Sét đánh làm 1 người chết, 2 người bị thương ở Hòa Bình

Minh Nguyễn |

Một vụ xét đánh vừa xảy ra trên địa bàn huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình khiến 1 người chết, 2 người bị thương.

Tối 14.9, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Bùi văn Tượng – Chủ tịch UBND xã Thống Nhất, huyện Lạc Thủy xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ sét đánh khiến 1 người chết, 2 người bị thương.

Theo ông Tượng, vào khoảng 7h cùng ngày, nhóm 12 người dân tại xóm Đừng, xã Thống Nhất, huyện Lạc Thủy lên đồi trồng keo. Sau đó, trời mưa kèm theo sấm sét.

Mọi người chia thành từng nhóm di chuyển vào nơi trú mưa, không may 3 người đi cùng nhau bị sét đánh trúng khiến 1 người tử vong tại chỗ và 2 người còn lại bị thương.

“Nạn nhân tử vong được xác định là B.V.T (SN 1978, trú tại xóm Đừng, xã Thống Nhất, huyện Lạc Thủy. Hai người bị thương được đưa đi cấp cứu ngay sau đó, đến thời điểm hiện tại sức khỏe đã ổn định” – ông Tượng cho biết thêm.

Minh Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Hòa Bình cho học sinh huyện giáp Hà Nội đi học trở lại

Minh Nguyễn |

Sở Giáo dục và Đào tạo Hòa Bình vừa có văn bản về việc cho trẻ em, học sinh, học viên đi học trở lại sau thời gian thực hiện giãn cách xã hội.

Bật mí bí quyết dựng nhà đặc biệt của người Mường ở Hòa Bình

Trọng Văn |

Người Mường tỉnh Hòa Bình đã và đang giữ gìn bản sắc của dân tộc mình. Nét văn hóa nhà sàn được người dân nơi đây phát triển ngành du lịch cộng đồng, giúp nâng cao giá trị truyền thống và mang lại nguồn kinh tế để duy trì cuộc sống.

Nỗi lo thiếu điện của hàng chục hộ dân ở TP.Hòa Bình

Trọng Văn |

Sau 13 năm được đóng điện lưới, hàng chục hộ dân ở TP.Hòa Bình vẫn phải tự kéo điện về sử dụng, sống trong cảnh điện yếu và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Hòa Bình cho học sinh huyện giáp Hà Nội đi học trở lại

Minh Nguyễn |

Sở Giáo dục và Đào tạo Hòa Bình vừa có văn bản về việc cho trẻ em, học sinh, học viên đi học trở lại sau thời gian thực hiện giãn cách xã hội.

Bật mí bí quyết dựng nhà đặc biệt của người Mường ở Hòa Bình

Trọng Văn |

Người Mường tỉnh Hòa Bình đã và đang giữ gìn bản sắc của dân tộc mình. Nét văn hóa nhà sàn được người dân nơi đây phát triển ngành du lịch cộng đồng, giúp nâng cao giá trị truyền thống và mang lại nguồn kinh tế để duy trì cuộc sống.

Nỗi lo thiếu điện của hàng chục hộ dân ở TP.Hòa Bình

Trọng Văn |

Sau 13 năm được đóng điện lưới, hàng chục hộ dân ở TP.Hòa Bình vẫn phải tự kéo điện về sử dụng, sống trong cảnh điện yếu và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.