Sẽ có 45 tỉ đồng sửa Quốc lộ 38B qua Hà Nam trong năm 2024

Xuyên Đông |

Ngày 30.1, Bộ Giao thông Vận tải cho biết, đơn vị đã cân đối được 45 tỉ đồng sửa Quốc lộ 38B qua Hà Nam.

Trước đó, cử tri Hà Nam phản ánh về đoạn đường Quốc lộ 38B từ cây xăng Vạn Xuân, thôn 2 xã Chính Lý, huyện Lý Nhân qua cầu Hợp Lý nối với thị xã Duy Tiên (Hà Nam).

Đoạn đường này đã làm mặt nền nhiều năm xong đến nay đã xuống cấp rất nghiêm trọng gây khó khăn trong việc tham gia giao thông, vận chuyển hàng hóa của nhân dân ảnh hưởng đến việc phát triển kinh tế xã hội và đời sống của nhân dân.

Cử tri tiếp tục đề nghị hoàn thiện tuyến đường nêu trên để nhân dân đi lại và vận chuyển hàng hóa được thuận tiện.

Trả lời vấn đề này, ngày 30.1, Bộ GTVT cho biết, Bộ đã ghi nhận kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Nam và sẽ xem xét đầu tư cải tạo Quốc lộ 38B, đoạn qua địa bàn tỉnh khi có điều kiện về nguồn lực.

Trước mắt, Bộ GTVT giao Cục Đường bộ Việt Nam chủ trì, phối hợp các bên liên quan và địa phương thực hiện tăng cường công tác kiểm tra, rà soát và duy tu, sửa chữa để bảo đảm an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông trên tuyến.

Đến nay, Bộ GTVT có Văn bản số 14322/BGTVT-KCHT ngày 13.12.2023 về việc bổ sung danh mục công trình chuẩn bị đầu tư cho Kế hoạch bảo trì hệ thống quốc lộ năm 2024.

Trong đó có danh mục công trình “Sửa chữa hoàn thiện nền, móng, mặt đường, thoát nước, hệ thống an toàn giao thông Quốc lộ 38B đoạn từ Km74+890/Quốc lộ 38 cũ đến Km4+624/ĐT.492 cũ (bao gồm các nhánh nút giao phía Nam cầu Hợp Lý)” với kinh phí 45 tỉ đồng.

Hiện nay, Cục Đường bộ Việt Nam đang triển khai thủ tục chuẩn bị đầu tư để sớm tổ chức thực hiện trong năm 2024, đáp ứng kiến nghị của cử tri.

Xuyên Đông
TIN LIÊN QUAN

Ngổn ngang trên công trường sửa chữa Quốc lộ 37

Lam Thanh |

Thái Nguyên - Nhiều khu vực trên tuyến QL 37 đoạn đi qua xã Tiên Hội (Đại Từ) nhếch nhác, ổ trâu ổ gà. Cung đường ngổn ngang gây khó khăn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Một tuyến quốc lộ nối Tây Nguyên với miền Trung sắp khởi công tháng 3.2024

Xuyên Đông |

Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) phấn đấu khởi công tuyến quốc lộ nối phía Nam Tây Nguyên với các tỉnh duyên hải miền Trung ngay trong tháng 3.2024.

Đề xuất thực hiện 2 dự án quốc lộ hơn 3.000 tỉ ở Cao Bằng

Xuyên Đông |

Với vị trí chiến lược, 2 tuyến Quốc lộ 4A và Quốc lộ 34 (qua Cao Bằng) có vai trò rất quan trọng. Cơ quan chức năng đang xin chủ trương đầu tư dự án 2 quốc lộ này với mức trên 3.000 tỉ.

Trên 100 hộ dân hơn 10 năm lay lắt ngóng tiền hỗ trợ tạm cư từ dự án của Vinaconex

Hiếu Anh - Tường Vân |

Dự án mở rộng và hoàn thiện đường Láng - Hòa Lạc do Tổng Công ty Cổ phần Vinaconex là chủ đầu tư thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Dự án hoàn thiện nhiều năm nay nhưng trên 100 hộ dân thuộc diện phải di dời, nhường đất cho dự án vẫn mỏi mòn chờ đợi tiền hỗ trợ tạm cư.

Bên trong mỏ đồng khiến người dân và chính quyền như "ngồi trên đống lửa"

Đinh Đại |

Hòa Bình - Dù đã dừng hoạt động nhiều năm nhưng mỏ đồng An Phú (xã Thạch Yên, Cao Phong) luôn khiến người dân và chính quyền bất an vì nguy cơ tràn những bể chứa hóa chất độc hại.

Tồn kho hơn 1.222 tỉ đồng thành phẩm, tập đoàn Lộc Trời bị tăng nợ phải trả 33,8%

Ngọc Thiện |

Khoản tiền Tập đoàn Lộc Trời phải thu của Công ty CP Lương thực Hưng Phước tăng từ 248 triệu đồng lên tới 587,8 tỉ đồng (gấp 2.367 lần so với đầu năm 2023). Ngoài ra, Tập đoàn Lộc Trời (UPCoM: LTG) vẫn còn hơn 1.222 tỉ đồng tồn kho thành phẩm.

Tìm thấy manh mối vụ mất tích máy bay bí ẩn nhất mọi thời đại

Song Minh |

Vụ mất tích máy bay bí ẩn nhất mọi thời đại vừa được các nhà thám hiểm tuyên bố đã tìm thấy manh mối.

Chợ lá dong độc nhất Hà Thành nhộn nhịp khi Tết đến

THẾ ĐẠI |

Từ nhiều năm nay, chợ lá dong phố Trần Quý Cáp (phường Văn Miếu, quận Đống Đa, Hà Nội) cứ mỗi độ Tết đến lại tấp nập. Những bó lá xanh mướt, lạt gói bánh chưng là những mặt hàng bày bán tại nơi đây.

Ngổn ngang trên công trường sửa chữa Quốc lộ 37

Lam Thanh |

Thái Nguyên - Nhiều khu vực trên tuyến QL 37 đoạn đi qua xã Tiên Hội (Đại Từ) nhếch nhác, ổ trâu ổ gà. Cung đường ngổn ngang gây khó khăn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Một tuyến quốc lộ nối Tây Nguyên với miền Trung sắp khởi công tháng 3.2024

Xuyên Đông |

Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) phấn đấu khởi công tuyến quốc lộ nối phía Nam Tây Nguyên với các tỉnh duyên hải miền Trung ngay trong tháng 3.2024.

Đề xuất thực hiện 2 dự án quốc lộ hơn 3.000 tỉ ở Cao Bằng

Xuyên Đông |

Với vị trí chiến lược, 2 tuyến Quốc lộ 4A và Quốc lộ 34 (qua Cao Bằng) có vai trò rất quan trọng. Cơ quan chức năng đang xin chủ trương đầu tư dự án 2 quốc lộ này với mức trên 3.000 tỉ.