Sau văn bản chỉ đạo của Phó Thủ tướng, "xe dù, bến cóc" vẫn ngang nhiên lộng hành

Tiến Nguyễn |

Mặc dù Phó Thủ tướng Thường trực Chính Phủ Trương Hòa Bình đã ban hành văn bản yêu Bộ GTVT chủ trì phối hợp với Bộ Công an, UBND TP Hà Nội xem xét thông tin phản ánh trên báo Lao Động về tình trạng "xe dù, bến cóc" lộng hành giữa Thủ đô. Tuy nhiên, theo ghi nhận của Báo Lao Động, một số doanh nghiệp "phớt lờ" chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ, vẫn ngang nhiên mở bến cóc, chạy xe dù. Trong khi đó, lực lượng chức năng thì có cũng như không, "trơ mắt" nhìn bến cóc, xe dù lộng hành...

 
 Vào 10h58 ngày 28.3, xe X.E Việt Nam Limosine, BKS: 29B - 607.81 vẫn ngang nhiên xếp khách tại văn phòng A27 tổ 39 Nguyễn Chánh (Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội), trong khi đó lực lượng chức năng gần như không có động thái kiểm tra, xử lý.
 
 Đến 13h08, những chiếc xe của X.E Việt Nam tiếp tục dừng đỗ bắt khách trước cửa văn phòng, bên trong việc mua bán vé vẫn diễn ra công khai, thách thức các cơ quan chức năng.
Mọi việc diễn ra công khai giữa ban ngày nhưng hoàn toàn vắng bóng lực lượng Cảnh sát giao thông, Thanh gia giao thông và chính quyền địa phương cũng không có động thái xử lý
Mọi việc diễn ra công khai giữa ban ngày nhưng hoàn toàn vắng bóng lực lượng Cảnh sát giao thông, Thanh gia giao thông và chính quyền địa phương cũng không có động thái xử lý.
 
 Không chỉ nhà xe XE Limousime ngang nhiên mở bến cóc đón trả khách, nhà xe Hà Lan Limousine cũng lộng hành không kém, theo ghi nhận lúc 10h45 sáng 28.3, chiếc xe BKS: 29B - 171.10 dừng đỗ ngay trước cửa văn phòng B10 ngõ 94 Nguyễn Chánh, Trung Hòa, Cầu Giấy.
Tương tự, 21h32 ngày 28.3, xe Interbusline cũng ngang nhiên dừng đỗ, bắt khách ngay trước cửa văn phòng ở
Tương tự, 21h32 ngày 28.3, xe Interbusline cũng ngang nhiên dừng đỗ, bắt khách ngay trước cửa văn phòng ở 110 Trần Nhật Duật, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ghi nhận của Báo Lao Động, hàng chục khách hàng lên xe, việc mua bán vé khá công khai.

Hưng Thành 29B-106.11 xếp khách tại văn phòng số 162 Trần Quang Khải –Hoàn Kiếm -HN
Xe Hưng Thành BKS: 29B-106.11 cũng ngang nhiên xếp khách tại văn phòng số 162 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, HN mà không hề bị kiểm tra.
Dư luận đặt câu hỏi, tại sao Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành liên quan và UBND TP Hà Nội đã chỉ đạo quyết liệt để dẹp loạn "xe dù, bến cóc" mà các nhà xe vẫn ngang nhiên hoạt động và ngày càng công khai?

Báo Lao Động sẽ tiếp tục thông tin...

Tiến Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ chỉ đạo xử lý nghiêm nạn “xe dù, bến cóc” báo Lao Động nêu

XQ |

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội xem xét thông tin phản ánh trên Báo Lao động, có biện pháp xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10.4.2018.

Sở GTVT Hà Nội chỉ đạo kiểm tra, xử lý xe dù bến cóc

NHÓM PV BẠN ĐỌC |

Sau loạt bài “Luật ngầm” xe dù bến cóc và lợi ích nhóm giữa Thủ đô, ngày 20.3, Sở GTVT TP Hà Nội ban hành văn bản số 1431 gửi Công an TP, UBND các quận huyện và thanh tra Sở GTVT trên địa bàn về việc kiểm tra, xử lý triệt để các vi phạm về hoạt động kinh doanh vận tải trên địa bàn Hà Nội.

Bến “cóc” sân bay và hàng tỉ đồng tiền thuế “bốc hơi”? (Kỳ 3)

TIẾN DŨNG |

Tiếp tục điều tra, nhóm PV Báo Lao Động phát hiện thêm hàng loạt các nhà xe “ngang nhiên” mở bến “cóc”, chạy xe “dù” ngay tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ chỉ đạo xử lý nghiêm nạn “xe dù, bến cóc” báo Lao Động nêu

XQ |

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội xem xét thông tin phản ánh trên Báo Lao động, có biện pháp xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10.4.2018.

Sở GTVT Hà Nội chỉ đạo kiểm tra, xử lý xe dù bến cóc

NHÓM PV BẠN ĐỌC |

Sau loạt bài “Luật ngầm” xe dù bến cóc và lợi ích nhóm giữa Thủ đô, ngày 20.3, Sở GTVT TP Hà Nội ban hành văn bản số 1431 gửi Công an TP, UBND các quận huyện và thanh tra Sở GTVT trên địa bàn về việc kiểm tra, xử lý triệt để các vi phạm về hoạt động kinh doanh vận tải trên địa bàn Hà Nội.

Bến “cóc” sân bay và hàng tỉ đồng tiền thuế “bốc hơi”? (Kỳ 3)

TIẾN DŨNG |

Tiếp tục điều tra, nhóm PV Báo Lao Động phát hiện thêm hàng loạt các nhà xe “ngang nhiên” mở bến “cóc”, chạy xe “dù” ngay tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.