Sau vụ cháy khiến 32 người chết: 38 cơ sở karaoke ở Bình Dương bị đình chỉ

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Sau vụ cháy quán karaoke làm 32 người chết, tỉnh Bình Dương thực hiện tổng kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự. Có 211 cơ sở vi phạm về an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu hộ bị phạt số tiền lên tới 2,9 tỉ đồng, 38 cơ sở bị đình chỉ hoạt động.

Đình chỉ 38 cơ sở vi phạm

Ngày 19.9, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, vừa qua toàn tỉnh đã thực hiện đợt tổng kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự.

Hiện có 5 địa bàn đã hoàn thành kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự là: huyện Bàu Bàng, Phú Giáo, Dầu Tiếng, Bắc Tân Uyên và Thành phố Dĩ An.

Qua kiểm tra, phát hiện xử phạt 211 cơ sở vi phạm về PCCC, CNCH và các quy định khác với tổng số tiền gần 2,9 tỉ đồng.

Lực lượng chức năng kiểm tra PCCC&CNCH tại quán karaoke ở Thuận An.
Lực lượng chức năng kiểm tra PCCC&CNCH tại quán karaoke ở Thuận An.Ảnh: Đ.T

Trong số này, Dĩ An, Tân Uyên và Bến Cát đều có 35 cơ sở bị xử phạt vi phạm hành chính; kế đến là Thủ Dầu Một và Thuận An với 33 cơ sở bị xử phạt; các địa bàn còn lại có từ 3 đến 13 cơ sở bị xử phạt hình chính.

Lực lượng chức năng cũng đã kiên quyết tạm đình chỉ hoạt động 38 cơ sở không bảo đảm các quy định về PCCC.

Nhiều khuyến cáo cho quán karaoke

Bên cạnh việc kiểm tra, Công an cũng đã tổ chức tuyên truyền, vận động các cơ sở kinh doanh thực hiện tốt quy định của pháp luật, nhất là trong công tác PCCC và CNCH.

Tại huyện Bàu Bàng, công an đã yêu cầu nhiều chủ kinh doanh dịch vụ trên loại bỏ những vật dụng không cần thiết có nguy cơ gây cháy nổ cao như: bỏ hệ thống biển hiệu che kín, bố trí lại bàn ghế, lắp đặt biển báo thoát hiểm, trang bị thêm thang thoát hiểm, bình chữa cháy cầm tay…

Công an huyện Bàu Bàng kiểm tra PCCC&CNCH ở quán karaoke.
Công an huyện Bàu Bàng kiểm tra PCCC&CNCH ở quán karaoke.Ảnh: Đ.T

Công an Bàu Bàng yêu cầu đối với chủ cơ sở kinh doanh karaoke phải tuyệt đối tuân thủ, chấp hành quy định của pháp luật về kinh doanh ngành nghề có điều kiện, đặc biệt là quy định an toàn PCCC, trong đó lưu ý một số nội dung sau: Tổ chức cho nhân viên phục vụ tìm hiểu, học tập để có kiến thức, kỹ năng về PCCC và thoát nạn khi có cháy xảy ra; thường xuyên kiểm tra đôn đốc, nhắc nhở nhân viên, khách hàng chấp hành quy định về an toàn PCCC.

Công an thị xã Bến Cát cũng yêu cầu các quán karaoke phải xây dựng phương án chữa cháy cứu nạn - cứu hộ, đề ra tình huống phức tạp nhất nhằm phục vụ công tác chữa cháy và cứu nạn khi có sự cố xảy ra, đặc biệt chú trọng công tác thoát nạn, cứu nạn tại cơ sở.

Tổ chức huấn luyện cho những người sống và làm việc trong cơ sở theo phương án đề ra, hướng dẫn họ sử dụng thành thạo các phương tiện chữa cháy đã được trang bị và kỹ năng thoát nạn khi có cháy.

