Tại Hội nghị tổng kết công tác bảo vệ môi trường sáng nay (17.3) tại Hạ Long, ông Phạm Mạnh Cường – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh – cho biết, hơn 100 triệu m3 nước thải mỏ mỗi năm của TKV tại Quảng Ninh là một nguồn tài nguyên khổng lồ.
Tuy nhiên, hiện việc tái sử dụng nguồn nước này chưa nhiều. Vì thế, ngành than cần có công nghệ để xử lý, có thể dụng cho các hoạt động sinh hoạt, đời sống. Đây cũng là một phần của kinh tế tuần hoàn, cùng với đất đá thải mỏ được sử dụng để làm các nguyên liệu san lấp mặt bằng, mà TKV và tỉnh Quảng Ninh đang phối hợp thực hiện.
Theo ông Lê Minh Chuẩn – Chủ tịch Hội đồng thành viên TKV – TKV sẽ tập trung cho phương án tái sử dụng nước thải mỏ thành nước thải sinh hoạt; khai thác đất đá thải làm vật liệu san lấp...
Các moong khai thác lộ thiên kết thúc dần hình thành moong chứa nước ngọt, bước đầu lấy moong của dự án mỏ Suối Lại (917) thuộc Công ty than Hòn Gai tạo đột phá.
Đây cũng là một trong những giải pháp vừa phát triển kinh tế vừa bảo vệ môi trường.
Theo báo cáo của TKV, năm 2021, TKV đã hoàn thành thực hiện cải tạo phục hồi môi trường, đóng cửa mỏ 13 dự án. Năm 2022, TKV dự kiến đóng cửa mỏ thêm 5 dự án nữa.
Năm 2021, hơn 3,2 triệu tấn tro, xỉ của các nhà máy điện thuộc TKV đã được các khách hàng mua để sản xuất nguyên vật liệu xây dựng và nguyên liệu san lấp mặt bằng.
Năm 2021, tổng lượng đất, đá thải mỏ của TKV là hơn 177 triệu m3, trong đó: khai thác than 164,7 triệu m3 (Quảng Ninh 153,1 triệu m3, ngoài Quảng Ninh 11,6 triệu m3), khai thác khoáng sản khác 12,5 triệu m3. Bùn thải quặng đuôi: 4.440,7 ngàn tấn; Bùn đỏ: gần 950.000 ngàn tấn; Tro xỉ: hơn 3 triệu tấn tấn, trong đó chủ yếu là tro xỉ nhiệt điện.