Sẽ xử lý lãnh đạo Viện kiểm sát huyện hát karaoke trong giờ làm

Hữu Long |

Ngày 9.1, VKSND tỉnh Đắk Lắk cho biết đang xem xét, xử lý trách nhiệm của lãnh đạo, cán bộ VKSND huyện Ea Súp vì vi phạm quy định của pháp luật khi đi hát karaoke trong giờ làm việc.

Ngày 24.12.2019, VKSND tỉnh Đắk Lắk lập đoàn thanh tra xác minh thông tin Viện trưởng Viện KSND huyện Ea Súp đi hát Karaoke trong giờ làm.

Sau khi xác minh, VKSND tỉnh Đắk Lắk cho biết, từ 13-15h chiều 17.12.2019, lãnh đạo VKSND huyện Ea Súp đã đi hát Karaoke ở thị trấn Ea Súp.

Những người đi hát gồm ông Nguyễn Tất Hoàn - Viện trưởng và ông Nguyễn Quốc Khánh - Kiểm sát viên VKSND huyện Ea Súp cùng ông Dương Quang Tuyến - nguyên Chánh Thanh tra VKSND tỉnh Đắk Lắk, mới nghỉ hưu, ông Hồ Đình Hiên - nguyên Trưởng Phòng 1 VKSND tỉnh Đắk Lắk, mới nghỉ hưu, ông Võ Văn Hữu - nguyên Viện trưởng VKSND huyện Krông Bông, mới nghỉ hưu và bà Lang Thị Hòe - nhân viên xét nghiệm tại Trung tâm y tế huyện Ea Súp.

“Trong quá trình hát, ông Hoàn và ông Khánh uống nước lọc, không sử dụng rượu, bia và không có sự việc hát Karaoke “ôm” như nội dung đơn tố cáo” – VKSND tỉnh Đắk Lắk phản hồi.

Cũng theo thông tin phản hồi của VKSND tỉnh Đắk Lắk, việc ông Nguyễn Tất Hoàn và ông Nguyễn Quốc Khánh đi hát Karaoke trong giờ làm việc là vi phạm nội quy, quy chế làm việc của VKSND huyện Ea Súp, vi phạm quy định của Ngành và Luật cán bộ, công chức năm 2008, tạo dư luận không tốt trong xã hội.

“VKSND tỉnh đang xem xét, xử lý trách nhiệm của các ông Hoàn và Khánh theo quy định của Ngành và quy định của pháp luật” – trích văn bản phản hồi vụ việc của VKSND tỉnh Đắk Lắk.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

16.000 cán bộ dôi dư, ai đáng nhận hỗ trợ?

Anh Đào |

Câu chuyện bí thư đảng ủy một xã ở Hà Tĩnh thuộc diện dôi dư, tinh giản sau sáp nhập xã được nhận hỗ trợ 760 triệu đồng để nghỉ sớm 10 năm đang khiến dư luận thắc mắc.

Thái Bình: Khởi tố đối tượng giả danh cán bộ UBND tỉnh lừa đảo tài sản

Khánh Linh |

Công an huyện Đông Hưng vừa bắt quả tang một đối tượng giả danh cán bộ UBND tỉnh Thái Bình để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Gần 80 cán bộ diện Trung ương quản lý bị kỷ luật Đảng, xử lý hình sự

Huyền Hải |

Ngày 6.1, Ban Nội chính Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác ngành nội chính Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020. Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng tới dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

16.000 cán bộ dôi dư, ai đáng nhận hỗ trợ?

Anh Đào |

Câu chuyện bí thư đảng ủy một xã ở Hà Tĩnh thuộc diện dôi dư, tinh giản sau sáp nhập xã được nhận hỗ trợ 760 triệu đồng để nghỉ sớm 10 năm đang khiến dư luận thắc mắc.

Thái Bình: Khởi tố đối tượng giả danh cán bộ UBND tỉnh lừa đảo tài sản

Khánh Linh |

Công an huyện Đông Hưng vừa bắt quả tang một đối tượng giả danh cán bộ UBND tỉnh Thái Bình để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Gần 80 cán bộ diện Trung ương quản lý bị kỷ luật Đảng, xử lý hình sự

Huyền Hải |

Ngày 6.1, Ban Nội chính Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác ngành nội chính Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020. Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng tới dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.