Kiểm tra hệ thống chữa cháy của cơ sở karaoke.Ảnh: Đ.T
Kiểm tra hệ thống chữa cháy của cơ sở karaoke.Ảnh: Đ.T

Công an thị xã Bến Cát yêu cầu thiết kế hệ thống dẫn điện phải đảm bảo kỹ thuật phòng cháy. Đường dây dẫn điện phải đi trong ống gen bảo vệ và phải tính toán đủ tiết diện bảo đảm cấp cho các thiết bị tiêu thụ, trước các thiết bị tiêu thụ dòng điện lớn phải có aptomat bảo vệ; lắp đặt bổ sung thiết bị ngắt mạch khi có sự cố chập điện...

Về lối thoát hiểm, không sắp xếp vật dụng che chắn, cản trở lối thoát nạn. Tầng sân thượng phải bố trí thông thoáng và có lối lên từ tầng dưới qua các thang cố định và cửa, không khóa cửa lối lên mái. Bảo đảm có từ 2 lối thoát nạn trở lên.

Khởi tố bắt giam chủ quán karaoke bị cháy gây chết 32 người

Liên quan đến trách nhiệm để xảy ra vụ cháy quán karaoke gây chết 32 người,  Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương ngày 16.9 đã thực hiện khởi tố, bắt tạm giam đối với ông Lê Anh Xuân - 42 tuổi, ngụ thành phố Thủ Đức, TP.HCM. Ông Lê Anh Xuân là chủ quán karaoke An Phú bị tạm giam 4 tháng để điều tra làm rõ vụ án Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy theo khoản 3 điều 313 Bộ Luật Hình sự.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bắt nhóm người đưa bé gái 14 tuổi vào tiệm massage, ép viết giấy nợ

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tại Bình Dương, nhóm người cố ý tìm cách đưa bé gái 14 tuổi vào quán karaoke rót bia tiếp khách. Sau khi không thực hiện được việc đưa bé  gái vào quán karaoke, nhóm người đã yêu cầu bé gái vào tiệm massage làm việc, còn ép viết giấy nợ 35 triệu đồng.

Video cháy karaoke 32 người chết: Khói đen bao trùm tầng 2, tầng 3 vẫn hát

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Liên quan đến vụ cháy quán karaoke làm 32 người chết, ngày 17.9, trên mạng lan truyền video bên trong quán karaoke quay lại thời khắc xảy ra vụ cháy tối 6.9, khi đó khói đen tỏa ra ở tầng 2 trong khi ở tầng 3 vẫn đang hát.

Phê chuẩn lệnh khởi tố, bắt giam chủ quán karaoke bị cháy làm 32 người chết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Dương đã phê chuẩn lệnh khởi tố, bắt tạm giam chủ quán karaoke liên quan vụ cháy khiến 32 người chết ở Bình Dương.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bắt nhóm người đưa bé gái 14 tuổi vào tiệm massage, ép viết giấy nợ

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tại Bình Dương, nhóm người cố ý tìm cách đưa bé gái 14 tuổi vào quán karaoke rót bia tiếp khách. Sau khi không thực hiện được việc đưa bé  gái vào quán karaoke, nhóm người đã yêu cầu bé gái vào tiệm massage làm việc, còn ép viết giấy nợ 35 triệu đồng.

Video cháy karaoke 32 người chết: Khói đen bao trùm tầng 2, tầng 3 vẫn hát

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Liên quan đến vụ cháy quán karaoke làm 32 người chết, ngày 17.9, trên mạng lan truyền video bên trong quán karaoke quay lại thời khắc xảy ra vụ cháy tối 6.9, khi đó khói đen tỏa ra ở tầng 2 trong khi ở tầng 3 vẫn đang hát.

Phê chuẩn lệnh khởi tố, bắt giam chủ quán karaoke bị cháy làm 32 người chết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Dương đã phê chuẩn lệnh khởi tố, bắt tạm giam chủ quán karaoke liên quan vụ cháy khiến 32 người chết ở Bình Dương.