Sẽ xây dựng cầu Cần Thơ 2 từ năm 2026

Minh Hạnh |

Cần thơ - Theo Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải – ông Nguyễn Văn Thể, cầu Cần Thơ 2 (dài khoảng 15km, bao gồm cả đường dẫn hai đầu cầu) sẽ được triển khai đầu tư xây dựng trong giai đoạn 2026-2030.

Đại diện Bộ Giao thông Vận tải cho rằng, hiện nay việc lưu thông từ TP. HCM qua sông Hậu đến các địa phương thuộc khu vực Đồng bằng sông Cửu Long thông qua cầu Cần Thơ trên Quốc lộ 1 (quy mô 4 làn xe) và cầu Vàm Cống (quy mô 4 làn xe).

Bên cạnh đó, Chính phủ đang chỉ đạo hoàn chỉnh thủ tục chuẩn bị đầu tư dự án đầu tư xây dựng cầu Đại Ngãi trên Quốc lộ 60 với quy mô 4 làn xe, sử dụng nguồn vốn ODA của Nhật Bản.

Theo kết quả dự báo nhu cầu vận tải, với năng lực khai thác hiện tại của cầu Cần Thơ, cầu Vàm Cống và cầu Đại Ngãi (dự kiến hoàn thành năm 2026), việc đầu tư xây dựng cầu Cần Thơ 2 sẽ triển khai trong giai đoạn 2026-2030.

Trước đó cầu Cần Thơ vượt qua sông Hậu nối liền giữa tỉnh Vĩnh Long và thành phố Cần Thơ được khởi công xây dựng vào ngày 25.9.2004, khánh thành vào ngày 24.4.2010. Tổng mức đầu tư 4.832 tỉ bằng nguồn viện trợ phát triển chính thức (ODA) của Chính phủ Nhật và vốn đối ứng của chính phủ Việt Nam (khoảng 15%).

Cầu Cần Thơ có tổng chiều dài toàn tuyến là 15,85km, bao gồm phần đường dẫn vào cầu phía Vĩnh Long dài 5,41km; phần cầu chính và nhịp dẫn dài 2,75km; phần đường dẫn vào cầu phía Cần Thơ dài 7,69km. Sau khi cầu này đưa vào khai thác đã rút ngắn thời gian vận chuyển hàng hóa, đi lại giữa thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ, kết nối thuận lợi với các tỉnh trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Đầu tư 582 tỉ đồng xây dựng cầu Ninh Cường

Minh Hạnh |

Nam Định - Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng cầu Ninh Cường vượt sông Ninh Cơ trên Quốc lộ 37B, dự kiến được khởi công từ năm 2022 - 2024 với tổng mức đầu tư hơn 582 tỉ đồng bằng vốn vay của Chính phủ Hàn Quốc.

Cần Thơ dự kiến cho học sinh trở lại trường từ 17.1

BẠCH CÚC |

Cần Thơ dự kiến thời gian đi học trực tiếp từ ngày 17.1 với học sinh THCS, THPT, học viên giáo dục thường xuyên và từ ngày 7.2 đối với học sinh tiểu học và mầm non.

Chủ tịch Cần Thơ giục rà soát, báo cáo việc mua sắm kit xét nghiệm

Đạt Phan |

Cần Thơ - Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan có liên quan khẩn trương rà soát, báo cáo việc mua sắm kit xét nghiệm, thuốc, sinh phẩm, hóa chất, vật tư, trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Cần Thơ sẽ tổ chức đón Giao thừa không khán giả dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần

BẠCH CÚC |

Cần Thơ - Theo kế hoạch, TP.Cần Thơ dự kiến tổ chức nhiều hoạt động Chào năm mới và "Mừng Đảng quang vinh - Mừng xuân Nhâm Dần 2022, trong đó chương trình nghệ thuật đón Giao thừa năm nay sẽ được truyền hình trực tiếp, không khán giả, đồng thời thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Đầu tư 582 tỉ đồng xây dựng cầu Ninh Cường

Minh Hạnh |

Nam Định - Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng cầu Ninh Cường vượt sông Ninh Cơ trên Quốc lộ 37B, dự kiến được khởi công từ năm 2022 - 2024 với tổng mức đầu tư hơn 582 tỉ đồng bằng vốn vay của Chính phủ Hàn Quốc.

Cần Thơ dự kiến cho học sinh trở lại trường từ 17.1

BẠCH CÚC |

Cần Thơ dự kiến thời gian đi học trực tiếp từ ngày 17.1 với học sinh THCS, THPT, học viên giáo dục thường xuyên và từ ngày 7.2 đối với học sinh tiểu học và mầm non.

Chủ tịch Cần Thơ giục rà soát, báo cáo việc mua sắm kit xét nghiệm

Đạt Phan |

Cần Thơ - Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan có liên quan khẩn trương rà soát, báo cáo việc mua sắm kit xét nghiệm, thuốc, sinh phẩm, hóa chất, vật tư, trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Cần Thơ sẽ tổ chức đón Giao thừa không khán giả dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần

BẠCH CÚC |

Cần Thơ - Theo kế hoạch, TP.Cần Thơ dự kiến tổ chức nhiều hoạt động Chào năm mới và "Mừng Đảng quang vinh - Mừng xuân Nhâm Dần 2022, trong đó chương trình nghệ thuật đón Giao thừa năm nay sẽ được truyền hình trực tiếp, không khán giả, đồng thời thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.