Sẽ xử lý mạnh tay hiện tượng tràn lan quảng cáo thần y online tự xưng

ĐÌNH TRƯỜNG |

Đại diện Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử cho biết sẽ dùng biện pháp gỡ bỏ với những quảng cáo vi phạm đang dẫn tới hiện tượng loạn thần y online như hiện nay.

Ngày 8.4, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Lưu Đình Phúc - Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) cho biết, liên quan đến chỉ đạo mới đây của Thủ tướng về xử lý hiện tượng loạn quảng cáo "thần y" online tự xưng, đơn vị này đang triển khai đồng thời nhiều giải pháp để ngăn chặn, quản lý.

"Chúng tôi đã làm việc với các nhãn hàng, đại lý quảng cáo kể cả với các đại lý quảng cáo xuyên biên giới mà có liên hệ ở Việt Nam để yêu cầu tuân thủ quy định của pháp luật về quảng cáo.

Tràn lan các quảng cáo lương y, thần y online tự xưng đang trở thành hiện tượng nhức nhối gần đây. Ảnh: Chụp màn hình.
Tràn lan các quảng cáo lương y, thần y online tự xưng đang trở thành hiện tượng nhức nhối gần đây. Ảnh: Chụp màn hình.

Căn cơ hơn, chúng tôi đã đề xuất sửa đổi bổ sung Nghị định 181 về hướng dẫn Luật Quảng cáo để quản lý chặt chẽ hơn các nền tảng xuyên biên giới. Cụ thể là sẽ dùng các biện pháp chặn, gỡ nếu như họ không tuân thủ mà tiếp tục quảng cáo vi phạm" - ông Lưu Đình Phúc cho biết.

Dù vậy, theo Cục trưởng Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử, vẫn đang có những chồng chéo nhất định trong việc xử lý tình trạng tràn lan quảng cáo "thần y" online.

"Với các quảng cáo này, nếu muốn làm từ gốc thì Bộ Y tế phải có kiểm tra những lương y, thần y tự xưng có chứng chỉ hành nghề hay không, các bài thuốc đã đăng ký chứng nhận hay chưa? Nhưng hiện tại cứ có thực trạng là cứ quảng cao loạn hết lên, thổi phồng công dụng, chưa kể còn có những quảng cáo cắt ghép, mạo danh đài truyền hình hoặc mời một số nghệ sĩ nổi tiếng để quảng cáo sản phẩm chưa có phép" - ông Lưu Đình Phúc cho hay.

Bên cạnh đó, theo ông Phúc, liên quan đến vấn đề quảng cáo hiện thẩm quyền quản lý nhà nước lại thuộc về Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch. Nhưng thực tế những quảng cáo dạng trên lại tồn tại trên môi trường số thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông quản lý.

"Chúng tôi đang tiếp tục đề xuất sửa đổi nghị định quản lý theo hướng đưa về một đầu mối để có thể kiểm soát chặt chẽ hơn, tránh những chồng chéo trong xử lý" - Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử thông tin.

Được biết, phía Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử đã đề xuất quy định các nền tảng mạng phải có trách nhiệm phối hợp ngăn chặn, gỡ bỏ quảng cáo vi phạm trong thời gian 48 giờ theo yêu cầu của cơ quan chức năng.

Trong trường hợp không thực hiện, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ có những giải pháp mạnh tay hơn, ngăn chặn các vi phạm này.

Nhiều lương y tự xưng khám bệnh thần tốc chỉ qua sờ nắn rồi bốc các sản phẩm thuốc mập mờ về chất lượng cho bệnh nhân. Ảnh: Đình Trường.
Nhiều lương y tự xưng khám bệnh thần tốc chỉ qua sờ nắn rồi bốc các sản phẩm thuốc mập mờ về chất lượng cho bệnh nhân. Ảnh: Đình Trường.

Trước đó, ngày 30.3, Văn phòng Chính phủ có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng liên quan đến hiện tượng “thần y” tràn lan trên mạng xã hội mà báo chí phản ánh.

Theo đó, Thủ tướng chỉ đạo giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông cùng các cơ quan liên quan kiểm tra, có biện pháp quản lý, xử lý phù hợp.

Liên quan đến vấn đề này, Báo Lao Động đã đăng tải loạt bài viết phản ánh về tình trạng tràn lan "thần y" online, lương y tự xưng. Theo khảo sát của PV, hiện nay trên các trang mạng xã hội, xuất hiện tràn lan những tài khoản gắn mác lương y, "thần y". Những người này tự nhận mình có khả năng chữa trị được nhiều loại bệnh khác nhau như dạ dày, xương khớp, đại tràng,… hay thậm chí cả ung thư.

Một số lương y tự xưng lấy các mô típ như "nhà tôi 3 đời chữa..." ghim vào trí nhớ người dùng, quảng cáo có thể chữa triệt để nhiều căn bệnh nan y hay điển hình là quay lại cảnh người dân chen chúc khám bệnh tại cơ sở để chứng tỏ tay nghề. Thậm chí, một số video của các "lương y" online còn cắt ghép hình ảnh từ đài truyền hình, báo mạng để tô vẽ cho công dụng sản phẩm thuốc mập mờ về chất lượng, tung ra làm loạn thị trường.

ĐÌNH TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Tin theo quảng cáo thuốc nam “thần y ba đời", nhiều bệnh nhân nguy kịch

Thảo Anh - Tô Thế |

Thời gian gần đây, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã tiếp nhận nhiều trường hợp tin dùng thuốc nam, thuốc đông y của "thần y ba đời" trên mạng. Hậu quả là tiền mất tật mang, nhiều bệnh nhân phải cấp cứu vì men gan tăng, vàng da, vàng mắt và đặc biệt có bệnh nhân suýt ngừng tim.

Loạn "thần y" “nhà tôi 3 đời”

Anh Đào |

"Thần y" mạng, từ “nhà tôi 3 đời chữa sỏi thận” đã chữa đến ung thư, và giờ chữa cả COVID-19. Thậm chí: “Không cần dùng một giọt thuốc”.

Sập bẫy "lương y", "thần y" dỏm là do mình, đừng trách ai!

Lê Thanh Phong |

Báo Lao Động có loạt điều tra lật tẩy lương y tự xưng, bóc những chiêu trò lừa đảo của những tay thánh nổ thần y.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Tin theo quảng cáo thuốc nam “thần y ba đời", nhiều bệnh nhân nguy kịch

Thảo Anh - Tô Thế |

Thời gian gần đây, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã tiếp nhận nhiều trường hợp tin dùng thuốc nam, thuốc đông y của "thần y ba đời" trên mạng. Hậu quả là tiền mất tật mang, nhiều bệnh nhân phải cấp cứu vì men gan tăng, vàng da, vàng mắt và đặc biệt có bệnh nhân suýt ngừng tim.

Loạn "thần y" “nhà tôi 3 đời”

Anh Đào |

"Thần y" mạng, từ “nhà tôi 3 đời chữa sỏi thận” đã chữa đến ung thư, và giờ chữa cả COVID-19. Thậm chí: “Không cần dùng một giọt thuốc”.

Sập bẫy "lương y", "thần y" dỏm là do mình, đừng trách ai!

Lê Thanh Phong |

Báo Lao Động có loạt điều tra lật tẩy lương y tự xưng, bóc những chiêu trò lừa đảo của những tay thánh nổ thần y.