Sẽ rút giấy phép phòng khám cố tình bán giấy nghỉ ốm, giấy khám sức khoẻ

HÀ ANH CHIẾN |

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai - Phan Huy Anh Vũ cho biết: Việc mua bán giấy nghỉ ốm hưởng bảo hiểm xã hội, giấy khám sức khoẻ là nghiêm cấm, vi phạm pháp luật, thậm chí có thể bị truy tố hình sự. Nếu đơn vị nào cố tình làm thì phải chịu trách nhiệm, bị rút giấy phép.

Ngày 17.3, Sở Y tế tỉnh Đồng Nai đã mời các chủ cơ sở, người phụ trách chuyên môn của các bệnh viện tư, phòng khám tư để chấn chỉnh tình trạng mua bán giấy nghỉ ốm hưởng bảo hiểm xã hội và giấy khám sức khoẻ.

Sở Y tế tỉnh Đồng Nai cho biết, thời gian qua trên địa bàn tỉnh liên tục có nhiều phản ánh về tình trạng lạm dụng dịch vụ y tế, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế, mua bán giấy nghỉ ốm để hưởng bảo hiểm xã hội và giấy khám sức khỏe tại một số cơ sở y tế trên địa bàn.

Sở Y tế tỉnh Đồng Nai mời các chủ cơ sở, người phụ trách chuyên môn của các bệnh viện tư, phòng khám tư để chấn chỉnh tình trạng mua bán giấy nghỉ ốm hưởng bảo hiểm xã hội và giấy khám sức khoẻ, ngày 17.3.

Ông Phan Huy Anh Vũ - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai cho biết, việc mời chủ các phòng khám đa khoa và bệnh viên tư nhân làm việc là do gần đây liên tục nhận được phản ánh về việc mua bán giấy chứng nhận sức khoẻ và giấy nghỉ ốm hưởng bảo hiểm xã hội.

Ông Vũ nhấn mạnh: "Việc mua bán giấy nghỉ hưởng bảo hiểm xã hội, giấy khám sức khoẻ là nghiêm cấm, vi phạm pháp luật, thậm chí có thể bị truy tố hình sự. Nếu phòng khám nào cố tình làm thì phải chịu trách nhiệm, bị rút giấy phép".

Cũng theo ông Vũ, hiện trên địa bàn tỉnh có khoảng 70 phòng khám, số lượng phòng khám liên quan đến việc mua bán giấy nghỉ ốm hưởng bảo hiểm xã hội, giấy khám sức khoẻ dưới 10%...

Vừa qua, Sở Y tế cũng vừa có công văn gửi các cơ sở y tế yêu cầu kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh công tác khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế; Chú trọng công tác kiểm soát việc kê đơn, sử dụng thuốc, chỉ định xét nghiệm, chỉ định các dịch vụ kĩ thuật và tuân thủ đúng hướng dẫn chẩn đoán, điều trị.

Đồng thời, Sở Y tế cũng yêu cầu các cơ sở y tế thực hiện nghiêm hoạt động quản lý và cấp giấy nghỉ ốm hưởng bảo hiểm xã hội cho người lao động theo quy định. Các trường hợp bệnh lý không cần phải nghỉ làm việc thì bác sĩ điều trị không cấp giấy nghỉ hưởng bảo hiểm xã hội. Các cơ sở đã công bố đủ điều kiện khám sức khỏe, khám sức khỏe lái xe phải thực hiện việc khám đúng, đầy đủ các nội dung theo quy định.

Đồng Nai là tỉnh có hơn 1,2 triệu lao động, do đó, nhu cầu về khám sức khoẻ để xin việc và khám nghỉ ốm hưởng bảo hiểm xã hội rất phổ biến, đặc biệt là trong công nhân lao động.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Triệt phá 2 đường dây làm giả, bán giấy khám sức khoẻ ở Hà Nội

Việt Dũng |

Bán các loại giấy khám sức khoẻ, giấy chứng nhận nằm viện giả..., nhóm đối tượng ở Hà Nội kiếm lời hàng chục triệu đồng mỗi ngày.

Sử dụng giấy khám sức khoẻ giả, đi tù đến 7 năm

Quỳnh Anh |

Mua và sử dụng giấy khám sức khoẻ giả có thể đi tù đến 7 năm.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Triệt phá 2 đường dây làm giả, bán giấy khám sức khoẻ ở Hà Nội

Việt Dũng |

Bán các loại giấy khám sức khoẻ, giấy chứng nhận nằm viện giả..., nhóm đối tượng ở Hà Nội kiếm lời hàng chục triệu đồng mỗi ngày.

Sử dụng giấy khám sức khoẻ giả, đi tù đến 7 năm

Quỳnh Anh |

Mua và sử dụng giấy khám sức khoẻ giả có thể đi tù đến 7 năm.