Sẽ điều trị miễn phí cho bệnh nhân nhiễm virus Corona

Đặng Chung - Thùy Linh |

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, theo quy định pháp luật, những người bệnh được xác định dương tính với virus Corona chủng mới sẽ được điều trị miễn phí.

Người đã bị nhiễm virus Corona sẽ khó tái nhiễm

Tại buổi họp báo công bố các thông tin về việc phòng bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã trả lời nhiều câu  hỏi của báo chí liên quan đến công tác khám, điều trị cho bệnh nhân nhiễm virus Corona.

Ông Long cho biết, theo quy định tại Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm, người mắc bệnh truyền nhiễm nhóm A sẽ được miễn viện phí. Tại quyết định công bố dịch Corona do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký ban hành ngày 1.2.2020 đã xác định đây là bệnh truyền nhiễm nhóm A, nguy cơ ở mức độ khẩn cấp toàn cầu và lây truyền từ người sang người.

Vì vậy, người bệnh được xác định dương tính với virus Corona (nCoV) sẽ được điều trị miễn phí.

Tính đến thời điểm này, Việt Nam đã điều trị khỏi cho 3/10 trường hợp nhiễm virus nCoV. 3 bệnh nhân này đã được xuất viện, gồm bệnh nhân người Trung Quốc ở Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM); nữ nhân viên lễ tân dương tính nCoV tại Khánh Hòa và nữ bệnh nhân tại Thanh Hóa.

Cũng theo Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long, 17 năm trước, khi Việt Nam chữa khỏi ca nhiễm bệnh SARS đầu tiên, đó không chỉ là niềm vui của riêng Việt Nam mà cả thế giới cũng vui mừng, khi điều này cho thấy có thể chữa và kiểm soát được bệnh dịch.

Cũng theo Thứ trưởng Bộ Y tế, qua các nghiên cứu của nhà khoa học cho thấy người đã bị nhiễm virus Corona và được chữa khỏi bệnh thì sẽ khó có khả năng tái nhiễm, có thể miễn dịch được trong 2 năm.

Cần rửa tay bằng xà phòng nhiều lần trong ngày

Cũng theo Thứ trưởng Bộ Y tế, virus Corona mới vẫn có tốc độ lây lan rất nhanh, với các phương thức lây truyền chủ yếu là: Lây qua không khí, lây truyền trực tiếp khi tiếp xúc với người bệnh (nếu bắt tay với người bệnh mà không thực hiện các biện pháp rửa tay bằng xà phong thì có thể bị lây); lây qua tiếp xúc bề mặt, với đồ vật đang có virus rồi sờ lên mắt, lên miệng làm lây nhiễm virus. Đây là đường lây truyền đáng quan ngại. Ngoài ra có thể lây qua đường phân.

Để phòng dịch bệnh, WHO bao giờ cũng khuyến cáo một câu là “Rửa tay bằng xà phòng nhiều lần trong ngày”, vì theo nghiên cứu, cứ 10 phút, bàn tay của chúng ta lại bị virus xâm nhập.

Vì hiện nay chưa có vắcxin, chưa có thuốc điều trị dự phòng và điều trị đặc hiệu con virus này, nên cách tốt nhất là phải phòng tránh.

“Chúng ta tránh việc tiếp xúc qua không khí với người nhiễm bệnh, tốt nhất là không tiếp xúc với đám đông mà chưa biết rõ tình hình dịch, tránh những nơi tập trung đông người. Chúng ta đã hạn chế bằng cách dừng lễ hội. Đây là vấn đề quan trọng trong tình hình dịch bệnh do virus nCoV đang lây lan.

Ngoài việc rửa tay, đeo khẩu trang ở những nơi đông người, có nguy cơ dịch bệnh thì cần tích cực vệ sinh bề mặt, thường xuyên lau rửa dụng cụ, bàn ghế bằng những thuốc sát khuẩn thông thường”- Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh.

Với câu hỏi “Dịch viêm phổi cấp có lây qua chó mèo không, qua vết thương hở hay không?”, Thứ trưởng Long cho biết, khi giải trình từ gene cho thấy virus Corona xuất hiện trên loài dơi. Nhưng hiện nay ở Vũ Hán không phải là mùa dơi, nên đang nghi ngờ có thể lây nhiễm qua con vật trung gian. Tuy nhiên hiện có nghiên cứu công bố là không lây qua động vật nuôi như chó, mèo.

Đặng Chung - Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Bộ Y tế họp báo công bố thông tin về công tác phòng chống dịch virus Corona

Đặng Chung - Thùy Linh |

15h ngày 5.2, Bộ Y tế tổ chức họp báo công bố các thông tin về việc phòng bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV). Báo Lao Động tường thuật trực tiếp thông tin buổi họp báo trên Laodong.vn.

"Độc chiêu" kiểm tra nồng độ cồn thời virus Corona của cảnh sát giao thông

NHẬT HỒ |

Lần đầu tiên cảnh sát giao thông Công an tỉnh Sóc Trăng tổ chức kiểm tra nồng độ cồn bằng sáng kiến mới nhằm giúp người lái xe ngăn ngừa các bệnh lây qua đường hô hấp. Người dân thổi hơi vào bong bóng, sau đó xì hơi vào dụng cụ đo nồng độ cồn để kiểm tra.

Người lao động ở chợ đêm giữa nỗi lo dịch virus Corona

Trần Kiều |

Đêm là thời điểm những người mưu sinh tại các khu chợ đầu mối tất bật bắt đầu công việc. Điều kiện môi trường làm việc nặng nhọc và luôn đông đúc người qua lại tiềm ẩn nguy cơ bị lây nhiễm virus Corona cao. Trong nỗi lo dịch virus Corona, mỗi người lao động ở chợ đêm lại có cách phòng tránh dịch cho riêng mình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Bộ Y tế họp báo công bố thông tin về công tác phòng chống dịch virus Corona

Đặng Chung - Thùy Linh |

15h ngày 5.2, Bộ Y tế tổ chức họp báo công bố các thông tin về việc phòng bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV). Báo Lao Động tường thuật trực tiếp thông tin buổi họp báo trên Laodong.vn.

"Độc chiêu" kiểm tra nồng độ cồn thời virus Corona của cảnh sát giao thông

NHẬT HỒ |

Lần đầu tiên cảnh sát giao thông Công an tỉnh Sóc Trăng tổ chức kiểm tra nồng độ cồn bằng sáng kiến mới nhằm giúp người lái xe ngăn ngừa các bệnh lây qua đường hô hấp. Người dân thổi hơi vào bong bóng, sau đó xì hơi vào dụng cụ đo nồng độ cồn để kiểm tra.

Người lao động ở chợ đêm giữa nỗi lo dịch virus Corona

Trần Kiều |

Đêm là thời điểm những người mưu sinh tại các khu chợ đầu mối tất bật bắt đầu công việc. Điều kiện môi trường làm việc nặng nhọc và luôn đông đúc người qua lại tiềm ẩn nguy cơ bị lây nhiễm virus Corona cao. Trong nỗi lo dịch virus Corona, mỗi người lao động ở chợ đêm lại có cách phòng tránh dịch cho riêng mình.