Sau thông báo khẩn, gần 2000 cuộc gọi đề nghị cung cấp nước sạch trong đêm

VƯƠNG TRẦN - CAO NGUYÊN |

Từ chiều tối tới đêm ngày 15.10, công ty nước sạch Hà Nội đã tiếp nhận trên 2000 cuộc điện thoại đề nghị xin hỗ trợ được cấp nước của người dân.

Ghi nhận của PV Lao Động, đêm 15.10, tại khu vực chung cư Gemek (An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội), hàng trăm hộ dân mang theo xô, chậu để nhận lượng nước sạch đầu tiên kể từ sau khi sự cố nước có mùi lạ xảy ra. Hàng dài người dân xếp thành 2 hàng nối nhau kéo dài hàng chục mét dưới xe chở nước sạch của Công ty nước sạch Hà Nội.

Từ khoảng 22h ngày 15.10, xe nước sạch đầu tiên của Công ty nước sạch Hà Nội được chuyển tới khu chung cư Gemek (An Khánh, Hà Nội). Nhiều hộ dân đã xếp hàng để nhận nước.
Từ khoảng 22h ngày 15.10, xe nước sạch đầu tiên của Công ty nước sạch Hà Nội được chuyển tới khu chung cư Gemek (An Khánh, Hà Nội). Nhiều hộ dân đã xếp hàng để nhận nước.
Hai hàng dài người dân mang theo xô, chậu, bình đựng nước.
Hai hàng dài người dân mang theo xô, chậu, bình đựng nước.

Đứng trong hàng dài đến giờ lấy nước, anh Nguyễn Văn Ngọc (34 tuổi) cho hay sau khoảng thời gian khoảng 1 giờ đồng hồ anh mới lấy được 1 bình nước. Vì nhu cầu lượng nước nhiều nên mỗi gia đình chỉ được lấy một lượng nước nhất định.

“Càng về sau, mỗi người càng phải tiết kiệm và lấy lượng nước tạm thời để đảm bảo mọi người xếp hàng đều được lấy nước” – anh Long nói.

Công ty Nước sạch Hà Nội cho biết, để được hỗ trợ phục vụ cấp nước tại các khu vực bị ảnh hưởng Công ty rất cần sự phối hợp của Tổ dân phố, Ban quản trị, Ban quản lý các toà nhà cần đăng ký đầy đủ các thông tin: Số điện thoại, Tên người nhận nước, Đia chỉ cụ thể chi tiết chính xác nhận nước.
Công ty Nước sạch Hà Nội cho biết, để được hỗ trợ phục vụ cấp nước tại các khu vực bị ảnh hưởng Công ty rất cần sự phối hợp của Tổ dân phố, Ban quản trị, Ban quản lý các toà nhà cần đăng ký đầy đủ các thông tin: Số điện thoại, Tên người nhận nước, địa chỉ cụ thể chi tiết chính xác nhận nước.
 
Một hộ gia đình nhận được những lít nước sạch sau khoảng 30 phút xếp hàng tới lượt.

Nhiều hộ dân chung cư này cũng cho biết, những ngày vừa qua, việc không có nước sinh hoạt đảm bảo khiến cuộc sống của nhiều gia đình bị xáo trộn.

Nhiều hộ dân chung cư này cũng cho biết, những ngày vừa qua, việc không có nước sinh hoạt đảm bảo khiến cuộc sống của nhiều gia đình bị xáo trộn.

Bày tỏ sự lo lắng và bất tiện khi nước sinh hoạt có mùi lạ, chị Phương (chung cư Gemek Tower, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội) cho hay, việc không có nước sạch để dùng khiến nhiều hoạt động trong gia đình bị xáo trộn. Mấy ngày trước đây, khi dùng nước từ đường ống do công ty nước sạch sông Đà cung cấp có mùi rất khét, sử dụng vào bị ngứa và có cảm giác buồn nôn.

Chị cho biết trong suốt gần 1 tuần qua, gia đình chị phải mua nhiều bình nước lọc ở bên ngoài về dùng. Đặc biệt, gia đình có con nhỏ nên việc sinh hoạt khá bất tiện.

