Sẽ dùng ngân sách triển khai 2 gói thầu ở Nha Trang mà World Bank đã rút vốn

Hữu Long |

Khánh Hòa - Ngân hàng Thế giới (World Bank) vừa quyết định không tiếp tục tài trợ các hạng mục còn lại thuộc hợp phần 2 của dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu dự án Nha Trang (Dự án CCSEP Nha Trang).

Ngày 23.12, Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa xác nhận địa phương đã có văn bản xin ý kiến thống nhất của World Bank tại Việt Nam cho phép tiếp tục sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương thay cho nguồn vốn vay để thực hiện hoàn thiện Hợp phần 2 Dự án CCSEP Nha Trang.

Cam kết có đủ vốn thực hiện nhưng cần thời gian

Dự án CCSEP Nha Trang sử dụng nguồn vốn ODA cấp phát và vốn vay lại Chính phủ năm 2023. Vì tiến độ triển khai dự án chậm trong nhiều năm qua nên Đoàn công tác Ngân hàng Thế giới đã chính thức có Thư không tiếp tục tài trợ các hạng mục còn lại thuộc hợp phần 2 của dự án.

Để có cơ sở tiếp tục triển khai dự án, UBND tỉnh Khánh Hòa đang phải làm việc lại, xin ý kiến thống nhất của World Bank cho phép tiếp tục sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương thay cho nguồn vốn vay để thực hiện hoàn thiện Hợp phần 2 nhằm đảm bảo mục tiêu dự án được duyệt.

Tỉnh Khánh Hòa khẳng định ngân sách địa phương hoàn toàn đủ khả năng cân đối để bố trí vốn thực hiện Hợp phần 2.

Dự án môi trường ở Nha Trang chậm tiến độ do vướng mặt bằng. Ảnh: Hữu Long
Dự án môi trường ở Nha Trang chậm tiến độ do vướng mặt bằng. Ảnh: Hữu Long

Cụ thể, địa phương cần hoàn tất một số thủ tục như báo cáo Tỉnh ủy, HĐND tỉnh thống nhất chủ trương cho phép sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương để tiếp tục triển khai thực hiện hợp phần 2; lập hồ sơ, thủ tục báo cáo Chính phủ thống nhất chủ trương cho phép sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương để tiếp tục triển khai thực hiện hợp phần 2 và lập hồ sơ, thủ tục thẩm định, phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi...

Tỉnh Khánh Hòa đánh giá, thời gian triển khai hoàn tất các công việc nêu trên có khả năng kéo dài, vượt qua thời điểm kết thúc dự án (ngày 30.6.2024)…

Từ thực tế này, địa phương kiến nghị với World Bank cho phép khởi động lại các hoạt động thu hồi đất và bồi thường cho các hạng mục thuộc Hợp phần 2 (đã bị đình chỉ kể từ ngày 17.3.2023) sau khi Tỉnh ủy, HĐND tỉnh thống nhất chủ trương cho phép sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương để tiếp tục triển khai thực hiện hợp phần 2 của Dự án CCSEP Nha Trang.

Word Bank hủy tài trợ vì nguyên nhân chậm tiến độ

Vào tháng 4.2023, World Bank tại Việt Nam có thư gửi lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa. Tổ chức này cho biết, sau khi tái cơ cấu Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải (tháng 12.2022), Hợp phần 2 của Tiểu dự án Nha Trang bao gồm 2 hạng mục đầu tư thực hiện thông qua 2 hợp đồng xây lắp gồm Kè bắc sông Cái và đường Chử Đồng Tử (thuộc hợp đồng NT-2.3) và kè và đường Nam sông Cái (thuộc hợp đồng NT-2.1).

Theo kế hoạch, cả hai hợp đồng trên hoàn thành dự kiến trong tháng 3 và 4.2023.

Tuy nhiên, do công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư và chưa hoàn thành nên việc triển khai hợp đồng diễn ra chậm chạp, phải tạm dừng từ tháng 7.2022 (đối với hợp đồng NT-2.1) và từ tháng 12.2022 (đối với hợp đồng NT-2.3).

Chủ đầu tư nhiều lần cam kết  tháo gỡ những vướng mắc về mặt bằng. Ảnh: Hữu Long
Chủ đầu tư nhiều lần cam kết tháo gỡ những vướng mắc về mặt bằng. Ảnh: Hữu Long

Đến tháng 3.2023, hoàn thành 5% khối lượng công việc hợp đồng NT-2.1 và đạt 15% khối lượng công việc hợp đồng NT-2.3.

Vì ngày hoàn thành của các hợp đồng này đã hết hạn (hợp đồng NT-2.1) hoặc sắp hết hạn (hợp đồng NT-2.3) nên World Bank không chấp nhận gia hạn.

World Bank nêu quan điểm sẽ không cho phép sử dụng các nguồn vốn của mình tài trợ cho các hợp đồng không thể hoàn thành trước ngày kết thúc dự án. World Bank cũng đưa ra phương án cần hủy các hạng mục đầu tư này khỏi dự án.

Trước những ý kiến World Bank, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa đã làm việc với tổ chức này và cam kết đẩy nhanh giải phóng mặt bằng và tiến độ Dự án CCSEP Nha Trang.

Ông Nguyễn Thanh Hiến - Giám đốc Ban Quản lý Phát triển tỉnh Khánh Hòa - cho biết, hiện chủ đầu tư đang đôn đốc các nhà thầu trên cơ sở mặt bằng hiện có, nỗ lực hoàn thiện các hạng mục của Dự án CCSEP Nha Trang. Mục tiêu của chủ đầu tư là sẽ hoàn thành giai đoạn 1 Dự án CCSEP Nha Trang vào tháng 6.2024, đúng như cam kết của tỉnh Khánh Hòa với World Bank.

