Sau vụ cây đổ, 3 nữ sinh bị thương: Cây có dấu hiệu ngã đổ phải chặt hạ ngay

HÀ ANH CHIẾN |

Phòng Giáo dục và Đào tạo TP.Biên Hoà (Đồng Nai) đã có chỉ đạo yêu cầu hiệu trưởng các trường trên địa bàn kiểm tra, rà soát lại một lần nữa các cây xanh trong khuôn viên trường, các cây có dấu hiệu mục rỗng, ngã đổ phải kịp thời báo đơn vị dịch vụ công ích chặt hạ ngay để đảm bảo an toàn cho học sinh trong mùa mưa bão.

Sáng ngày 5.6, trả lời với phóng viên báo Lao Động, ông Võ Văn Minh, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo TP.Biên Hoà, (Đồng Nai) cho biết, sau khi xảy ra sự cố cây phượng gãy đổ tại trường trung học cơ sở Trần Hưng Đạo, khiến 3 nữ sinh lớp 8 bị xây xát, phòng đã chỉ đạo yêu cầu hiệu trưởng các trường trên địa bàn kiểm tra, rà soát lại một lần nữa các cây xanh trong khuôn viên trường, các cây có dấu hiệu mục rỗng, ngã đổ phải kịp thời báo đơn vị dịch vụ công ích chặt hạ ngay để đảm bảo an toàn cho học sinh trong mùa mưa bão.

Về sự cố gãy đổ cây phượng chiều ngày 4.6, ông Minh cho rằng, do trước đó có xảy ra một trận mưa lớn khiến đất mềm, cây phượng lại có rễ bàng, một số cây bị mục rỗng nên đã xảy ra gãy đổ.

Hiệu trưởng nhà trường cũng đã có cảnh báo các em học sinh, giáo viên không được lại gần cây bị mục rỗng, có dấu hiệu ngã đổ. Vào thời điểm cây đổ đúng vào giờ ra chơi, các em học sinh không lại gần cây phượng đó, chỉ đi ngang qua nhưng do chiều dài cây phượng đã khiến các em bị xây xát nhẹ - ông Minh cho biết.

Trước đó, ngày 2.6, bà Đỗ Thị Cao Sang, Hiệu trưởng Trường trung học cơ sở Trần Hưng Đạo đã có đơn xin chặt hạ 4 cây xanh (gồm 1 cây phượng và 3 cây bàng) và cắt tỉa 22 cây xanh, nhưng chưa kịp thực hiện thì xảy ra sự cố trên.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Cây phượng bật gốc sau cơn mưa lớn ở Biên Hoà, 3 nữ sinh lớp 8 bị thương

HÀ ANH CHIẾN |

Sau cơn mưa lớn chiều ngày 4.6, một cây phượng tại trường Trung học cơ sở Trần Hưng Đạo, TP.Biên Hoà, Đồng Nai đã bị bật gốc, ngã đổ khiến 3 em học sinh bị xây xát.

Các trường học ở Đắk Lắk không được vội triệt hạ cây phượng

BẢO TRUNG |

Trước khi bước vào cao điểm mùa mưa bão, các trường học ở Đắk Lắk sẽ tiến hành cắt tỉa cây xanh trong khuôn viên để đảm bảo an toàn cho giáo viên, học sinh... Lãnh đạo ngành giáo dục tỉnh cũng đề nghị các trường phải cân nhắc kỹ lưỡng trước khi tiến hành chặt bỏ cây phượng.

Chuyên gia: Cây phượng không nên được trồng trong trường

Đình Trường |

Lý giải về nguyên nhân dẫn đến hàng loạt vụ đổ cây phượng gây nguy hiểm trong thời gian gần đây, chuyên gia cây xanh cho rằng, cây phượng vĩ chỉ có tuổi đời vài chục năm và hoàn toàn không phù hợp với khí hậu, điều kiện ở Việt Nam.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Cây phượng bật gốc sau cơn mưa lớn ở Biên Hoà, 3 nữ sinh lớp 8 bị thương

HÀ ANH CHIẾN |

Sau cơn mưa lớn chiều ngày 4.6, một cây phượng tại trường Trung học cơ sở Trần Hưng Đạo, TP.Biên Hoà, Đồng Nai đã bị bật gốc, ngã đổ khiến 3 em học sinh bị xây xát.

Các trường học ở Đắk Lắk không được vội triệt hạ cây phượng

BẢO TRUNG |

Trước khi bước vào cao điểm mùa mưa bão, các trường học ở Đắk Lắk sẽ tiến hành cắt tỉa cây xanh trong khuôn viên để đảm bảo an toàn cho giáo viên, học sinh... Lãnh đạo ngành giáo dục tỉnh cũng đề nghị các trường phải cân nhắc kỹ lưỡng trước khi tiến hành chặt bỏ cây phượng.

Chuyên gia: Cây phượng không nên được trồng trong trường

Đình Trường |

Lý giải về nguyên nhân dẫn đến hàng loạt vụ đổ cây phượng gây nguy hiểm trong thời gian gần đây, chuyên gia cây xanh cho rằng, cây phượng vĩ chỉ có tuổi đời vài chục năm và hoàn toàn không phù hợp với khí hậu, điều kiện ở Việt Nam.