“Tối hôm nay, ngay khi nhận được thông tin về việc thành phố Hà Nội cung cấp nước sạch cho người dân bị ảnh hưởng tôi cùng chồng mang theo xô và chậu để đựng nước. Sau khoảng 30 phút xếp hàng tôi đã lấy được khoảng 5 lít nước về dùng tạm thời” – chị Phương cho biết.

 

Chị Phương (áo đỏ) cho hay, trong những ngày vừa qua gia đình chị đã phải mua nhiều bình nước lọc để sử dụng. Đặc biệt, gia đình có trẻ con nên việc thiếu nước sinh hoạt rất ảnh hưởng.
 
Cư dân chung cư vận chuyển nước lên nhà.

Sáng 16.10, trao đổi với phóng viên Lao Động, một lãnh đạo Công ty nước sạch Hà Nội cho biết: Từ 16h00 đến 21h00 ngày 15.10, công ty nước sạch Hà Nội đã tiếp nhận quá tải trên 2000 cuộc điện thoại đề nghị xin hỗ trợ được cấp nước.

Phía công ty đã huy động khẩn cấp 7 xe của công ty và của viwaco để chở cấp nước miễn phí đến cụm dân cư suốt đêm. Đồng thời công ty đã vận hành tối đa nguồn nước dự phòng mở cửa tại các nhà máy nước Mai Dịch, Hạ Đình, Pháp Vân, trạm cấp nước Quỳnh Mai để mọi người dân vào lấy nước tự do.

Mặt khác, cơ quan này cũng tiến hành mở thông tuyến ống TD D800 Pháp Vân - đường vành đai 3 để cấp nguồn nước từ công ty nước sạch Hà Nội sang khu vực bán đảo Linh Đàm, Định Công, Đại Kim, Thanh liệt và một phần khu vực Khương Trung, Khương Đình…

VƯƠNG TRẦN - CAO NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Người dân Linh Đàm tất bật mua nước sạch từ sáng đến đêm

Sơn Tùng |

Gần một tuần nay, người dân tại các tòa nhà KĐT Linh Đàm (Hoàng Mai, Hà Nội) phải gọi xe téc cung cấp nước sạch dịch vụ với giá 900.000 đồng/1 xe.

TGĐ Công ty nước sạch sông Đà xin lỗi sau vụ nước nhiễm dầu

Nguyễn Hà - Tô Thế |

Tại cuộc họp giao ban báo chí Thành uỷ Hà Nội chiều 15.10, trả lời một số chất vấn về trách nhiệm cá nhân trong vụ nước bị ô nhiễm dầu thải, ông Nguyễn Văn Tốn - TGĐ Công ty nước sạch sông Đà đã xin lỗi người dân, khách hàng vì đã không thông tin kịp thời sau sự cố đổ trộm dầu thải.

Hà Nội đề xuất thay các nhà đầu tư dự án nước sạch không đảm bảo chất lượng

NH |

UBND thành phố Hà Nội Giao UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ các dự án nước sạch. Đề xuất thay thế ngay các nhà đầu tư triển khai dự án không đảm bảo tiến độ, chất lượng.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Người dân Linh Đàm tất bật mua nước sạch từ sáng đến đêm

Sơn Tùng |

Gần một tuần nay, người dân tại các tòa nhà KĐT Linh Đàm (Hoàng Mai, Hà Nội) phải gọi xe téc cung cấp nước sạch dịch vụ với giá 900.000 đồng/1 xe.

TGĐ Công ty nước sạch sông Đà xin lỗi sau vụ nước nhiễm dầu

Nguyễn Hà - Tô Thế |

Tại cuộc họp giao ban báo chí Thành uỷ Hà Nội chiều 15.10, trả lời một số chất vấn về trách nhiệm cá nhân trong vụ nước bị ô nhiễm dầu thải, ông Nguyễn Văn Tốn - TGĐ Công ty nước sạch sông Đà đã xin lỗi người dân, khách hàng vì đã không thông tin kịp thời sau sự cố đổ trộm dầu thải.

Hà Nội đề xuất thay các nhà đầu tư dự án nước sạch không đảm bảo chất lượng

NH |

UBND thành phố Hà Nội Giao UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ các dự án nước sạch. Đề xuất thay thế ngay các nhà đầu tư triển khai dự án không đảm bảo tiến độ, chất lượng.