Sẽ xử phạt đoàn xe ôtô, môtô ngang nhiên chạy vào phố cổ Hội An

Thanh Chung |

Cơ quan chức năng TP.Hội An (Quảng Nam) đã làm việc và sẽ xử phạt những người chạy xe ôtô, môtô phân khối lớn vào đường cấm ở khu phố cổ.

Ngày 3.12, ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch UBND TP.Hội An cho hay, sẽ xử phạt những người chạy xe ôtô, môtô phân khối lớn vào tuyến đường cấm ở phố cổ Hội An.

Theo ông Sơn, sau khi trích xuất camera và vào cuộc điều tra, Công an TP.Hội An đã làm việc với những người điều khiển xe ôtô, môtô phân khối lớn chạy vào phố cổ khiến dư luận phản ứng.

"Những người vi phạm này ở TPHCM ra Hội An để tham dự giải việt dã mừng ngày phố cổ được công nhận là Di sản văn hóa thế giới. Họ đã thừa nhận việc làm như vậy là sai do không biết đường Nguyễn Thị Minh Khai cấm xe nên đã lưu thông và dừng trước di tích Chùa Cầu. Cơ quan chức năng sẽ xử phạt nhóm người này nhưng sẽ có tình tiết giảm nhẹ”- ông Sơn nói.

Trước đó, sáng 30.11, xe ôtô 4 chỗ biển số 51H 330.01 cùng 2 xe môtô phân khối lớn di chuyển vào khu phố dành cho người đi bộ ở Hội An và dừng chân trước di tích Chùa Cầu.

Nhiều người dân sinh sống trong khu phố cổ sau khi chứng kiến sự việc này đã rất bức xúc.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Hội An tái ngập lần thứ 8 trong vòng hơn 1 tháng mưa lũ cuối năm 2020

Thanh Chung |

Hơn 1 tháng trở lại đây, phố cổ Hội An đã 8 lần chìm trong biển nước do mưa lớn và thủy điện xả lũ khiến cuộc sống của người dân gặp nhiều khó khăn.

Truy tìm đoàn xe ôtô, môtô ngang nhiên chạy vào phố cổ Hội An

Thanh Chung |

Lực lượng chức năng đang truy tìm đoàn xe gồm 1 ôtô và 2 chiếc môtô ngang nhiên chạy vào khu phố dành cho người đi bộ ở phố cổ Hội An và dừng trước di tích Chùa Cầu.

Cảnh gạch đá vỡ vụn, tan hoang nơi bãi biển Hội An sau bão số 13 đi qua

Mai Hương- Thanh Chung |

Dù bão không đổ bộ vào Quảng Nam tuy nhiên hàng loạt căn nhà chuyên kinh doanh hải sản phục vụ du khách bên bãi biển Hội An bị sóng “nuốt chửng” trong sự bất lực của người dân.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Hội An tái ngập lần thứ 8 trong vòng hơn 1 tháng mưa lũ cuối năm 2020

Thanh Chung |

Hơn 1 tháng trở lại đây, phố cổ Hội An đã 8 lần chìm trong biển nước do mưa lớn và thủy điện xả lũ khiến cuộc sống của người dân gặp nhiều khó khăn.

Truy tìm đoàn xe ôtô, môtô ngang nhiên chạy vào phố cổ Hội An

Thanh Chung |

Lực lượng chức năng đang truy tìm đoàn xe gồm 1 ôtô và 2 chiếc môtô ngang nhiên chạy vào khu phố dành cho người đi bộ ở phố cổ Hội An và dừng trước di tích Chùa Cầu.

Cảnh gạch đá vỡ vụn, tan hoang nơi bãi biển Hội An sau bão số 13 đi qua

Mai Hương- Thanh Chung |

Dù bão không đổ bộ vào Quảng Nam tuy nhiên hàng loạt căn nhà chuyên kinh doanh hải sản phục vụ du khách bên bãi biển Hội An bị sóng “nuốt chửng” trong sự bất lực của người dân.