Sau vụ xe hết hạn gây tai nạn, Bạc Liêu sẽ đồng loạt kiểm tra xe buýt

NHẬT HỒ - NGUYỄN THANH |

Chiếc xe buýt chạy tuyến Bạc Liêu – Nhà Mát hết hạn đăng kiểm, hết hạn đăng ký đã lao sang lề trái tông tử vong hai người. Tài xế gây ra tai nạn đến nay vẫn chưa bình phục. Đây là vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại Bạc Liêu.

Xe quá cũ, quên đăng kiểm

Ngày 10.3, Sở Giao thông Vận tải Bạc Liêu cho biết đã đề nghị tất cả các hợp tác xã vận tải phải thực hiện đúng quy định. Nơi nào không thực hiện đúng đăng kiểm, đăng ký sẽ cho ngưng hoạt động vận tải hành khách.

Trước đó sáng 4.3 tại dốc cầu Kim Sơn (phường 5, TP. Bạc Liêu), xe buýt mất lái đã gây tai nạn đặc biệt nghiêm trọng làm ông Lý Văn Lợi và bà Nguyễn Thị Sáu tử vong.

Tài xế Trần Quốc Dũng - người điều khiển xe buýt mang BKS 94B-006.98 - vẫn đang được điều trị ở tuyến trên, sau hội chẩn về bệnh lý nội khoa nhồi máu não kèm gãy xương đùi trong tai nạn.

Khi xe gây tai nạn, nhiều người chứng kiến cho rằng, chiếc xe buýt quá cũ và lo lắng về độ an toàn kỹ thuật của phương tiện này khi lưu thông đưa rước hàng chục hành khách mỗi ngày.

xe buyt gây tai nạn hết hạn đăng kiểm (ảnh Nhật Hồ)
Xe buýt gây tai nạn đã hết hạn đăng kiểm (ảnh Nhật Hồ)

Tra cứu dữ liệu kiểm định của Cục Đăng kiểm Việt Nam cho thấy, xe buýt 94B-006.98 trước đó mang BKS 94K-4865, đăng ký lần đầu ngày 13.1.2009, được phép chở 29 người. Chủ phương tiện là Hợp tác xã (HTX) Dịch vụ vận tải thủy bộ Đại Thắng II (phường 7, TP. Bạc Liêu).

Lần kiểm định gần nhất của xe này là đầu năm 2019 và chỉ có giá trị đến ngày 15.2.2020. Thời điểm gây tai nạn, chiếc xe buýt đã đổi sang biển số mới và chủ phương tiện “quên” đăng kiểm tiếp tục.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, HTX đã mời ông Nguyễn Phú Thương - chủ phương tiện (ngụ phường 7, TP. Bạc Liêu) lên làm việc để nắm thông tin và phối hợp với cơ quan chức năng điều tra làm rõ vụ tai nạn.

Ông Nguyễn Đức Trọng - Giám đốc HTX Dịch vụ vận tải Đại Thắng II cho biết, trước khi xảy ra vụ việc, HTX đã có văn bản nhắc nhở các chủ phương tiện khi đưa xe vào khai thác phải đảm bảo đủ điều kiện an toàn kỹ thuật và phù hợp với các quy định của pháp luật. Đồng thời, từng thông báo, nhắc nhở chủ phương tiện mang BKS 94B-006.98 đưa xe đi đăng kiểm lại. Mặc dù vậy, khi tai nạn xảy ra, xe buýt vẫn chưa đăng kiểm, thiết bị giám sát hành trình cũng đã hết hạn vào ngày 21.1.2020.

Sẽ kiểm tra đồng loạt xe buýt

Chiếc buýt mang BKS 94B-006.98 không đủ điều kiện hoạt động trên tuyến giao thông theo quy định hiện hành nhưng vẫn được “ngó lơ” cho xuất bến nên để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Đại diện HTX Đại Thắng II khẳng định, sau tại nạn này, HTX sẽ kiểm tra lại toàn bộ quy trình, độ an toàn của các xã viên tham gia.

Trong khi đó, theo Ban An toàn giao thông tỉnh Bạc Liêu, Ban đã nhận được chỉ đạo của Ban An toàn giao thông Quốc gia chỉ đạo điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này.

Ban An toàn giao thông tỉnh Bạc Liêu sẽ kiểm tra đồng loạt hoạt động xe buýt trên địa bàn. Cương quyết không cho kinh doanh vận tải hành khách nếu không đủ điều kiện.

NHẬT HỒ - NGUYỄN THANH
TIN LIÊN QUAN

Nộp phạt vi phạm giao thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia chỉ 3 phút

Theo TTXVN |

Theo Thiếu tướng Lê Xuân Đức, qui trình nộp phạt vi phạm giao thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia đối với người thông thạo chỉ mất 3 phút, còn thông thường mất khoảng 10 phút.

Các trường hợp người vi phạm giao thông được tự quản lý phương tiện vi phạm

Việt Dũng |

Theo Nghị định 31 sửa đổi, bổ sung của Chính phủ, người vi phạm giao thông có thể được giữ phương tiện, song phải tuân thủ quy định về bảo quản, không được sử dụng...