“Ban rất mong người dân bị ảnh hưởng sẽ xem xét, bàn giao đất cho dự án để phục vụ mục tiêu chung của thành phố và đảm bảo cuộc sống ổn định của người dân Nha Trang” - ông Nguyễn Thanh Hiến chia sẻ.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

World Bank dự báo Việt Nam là một trong những điểm sáng kinh tế Đông Nam Á

Thanh Hà |

World Bank (WB) nhận thấy những điểm sáng tích cực ở Đông Nam Á trong dự báo tăng trưởng kinh tế mới nhất, cho biết sự kết hợp giữa cải cách dịch vụ và số hoá đang mang lại những cơ hội mới, cải thiện kinh tế khu vực.

Bí thư Khánh Hoà cam kết đẩy nhanh tiến độ dự án 72 triệu USD

Hữu Long |

Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu dự án Nha Trang (Dự án CCSEP Nha Trang) chậm tiến độ, đối mặt nguy cơ hủy thầu, đền bù. Sốt ruột trước việc dự án chậm tiến độ, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nguyễn Hải Ninh nêu quan điểm, các cơ quan ban ngành sợ trách nhiệm, không làm việc thì báo cáo ông.

Nút thắt khiến dự án 72 triệu USD thi công chậm, nguy cơ phải bồi thường

Hữu Long |

Dự án môi trường ở Nha Trang có số vốn 72 triệu USD đang chậm tiến độ, đối mặt với nguy cơ hủy một số gói thầu, đền bù cho nhà thầu. Một trong những nguyên nhân khiến dự án này chậm tiến độ chính là việc thiếu đất tái định cư.

Sẽ rắc rối pháp lý nếu đồng loạt hủy thầu ở dự án 72 triệu USD Nha Trang

Hữu Long |

Dự án môi trường 72 triệu USD ở Nha Trang chậm giải phóng mặt bằng nên chậm tiến độ. Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam yêu cầu hủy các hạng mục đầu tư chậm tiến độ ra khỏi dự án. Tuy nhiên, nếu hủy gói thầu này, Khánh Hòa sẽ đối diện với hệ lụy như đền bù thiệt hại cho nhà thầu, khiếu nại, khiếu kiện kéo dài.

Cận cảnh cổng chào 40 tỉ đồng của Bình Dương trước thềm năm mới

ĐÌNH TRỌNG |

Cổng chào Bình Dương (trên Quốc lộ 13 tại cửa ngõ ra vào giáp với TPHCM) được đầu tư xây dựng 40 tỉ đồng từ năm 2010, sau đó duy tu nhiều lần vào các dịp cuối năm. Đến nay, chỉ còn ít ngày nữa là hết năm 2023, nhưng khu vực cổng chào đã cũ vẫn chưa được trang trí chào mừng năm mới.

Đảm bảo chế độ, thực hiện chính sách tiền lương mới cho cán bộ công chức

PHẠM ĐÔNG |

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường yêu cầu nghiên cứu tổng thể, thực hiện quy định tiền lương mới từ ngày 1.7.2024, đồng thời, giải quyết khó khăn trước mắt, bảo đảm quyền lợi cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Công bố danh sách đội tuyển Việt Nam: Nguyễn Filip lần đầu góp mặt

NHÓM PV |

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) công bố danh sách đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho Asian Cup 2023 theo hình thức trực tuyến (livestream).

Sự nghiệp đạo diễn Biệt động Sài Gòn - người làm nên tên tuổi Thương Tín

ĐÔNG DU |

Đạo diễn Long Vân là người cầm trịch bộ phim Biệt động Sài Gòn - tác phẩm đưa Thương Tín trở thành một trong những tài tử được săn đón thời điểm đó.

World Bank dự báo Việt Nam là một trong những điểm sáng kinh tế Đông Nam Á

Thanh Hà |

World Bank (WB) nhận thấy những điểm sáng tích cực ở Đông Nam Á trong dự báo tăng trưởng kinh tế mới nhất, cho biết sự kết hợp giữa cải cách dịch vụ và số hoá đang mang lại những cơ hội mới, cải thiện kinh tế khu vực.

Bí thư Khánh Hoà cam kết đẩy nhanh tiến độ dự án 72 triệu USD

Hữu Long |

Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu dự án Nha Trang (Dự án CCSEP Nha Trang) chậm tiến độ, đối mặt nguy cơ hủy thầu, đền bù. Sốt ruột trước việc dự án chậm tiến độ, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nguyễn Hải Ninh nêu quan điểm, các cơ quan ban ngành sợ trách nhiệm, không làm việc thì báo cáo ông.

Nút thắt khiến dự án 72 triệu USD thi công chậm, nguy cơ phải bồi thường

Hữu Long |

Dự án môi trường ở Nha Trang có số vốn 72 triệu USD đang chậm tiến độ, đối mặt với nguy cơ hủy một số gói thầu, đền bù cho nhà thầu. Một trong những nguyên nhân khiến dự án này chậm tiến độ chính là việc thiếu đất tái định cư.

Sẽ rắc rối pháp lý nếu đồng loạt hủy thầu ở dự án 72 triệu USD Nha Trang

Hữu Long |

Dự án môi trường 72 triệu USD ở Nha Trang chậm giải phóng mặt bằng nên chậm tiến độ. Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam yêu cầu hủy các hạng mục đầu tư chậm tiến độ ra khỏi dự án. Tuy nhiên, nếu hủy gói thầu này, Khánh Hòa sẽ đối diện với hệ lụy như đền bù thiệt hại cho nhà thầu, khiếu nại, khiếu kiện kéo dài.