Sau Tết, Đà Nẵng quy định cách ly người về từ vùng dịch ra sao?

THUỲ TRANG |

Nhận định việc dịch bệnh còn tiềm ẩn nguy cơ cao khi người dân quay trở lại thành phố Đà Nẵng để sinh sống, làm việc, học tập, ngày 19.2, UBND TP.Đà Nẵng vừa thông tin về quy định cách ly người về từ vùng dịch sau Tết Nguyên đán.

Đà Nẵng sẽ tiếp tục áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch, lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 đối với các trường hợp có nguy cơ lây nhiễm như sau:

Người tiếp xúc gần bệnh nhân COVID-19 (F1) sẽ cách ly tập trung đủ 14 ngày từ ngày tiếp xúc cuối cùng với bệnh nhân; xét nghiệm 2 lần, lần 1 ngay khi bắt đầu cách ly, lần 2 vào ngày thứ 14 kể từ ngày tiếp xúc cuối cùng với bệnh nhân.

Người trong vòng 14 ngày từng đến, về từ địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, các địa phương, khu vực đang phong tỏa trên cả nước sẽ cách ly tập trung đủ 14 ngày từ thời điểm rời khỏi địa phương; xét nghiệm 2 lần, lần 1 ngay khi bắt đầu cách ly, lần 2 vào ngày thứ 14 kể từ ngày rời khỏi địa phương.

Người trong vòng 14 ngày từng đến, về từ các quận, huyện của thành phố Hà Nội và các xã, phường trên cả nước có ghi nhận trường hợp mắc do lây lan tại cộng đồng trong vòng 14 ngày, các khu vực có ổ dịch đang hoạt động hoặc đi qua các địa điểm trong khoảng thời gian Bộ Y tế thông báo khẩn (không phải là trường hợp F1 và không nằm trong vùng phong tỏa, giãn cách) sẽ cách ly tại nhà đủ 14 ngày từ khi rời khỏi địa phương; xét nghiệm 2 lần.

Người từng đến, về từ các địa phương, ổ dịch đang hoạt động, địa điểm Bộ Y tế thông báo nhưng khai báo đã rời khỏi địa điểm hơn 14 ngày, các địa phương chưa ghi nhận trường hợp mắc do lây lan tại cộng đồng thì tự theo dõi sức khỏe trong vòng 14 ngày kể từ ngày rời khỏi địa phương. Khi có triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh cần thông báo ngay cho cơ quan y tế địa phương để được tư vấn, xử lý, lấy mẫu xét nghiệm, can thiệp y tế phù hợp.

Đối với người hoàn thành cách ly tại các địa phương khác đến thành phố Đà Nẵng, nếu khi hoàn thành cách ly, thực hiện di chuyển ngay đến Đà Nẵng đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 thì tự theo dõi sức khoẻ tại nhà theo quy định.

Bên cạnh đó, Sở Y tế sẽ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện giám sát, lấy mẫu ngẫu nhiên (10-20%) để xét nghiệm COVID-19 đối với các trường hợp đến thành phố Đà Nẵng từ các địa phương có ca mắc tại cộng đồng (ngoài trường hợp thuộc diện cách ly y tế nêu trên), các địa phương có nguy cơ (ví dụ một số địa phương khu vực phía Bắc, thành phố Hồ Chí Minh, …); các trường hợp có yếu tố nguy cơ tại Đà Nẵng (tiếp xúc nhiều, di chuyển nhiều,…) để đánh giá nguy cơ tại thành phố; kịp thời có biện pháp ứng phó phù hợp.

Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Công Thương yêu cầu các khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp, trung tâm thương mại, siêu thị, hệ thống cửa hàng tiện lợi… lập danh sách người lao động rời khỏi địa phương và trở về thành phố Đà Nẵng làm việc sau dịp Tết Nguyên đán (bao gồm địa chỉ cụ thể nơi từng lưu trú, làm việc tại địa phương khác), nếu phát hiện các trường hợp về từ vùng dịch mà chưa khai báo y tế với cơ quan chức năng hoặc thuộc diện phải cách ly y tế thì thông báo ngay cho Sở Y tế và các cơ quan, đơn vị liên quan để phối hợp xử lý, can thiệp phù hợp theo quy định.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Cách ly tập trung 186 trường hợp về từ vùng dịch

Hạ Mây |

Hơn 150.000 trường hợp khai báo từ các tỉnh, thành khác tới TPHCM, cơ quan chức năng đã chuyển cách ly tập trung 186 người.

Người đến TPHCM từ Hải Dương, 2 điểm ở Quảng Ninh phải cách ly tập trung

Phương Anh |

TPHCM có quy định, những người đến thành phố từ các vùng dịch sẽ phải giám sát, xem xét cách ly và lấy mẫu xét nghiệm.

Cách ly 64 công nhân từ Hải Dương vào Quảng Nam

Thanh Chung |

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam vừa tổ chức cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm 64 công nhân từ Hải Dương vào Quảng Nam và nhiều công nhân làm việc tại Nhà máy xi măng Xuân Thành (Quảng Nam).

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

TPHCM: Cách ly tập trung 186 trường hợp về từ vùng dịch

Hạ Mây |

Hơn 150.000 trường hợp khai báo từ các tỉnh, thành khác tới TPHCM, cơ quan chức năng đã chuyển cách ly tập trung 186 người.

Người đến TPHCM từ Hải Dương, 2 điểm ở Quảng Ninh phải cách ly tập trung

Phương Anh |

TPHCM có quy định, những người đến thành phố từ các vùng dịch sẽ phải giám sát, xem xét cách ly và lấy mẫu xét nghiệm.

Cách ly 64 công nhân từ Hải Dương vào Quảng Nam

Thanh Chung |

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam vừa tổ chức cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm 64 công nhân từ Hải Dương vào Quảng Nam và nhiều công nhân làm việc tại Nhà máy xi măng Xuân Thành (Quảng Nam).