Sau vụ bé gái bị bạo hành: Nghiêm túc xây dựng mạng lưới bảo vệ trẻ em

ANH THƯ |

Chiều 12.1, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị trực tuyến "Triển khai nhiệm vụ lao động, người có công và xã hội năm 2022".

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho hay, đại dịch COVID-19, đặc biệt là đợt bùng phát lần thứ 4 đã ảnh hưởng lớn đến vấn đề lao động, việc làm, an sinh xã hội của người dân.

Ước tính số người bị mất việc làm chiếm khoảng 5% và 32% số người phải tạm nghỉ hoặc tạm ngừng sản xuất, kinh doanh; gần 50% người bị cắt giảm giờ làm hoặc buộc phải nghỉ giãn việc, nghỉ luân phiên.

Bộ đã chủ động tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Chính phủ ban hành nhiều chủ trương, chính sách, trong đó có những chính sách chưa có tiền lệ hỗ trợ kịp thời hỗ trợ người dân, người lao động, người sử dụng lao động vượt qua khó khăn, góp phần giảm thiểu những tác động tiêu cực của đại dịch.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tham dự và chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh MD
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tham dự và chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh MD

Bên cạnh đó, triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021-2030... Chủ động, tích cực hướng dẫn, phối hợp triển khai các biện pháp giải quyết các vấn đề, vụ việc về bạo lực trẻ em, xâm hại tình dục trẻ em; phòng, chống tai nạn thương tích ở trẻ em...

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cho rằng, dù đã có những thay đổi căn bản, song vấn đề xác minh người có công vẫn còn tồn tại. Bộ cần tiếp tục phối hợp với Bộ Quốc phòng để giải quyết tốt vấn đề này. Bên cạnh đó, cần chăm sóc, hỗ trợ thương bệnh binh nặng, thân nhân của người có công, đặc biệt có hỗ trợ lâu dài, kể cả đào tạo việc làm với những đối tượng này

Về lĩnh vực giảm nghèo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cần phối hợp với nhiều bộ ngành khác để thực hiện đồng bộ giữa các chương trình xóa đói, giảm nghèo.

“Liên quan đến nhóm trợ giúp xã hội, hôm trước chúng ta đã họp và có nghị quyết rất dài hơn. Bên cạnh hệ thống bảo hiểm, cần có hệ thống trợ giúp xã hội, huy động được xã hội tham gia vào lĩnh vực này nhiều hơn” - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nói.

Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, thị trường lao động khó khăn và đang từng bước khắc phục. Song, ảnh hưởng của dịch COVID-19, khiến việc đưa lao động đi nước ngoài khó khăn.

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Bộ Ngoại giao xây dựng chính sách để quản lý chặt chẽ hơn việc tuyên truyền về việc chọn lựa nơi đưa lao động sang học tập, làm việc để đảm bảo cho cả hai bên.

"Trước dịch, chúng ta đã ký được một loạt thị trường tốt. Tới đây, chúng ta phải chuẩn bị để khi dịch bệnh được kiểm soát ở các nước sẽ đẩy mạnh. Còn những nước có nhiều rủi ro khi người lao động sang làm việc thì nên có kế hoạch rất thận trọng" - Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Về đào tạo nghề, Phó Thủ tướng cho rằng trong thời gian tới đây cần xem lại toàn bộ quy hoạch đầu mối, sắp xếp lại.

Phó Thủ tướng cho hay, về bảo vệ trẻ em, hầu như thời gian nào cũng có sự việc. "Chúng ta đã thông qua luật, có chương trình giám sát. Nắm ngoái trong hội nghị tổng kết này chúng ta cũng đã nhắc đến mạng lưới bảo vệ trẻ em. Năm vừa qua, tất nhiên là cá biệt có sự việc rất nhức nhối, cháu bé bị bạo hành đến tử vong"- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nói.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh việc xây dựng hệ thống bảo vệ trẻ em rất cần thiết. Các tỉnh thành phải nghiêm túc hình thành mạng lưới bảo vệ trẻ em đến cấp xã.

"Năm nay việc này càng quan trọng vì dịch COVID-19 khiến các cháu nhỏ không đến trường. Điều này ảnh hưởng đến tâm sinh lý của các cháu. Học sinh không đến trường dài ngày nếu không có biện pháp kết hợp thật tốt giữa gia đình, nhà trường và xã hội thì sẽ có nguy cơ ảnh hưởng sang chấn tâm lý" - Phó Thủ tướng nói.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Chia sẻ hình ảnh trẻ em tại "Tịnh thất Bồng Lai" là vi phạm bí mật cá nhân

ANH THƯ |

Đại diện Cục Trẻ em cho rằng, việc chia sẻ các thông tin, hình ảnh, tên tuổi của các em nhỏ tại "Tịnh thất Bồng Lai” đã vi phạm đến bí mật đời sống riêng tư, bí mật đời sống cá nhân của trẻ em.

Hong Kong cung cấp vaccine COVID-19 cho trẻ em trên 5 tuổi

Nguyễn Hạnh |

Để tăng tỉ lệ tiêm chủng vốn tương đối thấp, Hong Kong (Trung Quốc) sẽ bắt đầu tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em trên 5 tuổi.

Đức cho trẻ em tiêm vaccine COVID-19 trên máy bay

Anh Vũ |

Trẻ em tại thành phố Cologne của Đức đã có một trải nghiệm đầy thú vị khi được tiêm vaccine phòng COVID-19 trên máy bay.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Chia sẻ hình ảnh trẻ em tại "Tịnh thất Bồng Lai" là vi phạm bí mật cá nhân

ANH THƯ |

Đại diện Cục Trẻ em cho rằng, việc chia sẻ các thông tin, hình ảnh, tên tuổi của các em nhỏ tại "Tịnh thất Bồng Lai” đã vi phạm đến bí mật đời sống riêng tư, bí mật đời sống cá nhân của trẻ em.

Hong Kong cung cấp vaccine COVID-19 cho trẻ em trên 5 tuổi

Nguyễn Hạnh |

Để tăng tỉ lệ tiêm chủng vốn tương đối thấp, Hong Kong (Trung Quốc) sẽ bắt đầu tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em trên 5 tuổi.

Đức cho trẻ em tiêm vaccine COVID-19 trên máy bay

Anh Vũ |

Trẻ em tại thành phố Cologne của Đức đã có một trải nghiệm đầy thú vị khi được tiêm vaccine phòng COVID-19 trên máy bay.