Toàn dân phải chủ động phòng cháy
Ngày 15.9, UBND tỉnh Bình Dương cho biết đã chỉ đạo các cơ quan, địa phương thực hiện phát động phong trào toàn dân chủ động phòng ngừa, ứng phó hiệu quả với cháy, nổ và các sự cố, tai nạn trên địa bàn tỉnh.
Theo UBND tỉnh Bình Dương trong những năm qua, phong trào trên đã được các ngành đoàn thể và cá nhân thực hiện hiệu quả. Có hơn 70% số vụ cháy xảy ra được quần chúng nhân dân và lực lượng tại chỗ dập tắt kịp thời.
Trên địa bàn tỉnh có nhiều mô hình hiệu quả như "Khu dân cư an toàn về an ninh trật tự và PCCC", mô hình "Tổ liên gia an toàn về PCCC" và mô hình "Điểm chữa cháy công cộng". Với các mô hình trên, khi xảy ra hỏa hoạn, lực lượng tại chỗ đã phát hiện kịp thời, xử nhanh dập tắt đám cháy, hạn chế được thiệt hại xảy ra.
Tuy nhiên, hiện nay tình hình cháy nổ và sự cố tai nạn vẫn diễn biến phức tạp. Nhìn từ thực tế, các loại hình nhà ở, cơ sở sản xuất, kho chứa hàng hóa, điểm kinh doanh dịch vụ... còn nhiều điểm rủi ro nguy cơ xảy ra hỏa hoạn. Bên cạnh đó, nhiều hộ dân, chủ cơ sở kinh doanh vẫn chưa thực sự quan tâm trang bị phòng cháy và kỹ năng thoát nạn.
Trước bối cảnh trên, UBND tỉnh Bình Dương đề nghị, người dân, doanh nghiệp, các cơ quan đơn vị phải chủ động tổ chức tuyên truyền, huấn luyện cho lực lượng tại chỗ công tác phòng cháy chữa cháy. UBND tỉnh yêu cầu việc thực hiện phải xuống tận cơ sở vào từng gia đình. Cơ quan nhà nước đảm bảo việc thực hiện hướng dẫn, tuyên truyền và giám sát.
Hiệu quả từ sự chủ động của cơ sở
Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bình Dương cho biết, toàn tỉnh hiện có 53 chung cư, trong đó, TP Thủ Dầu Một có 21 chung cư, TP Thuận An có 9 chung cư và TP Dĩ An có 23 chung cư. Chung cư hoạt động lâu nhất là chung cư An Bình, phường An Bình, TP Dĩ An, hoạt động từ năm 2009.
Để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy cho các chung cư, điều căn bản vẫn là sự chủ động của các chủ chung cư và cư dân. Phải thực hiện đúng, đủ và chủ động phòng cháy, loại bỏ các nguy cơ, mầm họa có thể gây cháy...
Qua thực tế cho thấy, việc chủ động phòng ngừa từ cơ sở đã giúp dập tắt nhanh hỏa hoạn, hạn chế tối đa thiệt hại xảy ra. Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đưa ra vụ cháy điển hình chiều 4.6 tại một căn hộ Block A tầng 6 chung cư B.C trên địa bàn phường Đông Hoà, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
Vào thời điểm trên, khu vực ban công của căn hộ để nhiều cục nóng điều hòa bất ngờ bốc cháy. Khi cháy xảy ra, hệ thống báo cháy của chung cư đã hoạt động. Căn hộ xảy ra sự cố cháy bị khoá cửa, bên trong không có người. Thời điểm xảy ra vụ cháy, lực lượng PCCC&CNCH tại chỗ của tòa nhà gồm 5 thành viên đã phát hiện, nhanh chóng tiếp cận hiện trường, đồng thời thông báo để người dân di chuyển đến khu vực an toàn.
Đội phòng cháy chữa cháy đã sử dụng các phương tiện như búa, xà beng, kìm cộng lực... để phá khóa cửa. Đồng thời, sử dụng các bình chữa cháy xách tay được trang bị tại cơ sở để chữa cháy và đã nhanh chóng dập tắt được đám cháy.
Theo Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an tỉnh Bình Dương, các cá nhân trên đã phát hiện kịp thời vụ hỏa hoạn ở khu vực ban công của căn hộ ở tầng 6 chung cư B.C Suối Tiên. Từ đó, phối hợp với nhau, dập tắt đám cháy, không để xảy ra cháy lớn, cháy lan, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do vụ cháy gây ra.
Sẽ kiểm tra an toàn PCCC ở nhà trọ
Đối với khu nhà ở, nhà trọ đông công nhân lao động xây dựng trước đây (đã cũ không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy), Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ sẽ tiến hành rà soát kiểm tra và tuyên truyền chủ cơ sở thực hiện nghiêm việc phòng cháy chữa cháy.
Tăng cường phòng cháy đối với chung cư, nhà cao tầng
Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH cho biết, đơn vị đã có công văn đôn đốc công tác PCCC ở đối với chung cư và nhà cao tầng. Yêu cầu các chủ chung cư, thực hiện đúng quy định đã được hướng dẫn về PCCC; Thường xuyên tổ chức tuyên truyền và thực tập PCCC cho cư dân. Bên cạnh đó vận động các hộ gia đình chủ động trang bị bình chữa cháy, tháo dỡ các lồng sắt "chuồng cọp"...