Sáng 23.5, vấn đề bạo hành trẻ nhỏ làm nóng buổi làm việc giữa Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng và Hội LHPN thành phố.
Ông Nguyễn Đình Vĩnh – Giám đốc Sở GDĐT TP. Đà Nẵng cho biết, ngoài các trường công lập ra, Đà Nẵng hiện có 1.033 nhóm trẻ độc lập. Số lượng các cơ sở quá lớn này khiến cho việc quản lý rất khó khăn.
Chính từ thực tế đó, Giám đốc Sở Giáo dục Đà Nẵng đề nghị Hội LHPN vào cuộc, tăng cường giám sát và thông tin, để từ đó các cơ quan chưc năng có những cảnh báo sớm và hạn chế được bạo hành trẻ nhỏ.
Trao đổi về vấn đề này, ông Huỳnh Đức Thơ – Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng nhìn nhận, đề án hỗ trợ cho nhóm trẻ tư thục độc lập mới chỉ dừng lại ở khu công nghiệp.
Hội LHPN Đà Nẵng cho biết, Đà Nẵng có trên 1.000 nhóm trẻ độc lập tư thục nhưng đề án quản lý chỉ mới tiếp cận được 110 nhóm, tức là chỉ khoảng 10%. Số còn lại là một vấn đề Hội luôn đau đáu, trong đó có việc đe dạo bạo hành trẻ trong các nhóm trẻ, điều kiện cơ sở vật chất, trình độ của các bảo mẫu, cô giáo.
Ngay tại cuộc họp, ông Huỳnh Đức Thơ đề xuất, dành thêm một khoản kinh phí để Hội phụ nữ thực hiện hỗ trợ, giám sát các nhóm trẻ tư thục độc lập trên toàn thành phố.
Sau khi thống nhất tại cuộc họp lần này, Hội LHPN Đà Nẵng sẽ làm kế hoạch, kí thoả thuận với Sở Giáo dục để thực hiện đề án giám sát các nhóm trẻ tư thục trên toàn thành phố.