Sẽ mở thêm 2 "ATM gạo" miễn phí hỗ trợ người nghèo vượt dịch COVID-19

Đình Trường |

Ngày 9.4, trao đổi với phóng viên Lao Động, anh Hoàng Tuấn Anh - chủ nhân chiếc máy "ATM gạo" đang nhận nhiều sự quan tâm cho biết, đã có phương án để mở thêm 2 điểm phát gạo miễn phí nhằm hỗ trợ người dân trong mùa dịch bệnh COVID-19.

Gần 20 tấn gạo từ khắp nơi đổ về ủng hộ 

Sáng 9.4, dòng người xếp hàng chờ lấy gạo kéo thành một hàng dài góc đường Vườn Lài, quận Tân Phú. Đã bước sang ngày thứ 4 tổ chức phát gạo, lượng người cứ ngày một đổ về đông hơn.

Nếu như trong hai ngày đầu tiên, chỉ có một đường ống và một máy phát được sử dụng thì sang đến ngày thứ tư, lượng thiết bị đã phải tăng lên gấp 3 để đáp ứng nhu cầu của người dân.

"Điểm phát gạo hoạt động 24/24 cho người nghèo. Mọi người đứng đúng vạch trắng chờ đến lượt. Mỗi người lấy tối đa một bao gạo. Bà con lưu ý khung giờ từ 20h - 24h đêm sẽ vắng hơn, thuận tiện cho việc nhận gạo" - giọng nói từ chiếc loa phóng thanh kế đó liên tục được phát ra.

Người dân nhận gạo miễn phí tại điểm phát.
Người dân tới nhận gạo miễn phí tại điểm phát.

Để đảm bảo quá trình phát gạo diễn ra liên tục, gần 20 người được ban tổ chức huy động làm việc. Có người chịu trách nhiệm bồn gạo trên mái nhà, người giúp nhận gạo từ các mạnh thường quân, người ghi chép sổ sách của từng bên ủng hộ.

Giữa trưa Sài Gòn nắng gắt, những chiếc xe chở gạo tới quyên góp vẫn hối hả ra vào. Theo anh Hoàng Tuấn Anh - chủ nhân của "ATM gạo" , tới chiều 8.4, gần 20 tấn gạo đã được ủng hộ cho điểm phát. Lượng gạo này đến từ khắp mọi nơi, tiếp sức cho nghĩa cử nhân ái, chia sẻ phần nào khó khăn với người dân nghèo trong mùa dịch bệnh COVID-19.

Gần 20 tấn gạo đã được ủng hộ cho “ATM gạo“.
Gần 20 tấn gạo đã được ủng hộ cho “ATM gạo“.

Dù đã cố gắng chuẩn bị kĩ lưỡng nhưng theo ghi nhận của phóng viên, không phải không có những sự cố phát sinh trong quá trình phát gạo. Đơn vị tổ chức đề nghị mỗi người chỉ nên lấy tối đa một bao gạo nhưng cũng nhiều trường hợp lấy xong lại quay lại lấy thêm vài bao nữa.

Về vấn đề này, anh Tuấn Anh cho hay, hệ thống phát gạo có lắp đặt camera để nhận diện từng người nên sẽ hạn chế được tình trạng này. Đại diện điểm phát chia sẻ, mong người dân nên lấy đúng định mức, dành lại phần cho những mảnh đời khó khăn khác nữa.

Có thêm 2 điểm "ATM gạo" được mở ra

Có mặt trong dòng người xếp hàng chờ lấy gạo, ông Đỗ Hoàng Lâm (63 tuổi, phường Bình Hưng Hoà A, quận Bình Tân) cho biết làm nghề phụ giúp bán hủ tiếu cho nhà hàng nhưng mấy nay phải nghỉ việc do ảnh hưởng dịch bệnh.

Cầm trên tay bao gạo, ông Lâm không giấu được vui mừng nói: "Nhận được gạo thế này mừng lắm. Bây giờ thất nghiệp phải ở nhà, không có tiền nên được tặng gạo cũng bớt đi phần nào khó khăn".

Tại điểm phát ở số 204B, đường Vườn Lài, quận Tân Phú, mỗi ngày lượng gạo phát ra khoảng 4 - 5 tấn. Vì lượng người ngày một đông, có người phải đi hàng chục cây số mới tới được điểm phát này nên phía ban tổ chức đã lên phương án để mở thêm những điểm phát mới.

