Sẽ xử lý nghiêm những doanh nghiệp phòng chống dịch không nghiêm túc

Tường Minh |

Kiểm tra công tác phòng chống dịch ở các khu công nghiệp Đà Nẵng, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết sẽ đề xuất xử lý nghiêm những doanh nghiệp không nghiêm túc thực hiện Bộ tiêu chí an toàn về phòng chống dịch do Bộ Y tế ban hành.

Chiều 13.8, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn dẫn đầu đoàn Thường trực Bộ Y tế tại Đà Nẵng kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 của các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp Đà Nẵng.

Đoàn đã đến kiểm tra, làm việc với Công ty Cổ phần Thủy sản và thương mại Thuận Phước ở khu công nghiêp An Đồn; Cty TNHH điện tử Foster Đà Nẵng ở Khu công nghiệp Hòa Cầm. Cả hai doanh nghiệp này hiện có hơn 3.000 công nhân lao động.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, như quy định về giãn cách trong Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, các khu công nghiệp ở Đà Nẵng với hơn 77 ngàn lao động, là nhóm tập trung đông người nhất và có nguy cơ lây nhiễm, bùng phát dịch cao nên công tác bảo vệ, phòng chống cũng phải ưu tiên.

Sau khi lần lượt kiểm tra nơi sản xuất, bếp ăn, nghe báo cáo về các biện pháp phòng chống dịch của các doanh nghiệp, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đánh giá cao công tác phòng chống dịch của các doanh nghiệp trong thời gian qua cũng như nỗ lực cố gắng của Ban quản lý các khu công nghiêp và chính quyền địa phương.

"Với sự nỗ lực, quyết tâm của Chính phủ, Bộ Y tế và chính quyền địa phương các cấp, Đà Nẵng đã bước đầu khống chế được dịch COVID -19 nhưng phía trước vẫn còn rất gian nan, vì vậy chúng ta không được phép chủ quan dù chỉ một phút giây".

Tại các cuộc làm việc, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn quan tâm nhất việc các doanh nghiệp thực hiện như thế nào, có nghiêm túc không Bộ tiêu chí an toàn do Bộ Y tế xây dựng đã triển khai xuống từng doanh nghiệp.

"Tôi đề nghị các doanh nghiệp phải thực hiện nghiêm túc các quy định như trong Bộ tiêu chí an toàn và có báo cáo thường xuyên hàng tuần về Sở Y tế, Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng để theo dõi. Ngược lại, yêu cầu các Sở và Ban quản lý các khu công nghiệp Đà Nẵng phải giám sát, kiểm tra thường xuyên. Nếu doanh nghiệp nào không thực hiện nghiêm túc sẽ có biện pháp xử lý nghiêm", Thứ trưởng Bộ Y tế nói.

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn cũng đề nghị các doanh nghiệp thường xuyên cập nhật thông tin từ Ban chỉ đạo phòng chống dịch để phổ biến đến từng lao động. Thường xuyên tuyên truyền cho người lao động của mình về các biện pháp phòng chống dịch làm sao dễ nhớ và thực hành nhanh nhất. Đặc biệt phải chú trọng tuyên truyền về ý thức của người lao động về phòng chống dịch, nhất là sau giờ làm việc về với gia đình...

Theo báo cáo của Ban quản lý các khu công nghiệp Đà Nẵng, hiện các khu công nghiệp Đà Nẵng có 490 doanh nghiệp với hơn 77 ngàn lao động. Đến thời điểm này, ghi nhận có 14 ca mắc COVID-19 là công nhân của 4 khu công nghiệp.

Tường Minh
TIN LIÊN QUAN

Nhiều ca mắc COVID-19 nặng, Bộ Y tế tiếp tục cử chuyên gia vào miền Trung chi viện

Lệ Hà |

Trưa ngày 13.8, Bộ Y tế tiếp tục cử các chuyên gia, giáo sư đầu ngành vào miền Trung chống dịch COVID-19.

10 bệnh nhân COVID-19 Đà Nẵng xúc động, cám ơn y bác sĩ ngày xuất viện

THUỲ TRANG |

Ngày 13.8, tại Bệnh viện dã chiến Hòa Vang, Đà Nẵng, 10 bệnh nhân từng mắc COVID-19 đã được làm thủ tục xuất viện.

Tiếp tục có công nhân mắc COVID-19 ở các KCN

Hoàng Văn Minh |

Đến ngày 12.8, 4 khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn TP.Đà Nẵng có 14 công nhân mắc COVID-19.

Đà Nẵng đã có 14 công nhân các khu công nghiệp mắc COVID-19

Tường Minh |

Ngày 12.8, Đà Nẵng ghi nhận thêm 2 ca mắc COVID-19 là công nhân ở các khu công nghiệp.

Đề nghị kỷ luật nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Vương Trần |

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Sớm nghiên cứu nguồn kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động mất việc làm

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ nêu yêu cầu này nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị mất việc làm, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo sớm ổn định cuộc sống, đón Tết đầm ấm.

Nam ca sĩ sưu tầm 120 lá cờ khi du lịch vòng quanh thế giới

Chí Long |

Nhân dịp đầu năm mới 2023, ca sĩ Đoan Trường chia sẻ về hành trình du lịch vòng quanh thế giới và sưu tầm 120 lá cờ từ các nước mà anh từng đi qua.

Tài chính thông minh: Kế hoạch chi tiêu để Tết không liêu xiêu

Nhóm PV |

Nếu thiếu kinh nghiệm, bạn rất dễ bội chi và cháy túi vì tiêu xài quá nhiều trong dịp Tết. Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) này, bà Nguyễn Thùy Chi - Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ bật mí bí quyết để có thể cùng gia đình tiết kiệm mà vẫn đón Tết ấm áp và trọn vẹn.

Nhiều ca mắc COVID-19 nặng, Bộ Y tế tiếp tục cử chuyên gia vào miền Trung chi viện

Lệ Hà |

Trưa ngày 13.8, Bộ Y tế tiếp tục cử các chuyên gia, giáo sư đầu ngành vào miền Trung chống dịch COVID-19.

10 bệnh nhân COVID-19 Đà Nẵng xúc động, cám ơn y bác sĩ ngày xuất viện

THUỲ TRANG |

Ngày 13.8, tại Bệnh viện dã chiến Hòa Vang, Đà Nẵng, 10 bệnh nhân từng mắc COVID-19 đã được làm thủ tục xuất viện.

Tiếp tục có công nhân mắc COVID-19 ở các KCN

Hoàng Văn Minh |

Đến ngày 12.8, 4 khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn TP.Đà Nẵng có 14 công nhân mắc COVID-19.

Đà Nẵng đã có 14 công nhân các khu công nghiệp mắc COVID-19

Tường Minh |

Ngày 12.8, Đà Nẵng ghi nhận thêm 2 ca mắc COVID-19 là công nhân ở các khu công nghiệp.