Sẽ khởi công nhiều dự án giao thông trọng điểm trong quý IV/2020

Minh Hạnh |

Theo Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông (Bộ GTVT), dự kiến trong 3 tháng cuối năm 2020, Bộ GTVT sẽ khởi công xây dựng 4 dự án quy mô lớn khác với tổng mức đầu tư 11.829 tỉ đồng.

Theo đó, 4 dự án sắp được Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) khởi công xây dựng gồm dự án kênh nối Đáy-Ninh Cơ thuộc dự án Phát triển giao thông vận tải khu vực Đồng bằng Bắc bộ (tổng mức đầu tư 1.837 tỉ đồng); dự án tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên (vốn đầu tư 3.654 tỉ đồng); dự án cao tốc Mỹ Thuận-Cần Thơ giai đoạn 1 (trị giá 4.826 tỉ đồng); dự án đường Hồ Chí Minh đoạn tuyến tránh phía Đông thành phố Buôn Ma Thuột (1.512 tỉ đồng).

Theo Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông (Bộ GTVT) - ông Nguyễn Duy Lâm, tính đến hết tháng 9.2020, Bộ GTVT đã khởi công xây dựng 16 dự án. Trong đó, nhiều dự án lớn như khởi công xây dựng cầu Mỹ Thuận 2 thuộc dự án thành phần của dự án cao tốc Bắc-Nam phía Đông.

Đây là công trình có tổng mức đầu tư lên tới hơn 5.000 tỉ đồng, được triển khai xây dựng trên địa bàn hai tỉnh Tiền Giang và Vĩnh Long, dự kiến hoàn thành vào năm 2023. Tiếp đến, ngày 30.9.2020, 3 dự án thành phần cao tốc Bắc-Nam gồm Mai Sơn-Quốc lộ 45, Vĩnh Hảo-Phan Thiết và Phan Thiết-Dầu Giây được khởi công đồng loạt với tổng mức đầu tư lên tới gần 39.000 tỉ đồng.

Sự kiện khởi công xây dựng 3 dự án này được phía Bộ GTVT đánh giá là kỳ tích chưa từng có trong lịch sử ngành giao thông bởi so với các dự án giao thông trọng điểm trước đây từ lúc dự án được thông qua chủ trương đến thời điểm khởi công xây dựng phải mất khoảng 7 đến 8 tháng, thậm chí kéo dài hàng năm. Tuy nhiên, 3 dự án kể trên, thời gian chỉ mất khoảng 3 tháng từ khi Quốc hội ban hành Nghị quyết 117 ngày 19.6.2020 về chủ trương chuyển đổi hình thức đầu tư từ PPP sang đầu tư công. Tiếp đến, ngày 29.6.2020, Bộ GTVT khởi công dự án cải tạo, nâng cấp đường băng của hai sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất với tổng mức đầu tư hơn 4.000 tỉ đồng.

Ngoài 6 dự án lớn trên, từ đầu năm 2020 đến nay, Bộ GTVT đã tiến hành khởi công 6 dự án giao thông khác, trong đó có nhiều công trình đường bộ, đường sắt quan trọng, cấp bách sử dụng nguồn vốn 15.000 tỉ đồng từ nguồn dự phòng của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 gồm dự án nâng cấp Quốc lộ 57 đoạn bến phà Đình Khao đến thị trận Mỏ Cày (tỉnh Bến Tre và Vĩnh Long); dự án cải tạo, nâng cấp các cầu yếu và gia cố trụ chống va xô trên tuyến đường sắt Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh; dự án gia cố các hầm yếu kết hợp mở mới các ga và cải tạo kiến trúc tầng trên đoạn Vinh-Nha Trang, tuyến đường sắt Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Đồng Nai vượt kế hoạch, giao 2.600 ha đất sạch khởi công sân bay Long Thành

HÀ ANH CHIẾN |

Theo cam kết với Chính phủ, trong tháng 10.2020, tỉnh Đồng Nai sẽ phải bàn giao 1.180 ha đất sạch giai đoạn 1 để khởi công dự án sân bay Long Thành. Tuy nhiên, ngày 20.10, tỉnh Đồng Nai đã vượt kế hoạch, bàn giao gần 2.600ha cho Bộ Giao thông vận tải.

