Sẽ điều động chủ tịch phường làm chậm tiến độ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Tại cuộc họp về tiến độ triển khai dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 tại huyện Long Thành sáng 13.4, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức đã đề nghị thanh tra tham mưu việc điều động chủ tịch phường đi chỗ khác, bởi phối hợp không tốt, gây chậm tiến độ dự án.

Nhiều sở ngành bị phê bình về dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức cho biết, công tác phối hợp giữa các địa phương và sở ngành rất chậm, đùn đẩy trách nhiệm với nhau.

Kết luận tại cuộc họp, ông Võ Tấn Đức đã đề nghị văn phòng có văn bản phê bình TP Biên Hoà, Sở Tài nguyên và Môi trường không cử cán bộ tham dự buổi làm việc, phê bình Ban Quản lý dự án bồi thường giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư tỉnh Đồng Nai…

Phường Phước Tân nơi có dự án cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu đi qua. Ảnh: HAC
Phường Phước Tân nơi có dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đi qua. Ảnh: HAC

Đồng thời, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức đề nghị ngay trong tuần sau cho thanh tra làm việc với phường Phước Tân (TP Biên Hòa) về việc phối hợp giữa phường này và Hội đồng bồi thường không tốt, đề nghị tham mưu ngay việc điều động chủ tịch phường đi chỗ khác, dứt khoát cho kiểm tra nội dung công tác cán bộ.

Ông Võ Tấn Đức cũng cho rằng, việc phối hợp giữa Ban Quản lý dự án bồi thường giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư tỉnh với huyện Long Thành và TP Biên hòa còn nhiều lúng túng.

Việc đầu tư tái định cư tại phường Tam Phước và phường Phước Tân cho dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu không kịp tiến độ bố trí tái định cư cho người dân, dẫn tới việc phải tìm phương án khác. Về việc xây dựng nhà ở xã hội, ông Võ Tấn Đức cũng phê bình Sở Kế hoạch và đầu tư rất chậm chạp trong việc tham mưu dự án… “Tôi đã nhắc mấy lần”, ông Đức nói.

Đối với dự án qua TP Biên Hòa, ông Đức đề nghị Ban Quản lý dự án bồi thường giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư tỉnh, TP Biên Hoà phải làm thêm cả thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ. Đặc biệt, 2 phường Phước Tân và phường Tam Phước (TP Biên Hòa) phải hoàn thành xác nhận nguồn gốc đất trong tháng 4.2024.

“Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải rất quan tâm tỉnh Đồng Nai trong việc triển khai bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm. Tôi rất lo lắng tiến độ dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đã hứa phải xong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng vào ngày 30.6” - ông Đức nói.

Bàn giao toàn bộ mặt bằng chậm nhất đến ngày 30.6

Theo UBND huyện Long Thành, dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu có tổng chiều dài dự án đi qua địa bàn huyện Long Thành khoảng 28 km với tổng diện tích thu hồi 229,716 ha. UBND huyện đã ban hành 2.481 thông báo thu hồi đất. Trong đó, đối với dự án thành phần 1 là 869 trường hợp/901 thửa đất và dự án thành phần 2 là 1.612 trường hợp/1.692 thửa đất. Còn lại 112 thửa đất chưa đủ thông tin chủ sử dụng, Trung tâm Phát triển Quỹ đất rà soát, thực hiện các thủ tục tham mưu cho UBND huyện ban hành thông báo thu hồi đất.

Đến nay, dự án thành phần 1 đã phê duyệt 15 trường hợp đạt hơn 36% tổng diện tích thu hồi, đã kiểm đếm 914 trường hợp, còn 47 trường hợp chưa kiểm đếm, 32 thửa chưa ban hành thông báo thu hồi đất do chưa có thông tin chủ sử dụng đất. Dự án thành phần 2 đã phê duyệt 100 trường hợp, đạt hơn 23% tổng diện tích thu hồi, đã kiểm đếm 1.393 trường hợp, còn 150 trường hợp chưa kiểm đếm, 80 thửa đất chưa ban hành thông báo thu hồi đất do chưa có thông tin chủ sử dụng đất.

Khu tái định cư Long Đức. Ảnh: HAC
Khu tái định cư Long Đức. Ảnh: HAC

Theo Ban Quản lý dự án bồi thường giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư tỉnh Đồng Nai, về công tác kiểm đếm tại phường Tam Phước (TP Biên Hòa) đã kiểm đếm 383 thửa đất tương ứng 21,28 ha đạt 100%, còn tại phường Phước Tân (TP Biên Hòa) đã kiểm đếm 735 thửa đất với diện tích 37,47 ha đạt 98,7%...