Hà Nội đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông kết nối

Minh Hạnh |

Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu các địa phương và đơn vị đẩy nhanh thủ tục triển khai một số dự án giao thông kết nối, có tính chất cấp thiết nhằm giảm thiểu ùn tắc, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Gắn camera phạt nguội: “Liều thuốc" hiệu quả điều trị vi phạm giao thông

Huân Cao |

Từ ngày 10.3 tới đây, Sở Giao thông vận tải TPHCM sẽ triển khai lắp đặt hệ thống camera trên 14 tuyến đường ở khu vực trung tâm để ghi hình, xử phạt phương tiện vi phạm giao thông. Theo nhiều người, đây được xem là một trong những "liều thuốc" điều trị hiệu quả nhất hành vi cố tình vi phạm luật giao thông khi không có lực lượng chức năng.

1.125 người chết vì tai nạn giao thông 2 tháng đầu năm

Minh Hạnh |

Theo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, 2 tháng đầu năm 2020 (tính từ ngày 15.12.2019 đến 14.2.2020), tai nạn giao thông tiếp tục giảm sâu ở cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết và số người bị thương). Theo thống kê, toàn quốc xảy ra 2.368 vụ, làm chết 1.125 người và 1.781 người bị thương.

Nữ giáo viên tử vong do tai nạn giao thông trên Quốc lộ 9

HƯNG THƠ |

Sau khi va chạm với một xe ôtô chạy ngược chiều, nữ giáo viên ngã xuống đường tử vong tại chỗ.

LD 20023: Cả gia đình bị tai nạn giao thông mong được giúp đỡ

Trần Kiều |

Vợ bị chấn thương sọ não, con gái lớn bị gãy tay, người chồng và con nhỏ bị xây xát khắp mặt - đó là tình cảnh của gia đình anh Đặng Hồng Thanh (sinh năm 1989, ở thôn Tiền Phong, xã Nhân Đạo, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc) khi không may bị tai nạn giao thông vào mùng 2 Tết Canh Tý (26.1).

Ninh Bình: Bắt giam Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới đường bộ 3502D

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày 20.2, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Ninh Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc và bắt tạm giam 4 tháng để điều tra đối với ông Nguyễn Sinh Phú (sinh năm 1986, trú tại phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình) về tội “Nhận hối lộ”.

Nộp phạt vi phạm giao thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia chỉ 3 phút

Theo TTXVN |

Theo Thiếu tướng Lê Xuân Đức, qui trình nộp phạt vi phạm giao thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia đối với người thông thạo chỉ mất 3 phút, còn thông thường mất khoảng 10 phút.

Các trường hợp người vi phạm giao thông được tự quản lý phương tiện vi phạm

Việt Dũng |

Theo Nghị định 31 sửa đổi, bổ sung của Chính phủ, người vi phạm giao thông có thể được giữ phương tiện, song phải tuân thủ quy định về bảo quản, không được sử dụng...

Hà Nội đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông kết nối

Minh Hạnh |

Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu các địa phương và đơn vị đẩy nhanh thủ tục triển khai một số dự án giao thông kết nối, có tính chất cấp thiết nhằm giảm thiểu ùn tắc, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Gắn camera phạt nguội: “Liều thuốc" hiệu quả điều trị vi phạm giao thông

Huân Cao |

Từ ngày 10.3 tới đây, Sở Giao thông vận tải TPHCM sẽ triển khai lắp đặt hệ thống camera trên 14 tuyến đường ở khu vực trung tâm để ghi hình, xử phạt phương tiện vi phạm giao thông. Theo nhiều người, đây được xem là một trong những "liều thuốc" điều trị hiệu quả nhất hành vi cố tình vi phạm luật giao thông khi không có lực lượng chức năng.

1.125 người chết vì tai nạn giao thông 2 tháng đầu năm

Minh Hạnh |

Theo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, 2 tháng đầu năm 2020 (tính từ ngày 15.12.2019 đến 14.2.2020), tai nạn giao thông tiếp tục giảm sâu ở cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết và số người bị thương). Theo thống kê, toàn quốc xảy ra 2.368 vụ, làm chết 1.125 người và 1.781 người bị thương.

Nữ giáo viên tử vong do tai nạn giao thông trên Quốc lộ 9

HƯNG THƠ |

Sau khi va chạm với một xe ôtô chạy ngược chiều, nữ giáo viên ngã xuống đường tử vong tại chỗ.

LD 20023: Cả gia đình bị tai nạn giao thông mong được giúp đỡ

Trần Kiều |

Vợ bị chấn thương sọ não, con gái lớn bị gãy tay, người chồng và con nhỏ bị xây xát khắp mặt - đó là tình cảnh của gia đình anh Đặng Hồng Thanh (sinh năm 1989, ở thôn Tiền Phong, xã Nhân Đạo, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc) khi không may bị tai nạn giao thông vào mùng 2 Tết Canh Tý (26.1).