Đà Nẵng: Khởi công xây dựng mở rộng sân đỗ máy bay về phía Bắc giai đoạn 2

Hải Minh |

Sáng 19.10, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) tổ chức khởi công xây dựng “Dự án mở rộng sân đỗ máy bay về phía Bắc giai đoạn 2 - Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng”.

Nghệ An: Khởi công dự án 2.500 tỉ đồng chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh

QUANG ĐẠI |

Sáng 16.10, tại Khu du lịch sinh thái Bãi Lữ (huyện Nghi Lộc- Nghệ An), Tập đoàn Tân Á Đại Thành tổ chức Lễ khởi công dự án MEYRESORT Bãi Lữ với tổng mức đầu tư 2.500 tỉ đồng.

Phấn đấu khởi công Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành vào quý 1.2021

Vương Trần - Anh Huy |

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình nhấn mạnh điều này tại buổi kiểm tra tình hình triển khai Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

TPHCM: Khởi công dự án 130 tỉ đồng chống ngập cho đường Võ Văn Ngân

MINH QUÂN |

Ngày 8.10, UBND quận Thủ Đức đã khởi công dự án gần 130 tỉ đồng xây dựng hệ thống thoát nước đường Võ Văn Ngân.

Nghệ An: Vì sao thu ngân sách hơn 20 nghìn tỉ nhưng không đủ chi?

QUANG ĐẠI |

Tính đến hết năm 2022, thu ngân sách của tỉnh Nghệ An đạt 21.152 tỉ đồng, tăng 40,9% so với dự toán HĐND tỉnh giao.

Hà Nội: Cận Tết, giá pháo hoa Z121 vẫn ở mức cao

HỮU CHÁNH |

Càng cận Tết Nguyên đán 2023, nhiều dân buôn tích trữ pháo hoa Z121 ồ ạt xả hàng với mức giá rẻ hơn so với tháng trước. Còn pháo hoa ở một số đại lý của Nhà máy Z121 vẫn được bán ở mức giá cao so với niêm yết.

Ông Putin ký luật về cổ đông của các nước "không thân thiện"

Khánh Minh |

Các công ty liên doanh Nga có quyền ra quyết định mà không cần lá phiếu của cổ đông các nước "không thân thiện" - theo sắc lệnh mới của Tổng thống Vladimir Putin.

Đồng Nai vượt kế hoạch, giao 2.600 ha đất sạch khởi công sân bay Long Thành

HÀ ANH CHIẾN |

Theo cam kết với Chính phủ, trong tháng 10.2020, tỉnh Đồng Nai sẽ phải bàn giao 1.180 ha đất sạch giai đoạn 1 để khởi công dự án sân bay Long Thành. Tuy nhiên, ngày 20.10, tỉnh Đồng Nai đã vượt kế hoạch, bàn giao gần 2.600ha cho Bộ Giao thông vận tải.

Đà Nẵng: Khởi công xây dựng mở rộng sân đỗ máy bay về phía Bắc giai đoạn 2

Hải Minh |

Sáng 19.10, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) tổ chức khởi công xây dựng “Dự án mở rộng sân đỗ máy bay về phía Bắc giai đoạn 2 - Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng”.

Nghệ An: Khởi công dự án 2.500 tỉ đồng chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh

QUANG ĐẠI |

Sáng 16.10, tại Khu du lịch sinh thái Bãi Lữ (huyện Nghi Lộc- Nghệ An), Tập đoàn Tân Á Đại Thành tổ chức Lễ khởi công dự án MEYRESORT Bãi Lữ với tổng mức đầu tư 2.500 tỉ đồng.

Phấn đấu khởi công Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành vào quý 1.2021

Vương Trần - Anh Huy |

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình nhấn mạnh điều này tại buổi kiểm tra tình hình triển khai Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

TPHCM: Khởi công dự án 130 tỉ đồng chống ngập cho đường Võ Văn Ngân

MINH QUÂN |

Ngày 8.10, UBND quận Thủ Đức đã khởi công dự án gần 130 tỉ đồng xây dựng hệ thống thoát nước đường Võ Văn Ngân.