hà Nội ký ngày 24.5.2021 có hiệu lực, hàng quán đồng loạt tạm dừng hoạt động và chỉ bán mang về. Lực lượng shipper dù làm hết công suất nhưng dường như vẫn không đáp ứng hết nhu cầu của khách hàng.

Thiếu vắng shipper vì COVID-19, người dân Đà Nẵng tự xoay xở để mua hàng

Cát Tường |

Thiếu vắng các shipper vì dịch COVID-19, nhiều người dân Đà Nẵng đã chủ động ra đường mua đồ ăn, thức uống. Mặc dù tâm lý khá lo lắng khi phải trực tiếp đi mua sắm, nhưng hầu hết mọi người đều đồng ý với chủ trương phòng dịch của thành phố.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Tổng thống Mỹ Biden tái khẳng định cam kết với Ukraina

Song Minh |

Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraina. Trong khi đó, Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh, đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể.

Một nghìn lẻ một tranh chấp phổ biến trong quản lý chung cư

ĐỨC MẠNH |

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thống kê hiện có 129/845 tòa nhà, cụm tòa chung cư tại Hà Nội có tranh chấp, khiếu kiện trong khi con số trên tại TPHCM là 105/935.

Mạnh tay với “ma men”: Giới thiệu là em Phó Chủ tịch huyện cũng không thoát

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội đang tăng cường các biện pháp kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông nhằm hình thành thói quen “Đã uống rượu bia - không lái xe”.

Quán ăn chỉ bán hàng mang về: Shipper xếp hàng rồng rắn chờ lấy đồ

Minh Hương |

Các quán ăn, nhà hàng trên địa bàn TP.Hà Nội thực hiện không đón khách tại chỗ để phòng, chống dịch COVID-19 lây lan. Vì thế vào giờ cao điểm, không khó để bắt gặp hình ảnh những shipper (người giao hàng) xếp hàng dài để chờ lấy đồ ăn.

Hà Nội: Chỉ cho bán hàng mang về, shipper hối hả phục vụ khách

Tùng Giang - Hà Phương |

Ngay sau khi Công điện hỏa tốc số 11/CĐ-UBND do Chủ tịch UBND TP.Hà Nội ký ngày 24.5.2021 có hiệu lực, hàng quán đồng loạt tạm dừng hoạt động và chỉ bán mang về. Lực lượng shipper dù làm hết công suất nhưng dường như vẫn không đáp ứng hết nhu cầu của khách hàng.

Thiếu vắng shipper vì COVID-19, người dân Đà Nẵng tự xoay xở để mua hàng

Cát Tường |

Thiếu vắng các shipper vì dịch COVID-19, nhiều người dân Đà Nẵng đã chủ động ra đường mua đồ ăn, thức uống. Mặc dù tâm lý khá lo lắng khi phải trực tiếp đi mua sắm, nhưng hầu hết mọi người đều đồng ý với chủ trương phòng dịch của thành phố.