Sau vụ học viên trốn trại cai nghiện ở Sóc Trăng, TPHCM có chỉ đạo khẩn

Huyền Trân |

TPHCM - Sau vụ nhiều học viên trốn tập thể tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Sóc Trăng vừa qua, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) TPHCM vừa có văn bản khẩn gửi các cơ sở cai nghiện ma tuý của thành phố tăng cường các biện pháp để đảm bảo tình hình an ninh trật tự; phòng, chống bạo động, trốn tập thể.

Theo đó, Giám đốc Sở LĐTBXH TPHCM yêu cầu lãnh đạo các cơ sở cai nghiện ma túy của thành phố tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, nắm bắt kịp thời diễn biến tư tưởng học viên. Trong đó, tập trung nắm bắt kịp thời diễn biến tư tưởng của học viên qua nhiều kênh thông tin, từ đó phân tích, nhận định, đánh giá sát tình hình và đưa ra các biện pháp nghiệp vụ để quản lý hiệu quả.

Đồng thời, tăng cường gặp gỡ đối thoại giữa Ban Giám đốc cơ sở với học viên và thân nhân học viên.

Tiếp tục rà soát, phân loại bố trí nơi ở học viên phù hợp và nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện. Thực hiện sàng lọc, phân loại học viên ngay từ đầu vào, đặc biệt quan tâm đến những học viên có tiền án về tội giết người, gây rối trật tự công cộng, học viên đã từng tổ chức trốn cơ sở,... để tăng cường công tác quản lý, giáo dục, ngăn chặn kịp thời tình trạng học viên cấu kết gây rối trong đơn vị; bóc, tách kịp thời những học viên có phát sinh mâu thuẫn, không để phát sinh hiệu ứng đám đông, gây mất trật tự tại khu sinh hoạt, không để học viên trốn Cơ sở cai nghiện ma túy của tỉnh Sóc Trăng vào cơ sở cai nghiện ma túy của TPHCM.

Các cơ sở rà soát cơ sở vật chất và đề xuất sửa chữa, nâng cấp đảm bảo công tác tiếp nhận, quản lý học viên theo quy định. Phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan nơi cơ sở trú đóng tăng cường công tác tuần tra đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống bạo động, trốn tập thể; phòng chống cháy nổ.

Rà soát, bố trí hiệu quả cán bộ, nhân viên trực gác tại các nơi xung yếu của đơn vị như: Cổng các khu quản lý học viên, nơi lao động sản xuất, nơi tổ chức diễn ra các hoạt động vui chơi giải trí; chủ động tổ chức kiểm tra các khu ở, phòng ở của học viên để phát hiện ngăn chặn kịp thời các chất cấm, vật cấm và các vật không an toàn dễ gây cháy nổ, dễ làm hung khí.

Quán triệt trong đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thi hành công vụ, đạo đức công vụ, không để xảy ra hiện tượng vi phạm đạo đức công vụ, không xúc phạm danh dự, nhân phẩm thân thể học viên.

Đồng thời, các cơ sở phải chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho học viên như: các chế độ ăn, uống, nghỉ ngơi phù hợp đúng quy định; chế độ chăm sóc chữa bệnh, hoạt động vui chơi, giải trí trong học viên; công khai minh bạch các quy định về khen thưởng, kỷ luật học viên.

Tăng cường công tác tuyên dương, khen thưởng và đề nghị Tòa án xem xét miễn, giảm về trước thời hạn đối với học viên có thành tích trong học tập, rèn luyện, nhằm tạo động lực để học viên phấn đấu rèn luyện tốt, góp phần giữ vững, ổn định tình hình an ninh trật tự của đơn vị.

Huyền Trân
TIN LIÊN QUAN

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội lên tiếng vụ 191 học viên cai nghiện bỏ trốn

HẠNH AN |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) vừa có báo cáo gửi Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang - Chủ tịch Ủy ban quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm - về vụ việc 191 học viên bỏ trốn khỏi cơ sở cai nghiện tỉnh Sóc Trăng.

127 học viên đã được đưa trở lại Cơ sở cai nghiện tỉnh Sóc Trăng

PHƯƠNG ANH |

Theo thông tin từ Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Sóc Trăng, đến chiều ngày 27.2, có 127/191 học viên trốn khỏi Cơ sở cai nghiện đã được đưa trở lại.

Vụ gần 200 người cai nghiện trốn trại: Nhiều người tự nguyện trở về

PHƯƠNG ANH |

Sau khi nhận thức được hành vi bỏ trốn là sai, ngày 26.2, nhiều học viên đã tự nguyện trở lại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Sóc Trăng.

Kỷ luật nhiều cá nhân vụ thu lại tiền nghỉ mát ở Cục Quản lý thị trường Bắc Giang

NHÓM PV |

Một loạt cá nhân tại Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Giang đã bị Tổng cục Quản lý thị trường ra quyết định kỷ luật do liên quan đến vụ công chức, người lao động bị thu lại tiền hỗ trợ tham quan, nghỉ mát.

Việt Nam phản đối việc Trung Quốc điều tàu hải cảnh vào khu vực bãi Tư Chính

Thanh Hà |

Bãi Tư Chính ở Biển Đông là một phần của thềm lục địa Việt Nam và được xác lập hoàn toàn phù hợp với Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982.

Nút thắt cổ chai tại lối lên cầu vượt Mai Dịch khiến ùn tắc liên tục xảy ra

Tô Thế |

Những ngày qua, đường Phạm Văn Đồng (Hà Nội) đoạn gần tới nút giao Mai Dịch xảy ra ùn ứ kéo dài, không kể giờ cao điểm. Theo ghi nhận của PV, nguyên nhân đến từ việc có nút thắt cổ chai tại lối lên cầu vượt Mai Dịch.

Truy bắt kẻ xông vào tiệm trò chơi bắn cá, rút dao đe doạ và cướp tiền

Duy Tuấn |

Bình Thuận - Công an TP Phan Thiết đang truy tìm đối tượng xông vào một tiệm trò chơi bắn cá, cướp giật điện thoại rồi dùng dao đe doạ nữ nhân viên và cướp số tiền gần 25 triệu đồng rồi tẩu thoát.

Ukraina tiếp tục mất thêm lãnh thổ ở Donbass vào tay Nga

Song Minh |

Quân đội Ukraina hôm 27.2 cho biết đã rút khỏi hai ngôi làng ở Donbass, mất thêm lãnh thổ do sự hỗ trợ từ các đồng minh phương Tây không còn nhiều.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội lên tiếng vụ 191 học viên cai nghiện bỏ trốn

HẠNH AN |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) vừa có báo cáo gửi Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang - Chủ tịch Ủy ban quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm - về vụ việc 191 học viên bỏ trốn khỏi cơ sở cai nghiện tỉnh Sóc Trăng.

127 học viên đã được đưa trở lại Cơ sở cai nghiện tỉnh Sóc Trăng

PHƯƠNG ANH |

Theo thông tin từ Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Sóc Trăng, đến chiều ngày 27.2, có 127/191 học viên trốn khỏi Cơ sở cai nghiện đã được đưa trở lại.

Vụ gần 200 người cai nghiện trốn trại: Nhiều người tự nguyện trở về

PHƯƠNG ANH |

Sau khi nhận thức được hành vi bỏ trốn là sai, ngày 26.2, nhiều học viên đã tự nguyện trở lại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Sóc Trăng.