Sẽ trình HĐND nghị quyết về gỡ vướng cơ chế trả lương cho giáo viên mầm non

QUANG ĐẠI |

UBND tỉnh Nghệ An sẽ tham mưu nghị quyết trình HĐND tỉnh để tháo gỡ vướng mắc về nguồn kinh phí trả lương cho hơn 1.700 giáo viên mầm non hợp đồng trong biên chế.

Ngày 9.5, trao đổi với phóng viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long cho biết ngay từ đầu năm 2022, tỉnh đã có chỉ đạo các địa phương cân đối kinh phí để trả lương cho đội ngũ giáo viên mầm non hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế.

“Hiện nay hầu hết các huyện, thành thị đã trả lương cho giáo viên mầm non hợp đồng trong biên chế. Tuy nhiên đây chỉ là giải pháp tạm thời, tạm ứng chi. Để giải quyết dứt điểm nguồn trả lương cho giáo viên, UBND tỉnh sẽ tham mưu nghị quyết trình HĐND tỉnh phê duyệt cấp kinh phí, dự kiến sẽ trình trong phiên họp HĐND tỉnh vào tháng 7 năm nay” – ông Bùi Đình Long cho biết.

Quan điểm của lãnh đạo tỉnh Nghệ An là địa phương phải bảo đảm các chế độ lương cho giáo viên mầm non hợp đồng trong biên chế, vì các cô giáo không có lỗi. “Nguyên nhân của vấn đề này là do vướng cơ chế, các địa phương đều vướng chứ không chỉ Nghệ An, và chúng tôi sẽ tập trung để tháo gỡ, bảo đảm ổn định công việc và tâm lý cho đội ngũ giáo viên” – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An thông tin.

Trước đó, như Lao Động đã phản ánh, toàn tỉnh Nghệ An hiện có 1.724 giáo viên hợp đồng theo Nghị định 06/2018. Đây là đối tượng ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn, thuộc chỉ tiêu biên chế và được hưởng đầy đủ chế độ chính sách như viên chức.

Do các chính sách đối với giáo viên được ký hợp đồng theo Nghị định 06/2018 hết hiệu lực vào tháng 12/2021, nên từ tháng 1.2022, 1.724 giáo viên hợp đồng lao động của Nghệ An không được cấp ngân sách để chi trả lương.

Các địa phương đều gặp vướng mắc vì khi quy định các chính sách đối với giáo viên được ký hợp đồng theo Nghị định 06/2018 hết hiệu lực vào tháng 12/2021, Nghị định 105/2020 không hướng dẫn cụ thể về việc giải quyết chế độ chính sách đối với đội ngũ giáo viên này.

Chính sách hết hiệu lực, ngân sách trung ương không cấp về cho các địa phương để trả lương cho những giáo viên hợp đồng nói trên, trong khi ngân sách địa phương thì chưa kịp xây dựng cơ chế để triển khai thực hiện.

Do đó đã xảy ra tình trạng chậm lương, ảnh hưởng đến quyền lợi và tâm lý đội ngũ giáo viên, gây khó khăn, bức xúc trong ngành giáo dục.

Chia sẻ riêng với phóng viên, một số lãnh đạo cấp huyện ở tỉnh Nghệ An cho biết nếu HĐND tỉnh không thông qua được Nghị quyết về cơ chế cấp kinh phí trả lương cho đội ngũ giáo viên mầm non ký hợp đồng theo Nghị định 06/2018, địa phương sẽ gặp khó khăn rất lớn, trong khi nguồn thu từ các đơn vị sự nghiệp không có vì thời điểm dịch bệnh, các trường mầm non phải nghỉ học.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Nghệ An: Vướng cơ chế, hơn 1.700 giáo viên mầm non bị chậm lương

QUANG ĐẠI |

Từ đầu năm 2022, hơn 1.700 giáo viên mầm non hợp đồng của tỉnh Nghệ An bị chậm lương và vướng mắc về nguồn chi trả lương, gây ảnh hưởng lớn đến cuộc sống và tâm lý.

Ngành giáo dục Nghệ An tổ chức ngày hội hiến máu nhân đạo

QUANG ĐẠI |

Ngày hội hiến máu nhân đạo vì cộng đồng tổ chức trong Tháng Công nhân nhận được sự tham gia tích cực của đông đảo cán bộ, giáo viên, nhân viên trong toàn ngành giáo dục Nghệ An.

Cơ sở mầm non tư thục mong mỏi nguồn vốn nhanh về để sớm "hồi sinh"

Vân Trang |

Quyết định chính thức của Chính phủ về việc cho các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 được vay vốn lãi suất thấp đã giúp nhiều cơ sở mầm non tư thục có động lực "hồi sinh". Ngay lúc này, điều các chủ trường mong mỏi nhất là nguồn vốn sớm về tay.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Nghệ An: Vướng cơ chế, hơn 1.700 giáo viên mầm non bị chậm lương

QUANG ĐẠI |

Từ đầu năm 2022, hơn 1.700 giáo viên mầm non hợp đồng của tỉnh Nghệ An bị chậm lương và vướng mắc về nguồn chi trả lương, gây ảnh hưởng lớn đến cuộc sống và tâm lý.

Ngành giáo dục Nghệ An tổ chức ngày hội hiến máu nhân đạo

QUANG ĐẠI |

Ngày hội hiến máu nhân đạo vì cộng đồng tổ chức trong Tháng Công nhân nhận được sự tham gia tích cực của đông đảo cán bộ, giáo viên, nhân viên trong toàn ngành giáo dục Nghệ An.

Cơ sở mầm non tư thục mong mỏi nguồn vốn nhanh về để sớm "hồi sinh"

Vân Trang |

Quyết định chính thức của Chính phủ về việc cho các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 được vay vốn lãi suất thấp đã giúp nhiều cơ sở mầm non tư thục có động lực "hồi sinh". Ngay lúc này, điều các chủ trường mong mỏi nhất là nguồn vốn sớm về tay.