Sau phản ánh của Báo Lao Động, vỉa hè lát đá tự nhiên giờ ra sao?

Cường Ngô |

Sau phản ánh của Báo Lao Động liên quan đến vỉa hè lát đá có độ bền nửa thế kỷ xuống cấp nghiêm trọng, giới chức trách Hà Nội đã vào cuộc điều tra làm rõ.

Thực trạng đá tự nhiên lát vỉa hè sau vài tháng sử dụng

Các tuyến đường như Lê Trọng Tấn, Nguyễn Trãi, Trần Phú... nhiều vị trí vỉa hè lát đá có độ bền 50-70 năm xuống cấp nghiêm trọng. Khu vực trước gần cổng Học viện Y Dược học cổ truyền, đối diện Học viện An ninh Nhân dân, số 8 Trần Phú..., nhiều viên tan nát, đá tự nhiên không kết dính với phần nền vỉa hè.

 

Nhìn thực trạng này, nhiều người không tin về độ bền mấy chục năm của đá tự nhiên như khẳng định của giới chức trách Hà Nội. Ông Nguyễn Tuấn Thắng (Trần Phú, Hà Đông) cho hay: "Không biết độ bền của loại đá tự nhiên này đến đâu nhưng qua vài tháng lát, một số vị trí đã bong tróc, vỡ vụn".

Vỉa hè lát đá tự nhiên thi công ẩu

Theo ghi nhận của Báo Lao Động, đoạn vỉa hè đường 2.5 (từ cầu Đền Lừ đến ngã 3 hồ Đền Lừ) đã hoàn thiện nhưng nhiều hố ga vẫn chưa có nắp.

Quanh hố ga, nhiều viên đá tự nhiên lát rất cẩu thả. Sau khi lát ốp, mạch giữa các viên đá không được lấp đầy bằng xi măng, để lộ khe hở lớn. Chỉ cần dùng lực khá nhẹ có thể lật được 2 viên gạch cạnh mép hố ga.

 

Khi lật những viên đá tự nhiên lên, mặt dưới những viên đá khô nguyên, rời rạc, không hề kết dính với cốt nền và đá tự nhiên. Nhiều viên chỉ cần bước nhẹ vào đã cập kênh.

Chứng kiến cảnh thi công, chúng tôi thấy rằng, vữa trộn khá ẩu, các viên đá xếp không đều nhau, sau khi đặt gạch lên vữa, công nhân dùng một thanh gỗ nhỏ đập xuống nền hời hợt.

Dọc tuyến phố này, tình trạng đá tự nhiên lát xong bị vỡ hoặc xô lệch khá nhiều. Bề mặt nền bêtông trước khi lát đá lên trên mấp mô, cẩu thả.

Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo xử lý, làm rõ trách nhiệm

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội, ông Trần Việt Trung thừa nhận có tình trạng đá tự nhiên bị hỏng ở một số tuyến phố.

Vị Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội nói, chất lượng đá lát trên vỉa hè phụ thuộc vào lớp bê tông phía dưới, bởi vậy nhiều đoạn đá lát không được đảm bảo. Nhiều vị trí gần gốc cây, trạm điện… việc lát đá không đảm bảo mỹ quan, chất lượng.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã yêu cầu các đơn vị liên quan kiểm tra, làm rõ trách nhiệm và khắc phục việc lát đá vỉa hè không đảm bảo chất lượng theo phản ánh của báo chí.

Hà Nội "vá" lại vỉa hè

Sáng 30.11, đơn vị thi công tuyến đường Nguyễn Trãi (Thanh Xuân, Hà Nội) đã cử công nhân "vá" lại vỉa hè hư hỏng sau hơn gần 4 tháng đưa vào sử dụng.

Theo ghi nhận, chưa đầy 1 tiếng đồng hồ, công nhân phải sửa ít nhất 4 vị trí hư hỏng. Các vị trí này có diện tích hư hỏng khá lớn, công nhân phải đào đá tự nhiên và lát lại.

 

Được biết, chỉ riêng đường Nguyễn Trãi, việc lát vỉa hè và các hạng mục khác bằng đá tự nhiên phải chi hơn 100 tỷ đồng tiền từ Ngân sách Nhà nước.

Hiện, quận Hà Đông đang cho công nhân "vá" lại vỉa hè. Trong khi đó, quận Đống Đa đã tạm dừng lát đá vỉa hè các tuyến phố trên địa bàn.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội đang "vá" lại vỉa hè đá tự nhiên bị hư hỏng

Cường Ngô |

Sáng nay (30.11), đơn vị thi công tuyến đường Nguyễn Trãi (Thanh Xuân, Hà Nội) đã cử công nhân "vá" lại vỉa hè hư hỏng sau hơn gần 4 tháng đưa vào sử dụng. Điều đáng chú ý, chưa đầy 1 tiếng đồng hồ làm việc, công nhân đã phải sửa chữa ít nhất 4 vị trí trên tuyến đường này.

200 tỷ đồng lát vỉa hè bằng đá tự nhiên, đường Trần Phú đã "tan nát"

Cường Ngô |

Tuyến đường Trần Phú (Hà Đông, Hà Nội) dù mới được lát đá tự nhiên đồng bộ trên vỉa hè nhưng đã hư hỏng, xuống cấp.

Tạm đình chỉ việc dùng đá tự nhiên lát vỉa hè Hà Nội

Cường Ngô |

Chia sẻ với PV Báo Lao Động, ông Trịnh Hữu Tuấn - Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa cho biết, hiện UBND quận đã quyết định tạm đình chỉ việc dùng đá tự nhiên để lát vỉa hè.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Hà Nội đang "vá" lại vỉa hè đá tự nhiên bị hư hỏng

Cường Ngô |

Sáng nay (30.11), đơn vị thi công tuyến đường Nguyễn Trãi (Thanh Xuân, Hà Nội) đã cử công nhân "vá" lại vỉa hè hư hỏng sau hơn gần 4 tháng đưa vào sử dụng. Điều đáng chú ý, chưa đầy 1 tiếng đồng hồ làm việc, công nhân đã phải sửa chữa ít nhất 4 vị trí trên tuyến đường này.

200 tỷ đồng lát vỉa hè bằng đá tự nhiên, đường Trần Phú đã "tan nát"

Cường Ngô |

Tuyến đường Trần Phú (Hà Đông, Hà Nội) dù mới được lát đá tự nhiên đồng bộ trên vỉa hè nhưng đã hư hỏng, xuống cấp.

Tạm đình chỉ việc dùng đá tự nhiên lát vỉa hè Hà Nội

Cường Ngô |

Chia sẻ với PV Báo Lao Động, ông Trịnh Hữu Tuấn - Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa cho biết, hiện UBND quận đã quyết định tạm đình chỉ việc dùng đá tự nhiên để lát vỉa hè.