Quảng Nam:

Sẽ cưỡng chế tháo dỡ khu nghỉ dưỡng trái phép trong rừng phòng hộ

ĐỖ VẠN |

Liên quan đến khu nghỉ dưỡng “mọc” trái phép trong khu vực rừng hộ, UBND huyện Duy Xuyên (tỉnh Quảng Nam) cương quyết cưỡng chế tháo dỡ các hạng mục của công trình này.

Liên quan đến vụ việc khu nghỉ dưỡng được xây dựng trái phép trong khu vực rừng phòng hộ Trà Lý, xã Duy Sơn, sau khi nhận báo cáo từ UBND huyện Duy Xuyên, ông Lê Trí Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - cho biết: “Tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo cho huyện Duy Xuyên yêu cầu chủ khu nghỉ dưỡng tháo dỡ các hạng mục trái phép. Tuy nhiên, khi thời hạn vận động tự nguyện tháo dỡ đã hết mà phía chủ công trình sai phạm không chấp hành thì địa phương phải lên phương án cưỡng chế”.

Một góc của khu nghỉ dưỡng “chui” trong rừng phòng hộ.
Một góc của khu nghỉ dưỡng “chui” trong rừng phòng hộ.

Như Báo Lao Động đã thông tin, từ sau Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi năm 2019, người dân xã Duy Sơn rất bức xúc khi trong phạm vị khu vực rừng phòng hộ Trà Lý lại có một khu nghỉ dưỡng được “mọc” lên.

Điều đáng nói, diện tích đất mà khu nghỉ dưỡng này được xây dựng do ông Ngô Phi Nhị (Bí thư Đoàn xã Duy Sơn) đứng tên. Hơn nữa, ông Nhị là con trai ông Ngô Bốn - Phó Phòng TNMT huyện Duy Xuyên.

Trước thực trạng này, dư luận rất xôn xao liệu có sự bao che của chính quyền để cho ông Nhị cùng với nhà thiết kế Đinh Văn Thơi có điều kiện xây dựng khu nghỉ dưỡng này.

Trả lời này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh - khẳng định: “Không có sự bao che, ưu ái nào ở đây cả. Sai thì xử lý, chứ tuyệt nhiên không có chuyện ưu ái khi ông Nhị là con của Phó Phòng TNMT huyện Duy Xuyên.

Việc lãnh đạo huyện Duy Xuyên vô tình hay cố tình không biết khu nghỉ dưỡng mọc lên ngay từ lúc ban đầu, mà phải chờ người dân trình báo thì cơ quan chức năng nhất định sẽ điều tra, làm rõ”.

Cũng liên quan đến khu nghỉ dưỡng này, trước đây, ông Ngô Phi Nhị dựng lều và trồng hoa màu. Đến tháng 11.2018, ông Nhị cùng nhà thiết kế Đinh Văn Thơ xin cải tạo để trồng trọt thêm một số loại cây khác

Tuy nhiên, thay vì thực hiện theo đúng cam kết với chính quyền địa phương, ông Đinh Văn Thơ đã tự ý đưa máy móc, nhân lực vào thi công một số hạng mục không được cấp phép xây dựng.

Ngay khi báo chí và người dân phản ánh, chính quyền địa phương đã yêu cầu chủ khu nghỉ dưỡng trái phép này tháo dỡ trước ngày 15.3.2018. Tuy nhiên, chủ của công trình vẫn chưa thấy thực hiện. Do đó, UBND huyện Duy Xuyên đang lên phương án cưỡng chế để tháo dỡ.

Hơn nữa, trước hành vi này, ông Ngô Phi Nhị đã bị  Đảng ủy xã Duy Sơn đã bị kiểm điểm.

ĐỖ VẠN
TIN LIÊN QUAN

Khu nghỉ dưỡng "chui" giữa rừng phòng hộ: Kiểm điểm Bí thư Đoàn xã

ĐỖ VẠN |

Liên quan đến một khu nghỉ dưỡng trái phép nằm trong khu vực rừng phòng hộ ở xã Duy Sơn (huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam), chính quyền đã kiểm điểm, nhắc nhở một Bí thư Đoàn xã vì ngang nhiên phối hợp với một nhà thiết kế để thực hiện hành động trên.

Sẽ cưỡng chế để phá dỡ khu nghỉ dưỡng “chui” tại khu vực rừng phòng hộ

ĐỖ VẠN |

Một người dân ở Quảng Nam đã xây dựng khu nghỉ dưỡng “chui” ngay trong khu vực rừng phòng hộ dù không được cấp phép. Sau khi xem xét, chính quyền địa phương sẽ họp để lên phương án cưỡng chế tháo dỡ.

Điểm mặt những công trình sừng sững trên đất quy hoạch rừng phòng hộ Sóc Sơn

NHÓM PV |

Gần đây, hoạt động mua bán, chuyển nhượng đất diễn ra rất phức tạp tại khu vực hồ Đồng Đò (xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn, Hà Nội). Hàng loạt biệt thự, khu nghỉ dưỡng nguy nga mọc lên trong khu vực đất quy hoạch rừng phòng hộ tại địa phận xã này.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Khu nghỉ dưỡng "chui" giữa rừng phòng hộ: Kiểm điểm Bí thư Đoàn xã

ĐỖ VẠN |

Liên quan đến một khu nghỉ dưỡng trái phép nằm trong khu vực rừng phòng hộ ở xã Duy Sơn (huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam), chính quyền đã kiểm điểm, nhắc nhở một Bí thư Đoàn xã vì ngang nhiên phối hợp với một nhà thiết kế để thực hiện hành động trên.

Sẽ cưỡng chế để phá dỡ khu nghỉ dưỡng “chui” tại khu vực rừng phòng hộ

ĐỖ VẠN |

Một người dân ở Quảng Nam đã xây dựng khu nghỉ dưỡng “chui” ngay trong khu vực rừng phòng hộ dù không được cấp phép. Sau khi xem xét, chính quyền địa phương sẽ họp để lên phương án cưỡng chế tháo dỡ.

Điểm mặt những công trình sừng sững trên đất quy hoạch rừng phòng hộ Sóc Sơn

NHÓM PV |

Gần đây, hoạt động mua bán, chuyển nhượng đất diễn ra rất phức tạp tại khu vực hồ Đồng Đò (xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn, Hà Nội). Hàng loạt biệt thự, khu nghỉ dưỡng nguy nga mọc lên trong khu vực đất quy hoạch rừng phòng hộ tại địa phận xã này.