Trước đó ngày 19.3, UBND tỉnh Đồng Nai đã có văn bản về việc triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải và đề nghị, đối với dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Ban Quản lý dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư tỉnh Đồng Nai, UBND huyện Long Thành chịu trách nhiệm đẩy nhanh tiến độ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng, chậm nhất đến ngày 30.6.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Toàn cảnh đường nối cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu tổng vốn gần 14.000 tỉ đồng

Bảo Bình |

Tuyến đường nối thành phố Vũng Tàu với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dự kiến khởi công vào tháng 10.2024, có tổng chiều dài gần 16,5 km, được chia làm 3 dự án thành phần.

Hình hài 2 khu tái định cư cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu trị giá 665 tỉ đồng

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Khu tái định cư Long Đức (gần 300 tỉ đồng) và khu tái định cư Long Phước (gần 365 tỉ đồng) đều được khởi công trong năm 2023 tại huyện Long Thành để phục vụ tái định cư cho gần 1.900 hộ dân di dời xây dựng cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu đến nay đã lộ diện hình hài.

Dự án cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu qua tỉnh Đồng Nai tăng hơn 2.085 tỉ đồng

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 13.3, theo thông tin từ Ban Quản lý dự án bồi thường giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư tỉnh Đồng Nai, kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua địa bàn tỉnh được khái toán so với báo cáo nghiên cứu khả thi của các dự án thành phần 1 và 2 đã được phê duyệt, tăng hơn 2.085 tỉ đồng.

Đề xuất bổ sung nút giao đầu dự án thành phần 3 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Thành An |

Báo cáo với đoàn giám sát Quốc hội về tiến độ dự án thành phần 3 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã đề xuất bổ sung thêm nút giao để tăng tính kết nối, có thể đưa vào sử dụng ngay sau khi dự án hoàn thành.

Đấu giá lại thành công 128 lô đất vợ chồng Đường Nhuệ từng rao bán

TRUNG DU |

Thái Bình - Sau một số lần tổ chức đấu giá không thành trong hơn 3 năm qua, khu đất gồm 128 lô đất vàng ở phường Trần Lãm, TP Thái Bình mà vợ chồng Đường Nhuệ từng rao bán trước khi bị bắt đã tìm được chủ nhân mới.

Khởi công cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu trong quý II/2024

Minh Nguyễn |

Cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu đoạn qua tỉnh Hòa Bình có tổng mức đầu tư gần 10.000 tỉ đồng. Dự kiến trong tháng 4.2024 sẽ hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng và triển khai thực hiện các gói thầu theo kế hoạch đã được phê duyệt.

Người lao động hưởng lợi từ 2 dự án nhà ở xã hội nghìn tỉ đồng ở Bắc Ninh

Trần Tuấn |

Dự án nhà ở xã hội Cát Tường Smart City và Thống Nhất Smart City nằm tại xã Thụy Hòa và xã Yên Trung (huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) là 2 dự án vừa được tỉnh Bắc Ninh công bố đủ điều kiện vay gói tín dụng 120.000 tỉ đồng.

Biên Phòng bảo vệ thành công chức vô địch bóng chuyền Cúp Hùng Vương 2024

MINH PHONG |

Câu lạc bộ Biên Phòng lội ngược dòng ấn tượng để bảo vệ thành công chức vô địch tại giải bóng chuyền Cúp Hùng Vương 2024.

Toàn cảnh đường nối cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu tổng vốn gần 14.000 tỉ đồng

Bảo Bình |

Tuyến đường nối thành phố Vũng Tàu với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dự kiến khởi công vào tháng 10.2024, có tổng chiều dài gần 16,5 km, được chia làm 3 dự án thành phần.

Hình hài 2 khu tái định cư cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu trị giá 665 tỉ đồng

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Khu tái định cư Long Đức (gần 300 tỉ đồng) và khu tái định cư Long Phước (gần 365 tỉ đồng) đều được khởi công trong năm 2023 tại huyện Long Thành để phục vụ tái định cư cho gần 1.900 hộ dân di dời xây dựng cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu đến nay đã lộ diện hình hài.

Dự án cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu qua tỉnh Đồng Nai tăng hơn 2.085 tỉ đồng

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 13.3, theo thông tin từ Ban Quản lý dự án bồi thường giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư tỉnh Đồng Nai, kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua địa bàn tỉnh được khái toán so với báo cáo nghiên cứu khả thi của các dự án thành phần 1 và 2 đã được phê duyệt, tăng hơn 2.085 tỉ đồng.

Đề xuất bổ sung nút giao đầu dự án thành phần 3 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Thành An |

Báo cáo với đoàn giám sát Quốc hội về tiến độ dự án thành phần 3 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã đề xuất bổ sung thêm nút giao để tăng tính kết nối, có thể đưa vào sử dụng ngay sau khi dự án hoàn thành.