"Trong vài ngày tới, hai điểm phát nữa sẽ được chúng tôi lắp đặt tại quận 12 và huyện Bình Chánh" - anh Hoàng Tuấn Anh - chủ nhân "ATM gạo" cho biết.

“Chạm tay là ra gạo” tại điểm phát gạo miễn phí cho người nghèo.
“Chạm tay là ra gạo” tại điểm phát gạo miễn phí cho người nghèo.

Trước đó, như Lao Động đã phản ánh, từ ngày 6.4, một điểm phát gạo tự động, miễn phí được lập ra tại quận Tân Phú. Nhiều người gọi đây là "ATM gạo" bởi xuất phát từ ý tưởng thiết bị thông minh. Hệ thống của máy là tổ hợp bồn chứa gạo được đặt trên mái nhà, đường ống dẫn xuống phía dưới và một nút bấm thông minh có tích hợp cảm biến. Mỗi người khi đến đây chỉ cần nhấn nút là sẽ nhận được 1,5kg gạo đem về.

Tại điểm phát, ban tổ chức đánh dấu các ô vuông cách nhau 2m cho người dân chờ tới lượt. Ngoài ra, điểm phát cũng bố trí sẵn nước rửa tay sát khuẩn, khẩu trang và bao nilon đựng gạo.

Đình Trường
TIN LIÊN QUAN

Trường ĐH Sư Phạm Huế góp tiền và gạo tham gia chống dịch COVID-19

PHÚC ĐẠT |

Đại diện Trường ĐH Sư Phạm, ĐH Huế đã trao 20 triệu đồng tiền mặt và 1 tấn gạo tham gia công tác công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Máy phát gạo miễn phí độc đáo, tự động 24/24h cho người khó khăn

Nhóm PV |

Một điểm phát gạo miễn phí vừa được lắp đặt tại đường Vườn Lài (quận Tân Phú, TPHCM). Người dân chỉ cần chạm tay vào cảm biến là gạo sẽ tự động tuôn chảy. Điểm phát gạo miễn phí này hoạt động 24/24 trở thành nghĩa cử đầy nhân văn, chia sẻ khó khăn với người lao động nghèo giữa mùa dịch COVID-19.

"Chạm tay là ra gạo" và tình người Sài Gòn giữa dịch COVID-19

Nhóm PV |

Một điểm phát gạo miễn phí vừa được lắp đặt tại đường Vườn Lài (quận Tân Phú, TPHCM). Người dân chỉ cần chạm tay vào cảm biến là gạo sẽ tự động tuôn chảy. Điểm phát này hoạt động 24/24 trở thành nghĩa cử đầy nhân văn, chia sẻ khó khăn với người lao động nghèo giữa mùa dịch COVID-19.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Trường ĐH Sư Phạm Huế góp tiền và gạo tham gia chống dịch COVID-19

PHÚC ĐẠT |

Đại diện Trường ĐH Sư Phạm, ĐH Huế đã trao 20 triệu đồng tiền mặt và 1 tấn gạo tham gia công tác công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Máy phát gạo miễn phí độc đáo, tự động 24/24h cho người khó khăn

Nhóm PV |

Một điểm phát gạo miễn phí vừa được lắp đặt tại đường Vườn Lài (quận Tân Phú, TPHCM). Người dân chỉ cần chạm tay vào cảm biến là gạo sẽ tự động tuôn chảy. Điểm phát gạo miễn phí này hoạt động 24/24 trở thành nghĩa cử đầy nhân văn, chia sẻ khó khăn với người lao động nghèo giữa mùa dịch COVID-19.

"Chạm tay là ra gạo" và tình người Sài Gòn giữa dịch COVID-19

Nhóm PV |

Một điểm phát gạo miễn phí vừa được lắp đặt tại đường Vườn Lài (quận Tân Phú, TPHCM). Người dân chỉ cần chạm tay vào cảm biến là gạo sẽ tự động tuôn chảy. Điểm phát này hoạt động 24/24 trở thành nghĩa cử đầy nhân văn, chia sẻ khó khăn với người lao động nghèo giữa mùa dịch COVID-19.